Ngôi chợ 123 năm tuổi ở Huế "lột xác" ngoạn mục

Hoàng Văn Minh |

Khác với những hình ảnh lộn xộn, nhếch nhác trước đây, nhờ những thay đổi tích cực, hiện nay chợ Đông Ba (TP. Huế) không chỉ là nơi giao thương lớn mà còn đúng nghĩa là một nơi chứa đựng các giá trị văn hóa Huế.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng 5.000 cổ vật độc đáo ở Bảo tàng Gốm cổ sông Hương

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Với diện tích khoảng 700m2, hiện nay, Bảo tàng gốm cổ Sông Hương có gần 5.000 hiện vật, trong đó phần lớn là gốm cổ được vớt từ dưới lòng sông Hương. Đây là bảo tàng duy nhất trên cả nước trưng bày gốm được tìm thấy từ các dòng sông ở Huế.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế: Cú hích lớn trong công cuộc bảo tồn di sản

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84 của Chính phủ về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế nhằm tạo ra nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế.

Đến chợ Đông Ba xem tiểu thương mặc áo dài bán hàng

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Hướng đến kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, toàn bộ tiểu thương chợ Đông Ba (TP. Huế) đồng loạt mang áo dài đón khách, mang đến hình ảnh vô cùng rực rỡ, đặc sắc.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chiêm ngưỡng 5.000 cổ vật độc đáo ở Bảo tàng Gốm cổ sông Hương

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Với diện tích khoảng 700m2, hiện nay, Bảo tàng gốm cổ Sông Hương có gần 5.000 hiện vật, trong đó phần lớn là gốm cổ được vớt từ dưới lòng sông Hương. Đây là bảo tàng duy nhất trên cả nước trưng bày gốm được tìm thấy từ các dòng sông ở Huế.

Quỹ Bảo tồn di sản Huế: Cú hích lớn trong công cuộc bảo tồn di sản

Hoàng Văn Minh - Văn Trực |

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 84 của Chính phủ về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế nhằm tạo ra nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế.

Đến chợ Đông Ba xem tiểu thương mặc áo dài bán hàng

NHI HƯỞNG |

THỪA THIÊN HUẾ - Hướng đến kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, toàn bộ tiểu thương chợ Đông Ba (TP. Huế) đồng loạt mang áo dài đón khách, mang đến hình ảnh vô cùng rực rỡ, đặc sắc.