Cân nhắc kỹ khi nới quyền tăng giá điện cho EVN

Anh Tuấn |

PGS.TS Ngô Trí Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, EVN là đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh điện. Do vậy, nếu giao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp này trong việc điều chỉnh giá điện dễ nảy sinh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi".

Dự thảo mới về quyết định thay thế Quyết định 24/2017 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Bộ Công Thương soạn thảo trình mới đây có nhiều điểm mới.

Trong đó, về thẩm quyền điều chỉnh giá điện, EVN được tự quyết định việc giảm hoặc tăng ở mức dưới 5%; Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận để EVN quyết định điều chỉnh, tăng từ 5% đến dưới 10%; Thủ tướng Chính phủ sẽ có ý kiến để EVN quyết định điều chỉnh khi tăng từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

EVN được nới thẩm quyền điều chỉnh giá điện

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, dự thảo đã mở rộng thẩm quyền tương đối lớn cho EVN khi vừa có quyền tăng giá ở mức cao hơn, vừa giảm thời gian điều chỉnh giá từ 6 tháng xuống 3 tháng.

Tuy nhiên, ông Long cho rằng "việc này cần được cân nhắc kỹ lưỡng bởi một ngành kinh doanh độc quyền như điện, tránh trường hợp liên tục điều chỉnh".

"EVN là đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh điện, do vậy, nếu giao quá nhiều quyền cho doanh nghiệp này trong việc điều chỉnh giá điện, dễ nảy sinh tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi". Thế nên, trong bối cảnh này, Nhà nước vẫn phải định giá hoặc quy định giá trần nhưng theo cơ chế thị trường", PGS.TS Ngô Trí Long nhấn mạnh.

Theo quy định mới tại dự thảo, giá điện bình quân có thể được điều chỉnh hằng quý
Theo quy định mới tại dự thảo, giá điện bình quân có thể được điều chỉnh hằng quý. Ảnh: EVN

Tránh tình trạng độc quyền, cần có thị trường bán lẻ cạnh tranh

Trao đổi với Lao Động, GS.TS Trần Đình Long - Phó Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ khi ngành điện đang có sự đổi mới, giá điện được sửa đổi theo hướng ngày càng tiếp cận thị trường.

Tuy nhiên, GS Trần Đình Long lưu ý, điều đầu tiên là phải tránh độc quyền bán buôn, bán lẻ điện. Do đó, cần phải có ngay thị trường điện cạnh tranh. Thị trường điện cạnh tranh có 3 khâu quan trọng: Phát điện, bán buôn và bán lẻ.

Để có thị trường bán buôn điện cạnh tranh đúng nghĩa, cần có sự xuất hiện của những doanh nghiệp, công ty mua bán điện ngoài EVN để tham gia cạnh tranh.

Ông Đào Nhật Đình (Tạp chí Năng lượng Việt Nam) cho rằng, tuy đề xuất thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện 3 tháng là theo đúng cơ chế thị trường, nhưng hiện Quyết định 24 của Chính phủ ban hành từ năm 2017 cho phép thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất cũng chưa thực hiện được vì EVN không dám tự điều chỉnh giá điện.

“Về mặt thị trường điện, trong khối ASEAN thì số quốc gia điều chỉnh giá điện từ 3-4 tháng chiếm số lượng nhiều nhất. Điều chỉnh giá điện 3 tháng cũng được, nhưng vấn đề đặt ra là phải làm sao để công khai, minh bạch, tránh tình trạng lạm quyền.

Để làm được điều đó, theo tôi, phương án tốt nhất là Việt Nam nên thành lập Hội đồng năng lượng độc lập, ngoài EVN nhằm đánh giá giá nhiên liệu đầu vào để điều chỉnh đầu ra.

“Tôi nghĩ rằng, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) nên làm việc, mời thêm những chuyên gia đầu ngành về năng lượng và giá do Chính phủ chỉ định, để quyết định việc điều chỉnh giá điện. Trường hợp nếu giá than biến động mạnh thì có thể điều chỉnh 3 tháng một lần, còn không thì điều chỉnh 6 tháng 1 lần để tránh giật cục”, ông Đào Nhật Đình nói.

Sửa công thức xác định giá, nguyên tắc điều chỉnh giá

Theo dự thảo, công thức xác định giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên, nhưng có điều chỉnh về phương pháp, giải thích từ ngữ để làm rõ, phù hợp hơn.

Trong công thức tính giá, các khái niệm liên quan tới “lợi nhuận định mức” trong cơ cấu giá thành sẽ được điều chỉnh cho phù hợp, trong đó, công thức tính giá không đưa khái niệm “lợi nhuận định mức” ở một số khâu trong phương pháp lập giá điện.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nên giao một bộ điều hành giá điện, tránh chồng chéo trách nhiệm

Anh Tuấn |

Ông Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc giao nhiều bộ quản lý, điều hành giá điện rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm, đến khi có vấn đề gì xảy ra thì bộ nọ đẩy trách nhiệm cho bộ kia.

Giảm 50% giá điện thoại, tặng data và loạt ưu đãi khi đổi sim 2G lên 4G

KHÁNH AN |

Để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cùng các nhà mạng đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu để đảm bảo quyền người tiêu dùng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.

Chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.3, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 3 (khoá XIII), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã trình bày “Tờ trình về việc báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN với Thủ tướng Chính phủ”, “Tờ trình về Quy định quản lý báo chí, xuất bản trực thuộc Tổng LĐLĐVN”.

Liên đoàn Karate Nghệ An gây hiểu lầm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

QUANG ĐẠI |

Dù không phải là đơn vị trực thuộc của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng trong các sự kiện liên quan, Liên đoàn Karate Nghệ An đều thể hiện nội dung này trên phông nền.

Giấc mơ Oscar xa vời của phim Việt

Tuấn Anh |

Một mùa Oscar nữa khép lại với chiến thắng rực rỡ dành cho “Oppenheimer”. Siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan không chỉ được lòng giới chuyên môn với 7 giải Oscar mà còn là tác phẩm ăn khách với doanh thu hơn 1 tỉ USD. Một lần nữa phim Việt hoàn toàn mờ nhạt khi gửi dự thi ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Loạt lùm xùm của Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa

THÀNH AN |

Ngoài việc lùm xùm về nợ tiền nước, vướng mắc với các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2, Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) còn đang vướng với các hộ dân liền kề khu công nghiệp.

Ông lớn bất động sản mong muốn tiếp tục giảm lãi suất, có thêm gói vay mới

Đức Mạnh |

Chủ tịch Sun Group cho biết hiện nay lãi suất các khoản vay của ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước chênh khá lớn (từ 4 - 5%/năm). Do đó, doanh nghiệp mong muốn có sự thu hẹp khoảng cách này.

Nên giao một bộ điều hành giá điện, tránh chồng chéo trách nhiệm

Anh Tuấn |

Ông Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc giao nhiều bộ quản lý, điều hành giá điện rất dễ xảy ra tình trạng chồng chéo trách nhiệm, đến khi có vấn đề gì xảy ra thì bộ nọ đẩy trách nhiệm cho bộ kia.

Giảm 50% giá điện thoại, tặng data và loạt ưu đãi khi đổi sim 2G lên 4G

KHÁNH AN |

Để thực hiện chủ trương tắt sóng 2G, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cùng các nhà mạng đã triển khai nhiều phương án hỗ trợ chuyển đổi tối ưu để đảm bảo quyền người tiêu dùng, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục với mức độ và thời điểm phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu thực hiện điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục... với mức độ và thời điểm phù hợp, hạn chế tối đa tác động đến lạm phát, sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân.