Khu tái định cư bất ổn cạnh cung đường 400 tỉ đồng nối Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đinh Đại |

Hàng chục hộ dân tại các khu tái định cư của xã Giới Phiên (TP Yên Bái) chưa đồng ý nhận hỗ trợ do nứt nhà khi nổ mìn thi công đường vì cho rằng, còn nhiều bất cập.

Phản ánh đến Báo Lao Động, nhiều hộ dân tại thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên cho hay, từ khi đơn vị thi công tuyến đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tiến hành nổ mìn làm đường thì nhà của hàng chục hộ dân trong thôn đã bị nứt nghiêm trọng.

Theo tìm hiểu, dự án này được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt đầu tư vào năm 2020. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái.

Tuyến đường có chiều dài hơn 4km với tổng giá trị đầu tư của dự án là 412 tỉ đồng và dự kiến sẽ khánh thành vào dịp 30.4 - 1.5.

Dự án đường nối cặp Quốc lộ huyết mạch với cao tốc Nội Bài - Lào Cai phải chạy qua một phần của xã Giới Phiên. Ảnh: Đinh Đại
Dự án đường nối cặp Quốc lộ huyết mạch với cao tốc Nội Bài - Lào Cai phải chạy qua một phần của xã Giới Phiên. Ảnh: Đinh Đại

Bên cạnh niềm vui vì chỉ còn khoảng 1 tháng nữa tuyến đường 400 tỉ đồng này sẽ được thông xe thì còn không ít hộ dân cạnh đó vẫn đang đi tìm câu trả lời cho việc bồi thường thiệt hại.

Gần 6 tháng qua, nhiều hộ dân khu vực này bức xúc vì khoản đền bù, bồi thường (khi nhà bị nứt) quá thấp. Người dân mong muốn cơ quan chức năng làm rõ việc thẩm định thiệt hại để đưa ra phương án đền bù thỏa đáng.

Trong ngôi nhà của gia đình ông Phùng Văn Hương, không khó để bắt gặp hàng chục vết nứt trên tường nhà. Ảnh: Đinh Đại
Trong ngôi nhà của gia đình ông Phùng Văn Hương, không khó để bắt gặp hàng chục vết nứt trên tường nhà. Ảnh: Đinh Đại

Ông Phùng Văn Hương (trú thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên) cho biết: Sau khi các đơn vị đến khảo sát thì theo danh sách, gia đình ông được nhận bồi thường khoảng 2 triệu đồng. Gia đình ông nhất quyết không nhận số tiền này.

“Chúng tôi rất đồng thuận và ủng hộ việc nhà nước làm đường to đẹp để dân đi lại thuận tiện hơn. Nhưng nhà nứt be bét như thế mà chỉ được bồi thường có 2 triệu đồng, còn không đủ tiền để mua sơn thì tôi nhận làm gì”, ông Hương bức xúc nói.

Theo ông Hương, không chỉ ông mà rất nhiều hộ dân khác cũng nhận thấy sự bất cập trong việc chi trả tiền hỗ trợ. Nhà gần nơi nổ mìn, nứt nhiều nhưng lại bồi thường ít, còn nhà ở xa nơi nổ mìn và ít thiệt hại lại nhận số tiền hỗ trợ lớn hơn.

Sau nhiều lần kiến nghị lên chính quyền cấp thành phố Yên Bái và thậm chí cả cấp tỉnh nhưng chưa được giải đáp, gia đình ông Hương có ý định  tiếp tục gửi đơn lên cấp Trung ương. Ảnh: Đinh Đại
Sau nhiều lần kiến nghị lên chính quyền cấp thành phố Yên Bái và thậm chí cả cấp tỉnh nhưng chưa được giải đáp, gia đình ông Hương có ý định tiếp tục gửi đơn lên cấp Trung ương. Ảnh: Đinh Đại

Dù người dân đã nhiều lần gửi đơn khiếu lại nên chính quyền thành phố và tỉnh Yên Bái nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giải đáp.

Cạnh nhà ông Hương, bà Nguyễn Thị Hà (thôn Tiền Phong) cũng tỏ ra bức xúc và cho rằng, việc bồi thường thiệt hại là chưa thật sự thỏa đáng.

“Theo danh sách thì nhà tôi được bồi thường khoảng 7 triệu đồng, nhỉnh hơn nhà bên cạnh một chút. Nhưng bấy nhiêu thì cũng làm sao đủ để sửa lại nhà nên tôi không đồng ý. Giờ nó nứt vậy thì tuổi thọ nhà sẽ bị giảm đi rất nhiều và sẽ còn nứt nữa khi đơn vị tiếp tục nổ mìn làm đường”, bà Hà nói.

Theo bà Hà, số tiền bồi thường thiệt hại chưa hợp lý khiến nhiều hộ không muốn nhận tiền. Ảnh: Đinh Đại
Theo bà Hà, số tiền bồi thường thiệt hại chưa hợp lý khiến nhiều hộ không muốn nhận tiền. Ảnh: Đinh Đại

Theo lời chỉ dẫn của các hộ dân, phóng viên đã tìm đến ngôi nhà của chị Hà Phương Diệp (khu tái định cư Cao Đẳng Y, thôn Tiền Phong).

Trong ngôi nhà, có thể dễ dàng nhìn thấy chi chít những chiếc tem được dán xung quanh các vết nứt.

Hàng trăm chiếc tem xác định hiện trạng vẫn còn trong nhà người dân. Ảnh: Đinh Đại
Những chiếc tem xác định hiện trạng vẫn còn trong nhà người dân. Ảnh: Đinh Đại

Chỉ tay lên những vết nứt nham nhở trong ngôi nhà mới xây, chị Diệp cho hay: “Khoảng tháng 10 năm 2023, đơn vị thi công tiến hành nổ mìn phá đá để làm đường. Vụ nổ khiến cho ngôi nhà của tôi bị rung lắc mạnh. Sau đó, trên tường và trần nhà bắt đầu xuất hiện hàng trăm vết nứt lớn nhỏ”.

Hàng trăm chiếc tem thể hiện cho hàng trăm vết nứt to nhỏ trong ngôi nhà chị Hà Phương Diệp. Ảnh: Đinh Đại
Hàng trăm chiếc tem thể hiện cho hàng trăm vết nứt to, nhỏ trong ngôi nhà của chị Hà Phương Diệp. Ảnh: Đinh Đại

Cũng theo chị Diệp, ngôi nhà được gia đình chị xây cách đây 4 năm với giá trị khoảng hơn 1 tỉ đồng. Hiện giờ nứt nhiều và to như vậy thì cũng không biết sửa lại kiểu gì, mà tiền bồi thường lại chỉ có 18 triệu đồng nên gia đình từ chối nhận.

“Họ cho bấy nhiêu, tôi nói rằng, tôi cho thêm 10 triệu đồng để họ sửa và trả lại căn nhà như lúc chưa bị nứt thì chẳng thấy ai nói gì”, chị Diệp cho hay.

Những vết nứt này làm giảm tuổi thọ ngôi nhà. Ảnh: Đinh Đại
Những vết nứt này làm giảm tuổi thọ ngôi nhà. Ảnh: Đinh Đại

Ngày 26.3, trao đổi với Lao Động, cán bộ quản lý dự án đường nối Quốc lộ 37, Quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết: "Đối với việc nứt nhà này, không ai có thể đưa ra được nguyên nhân cụ thể các vết nứt cũ hay mới, do nổ mìn hay do thi công nhà trước đây. Vì vậy, mức hỗ trợ tiền đã có khung giá chung và được các sở, ban, ngành thống nhất".

Theo vị cán bộ, phương án hiện tại là hỗ trợ tất cả những nhà có vết nứt, không phân biệt cũ, mới. Còn đối với các hộ chưa chấp nhận hỗ trợ thì sẽ vận động, thuyết phục thêm.

Video ghi nhận của PV vào ngày 25.3.2024
Đinh Đại
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Bảo Bình |

Điều 86, Luật Đất đai 2024 có quy định rõ cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi.

Lý giải nguyên nhân vướng mắc bồi thường, tái định cư dự án cầu sông Đuống

Ngọc Thiện |

Dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống (cầu đường bộ Đuống) đến nay đã khởi công xây dựng phần cầu, phần đường dẫn thuộc huyện Gia Lâm đang được triển khai. Tuy nhiên, dự án được cho đang khó khăn ở giai đoạn bồi thường, tái định cư.

Người dân các khu tập thể cũ mong mỏi tái định cư

Minh Hạnh - Thế Đại |

Hà Nội - Phần lớn những ngôi nhà tập thể cũ của Thủ đô đang có tuổi đời trên 30 năm với thiết kế không còn phù hợp. Nhiều người dân đang cư trú tại đây mong muốn có chỗ ở mới khang trang, sạch đẹp hơn.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Khán giả vây kín HLV Park Hang-seo sau buổi lễ xuất quân của Bắc Ninh FC

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đã được các cổ động viên vây kín để chụp hình, xin chữ kí sau buổi lễ xuất quân và tiệc chiêu đãi của câu lạc bộ Bắc Ninh chuẩn bị tham dự giải hạng Nhì Quốc gia 2024.

Cập nhật giá vàng sáng 28.3: Hừng hực tăng, hướng tới ngưỡng 81 triệu/lượng

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 28.3: Tính đến 0h30', giá vàng SJC trong nước tăng mạnh lên ngưỡng 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.189,5 USD/ounce.

Nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định với số tiền rất lớn

Cường Ngô |

Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua có nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định. Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1 vay 799,9 tỉ đồng từ năm 2014-2015; Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay 350 tỉ đồng từ năm 2010-2021.

Kỷ luật nhiều cán bộ ở Thanh Hóa vì liên quan đến các sai phạm

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quý I năm 2024, có 24 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan trên địa bàn tỉnh bị kỷ luật do liên quan đến các sai phạm.

Cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Bảo Bình |

Điều 86, Luật Đất đai 2024 có quy định rõ cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi.

Lý giải nguyên nhân vướng mắc bồi thường, tái định cư dự án cầu sông Đuống

Ngọc Thiện |

Dự án nâng cấp tuyến đường vận tải thủy sông Đuống (cầu đường bộ Đuống) đến nay đã khởi công xây dựng phần cầu, phần đường dẫn thuộc huyện Gia Lâm đang được triển khai. Tuy nhiên, dự án được cho đang khó khăn ở giai đoạn bồi thường, tái định cư.

Người dân các khu tập thể cũ mong mỏi tái định cư

Minh Hạnh - Thế Đại |

Hà Nội - Phần lớn những ngôi nhà tập thể cũ của Thủ đô đang có tuổi đời trên 30 năm với thiết kế không còn phù hợp. Nhiều người dân đang cư trú tại đây mong muốn có chỗ ở mới khang trang, sạch đẹp hơn.