Người dân sống trong nhà tiền tỉ giữa Hà Nội khốn khổ vì không điện, không hộ khẩu
Nhóm PV |
Không điện, không hộ khẩu là điều kì lạ mà hàng chục hộ dân đang phải chịu đựng dù sống trong căn nhà trị giá tiền tỉ tại Hà Nội. Những hộ dân tại khu dịch vụ 2 Đồng Mai, Hà Đông đã đóng tiền cơ sở hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa được hòa lưới điện quốc gia. Để có điện sinh hoạt, người dân phải bỏ từ 5 -10 triệu đồng mua dây để kéo điện "câu" từ các hộ dân trong làng.
Quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần
TS Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê cho rằng, không cần thiết phải đưa nhiều cơ quan ban ngành vào cùng quản lý, điều hành giá điện, bởi khi có vấn đề gì xảy ra rất khó xử lý trách nhiệm tập thể, chỉ cần một bộ chịu trách nhiệm chính là đủ.
PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, EVN là đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh điện. Do vậy, nếu giao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp này trong việc điều chỉnh giá điện dễ nảy sinh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi".
Chiếc siêu xe Porsche Panamera từng nổi tiếng trên mạng xã hội khi Nguyễn Minh Thành - trùm đường dây đánh bạc nghìn tỉ được cho là tặng bạn gái, song khi ra tòa, anh ta khai của người thân và Hội đồng xét xử chấp nhận.
Từ câu chuyện đẹp về một điều dưỡng cứu sống một du khách người Ấn Độ bị ngừng tuần hoàn tại quán ăn ở Đà Nẵng, bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai đã nhấn mạnh tầm quan trọng của kĩ năng cấp cứu hồi sinh tim phổi.
Quyết định mới nhất cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần
TS Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thống kê cho rằng, không cần thiết phải đưa nhiều cơ quan ban ngành vào cùng quản lý, điều hành giá điện, bởi khi có vấn đề gì xảy ra rất khó xử lý trách nhiệm tập thể, chỉ cần một bộ chịu trách nhiệm chính là đủ.
PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, EVN là đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh điện. Do vậy, nếu giao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp này trong việc điều chỉnh giá điện dễ nảy sinh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi".