Huế: Đề xuất dùng Quỹ bảo tồn di sản để mua ấn vàng triều Nguyễn

Tường Minh |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất Chính phủ cho phép sử dụng nguồn lực từ Quỹ Bảo tồn di sản Huế để mua ấn vàng triều Nguyễn.

Ngày 7.11, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ký văn bản số 11735 gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ tướng đồng ý cho phép chủ trương xã hội hóa để hồi hương ấn vàng Hoàng đế chi bảo theo hình sức sau:

Huy động nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Bảo tồn di sản và sử dụng nguồn lực của Quỹ để này để thương lượng với nhà đấu giá Millon (Cộng hòa Pháp) nhằm kịp thời mua lại và hồi hương ấn Hoàng đế chi bảo.

Vận động mạnh thường quân là tổ chức, cá nhân yêu quý di sản thương lượng, mua lại ấn Hoàng đế chi bảo để đưa về nước, góp phần bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương và giao Bộ VHTT&DL, Bộ Ngoại giao phối hợp, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, cá nhân thương lượng với nhà đấu giá Millon để mua lại ấn Hoàng đế chi bảo đưa về nước.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Căn cứ cho những đề xuất này là Luật Di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009; Nghị định số 84 của Chính phủ về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Thư của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp Rima Abdul Malak (ngày 28.10.2022) và Thư của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc gửi Tổng Giám đốc UNESCO (ngày 28.10.2022).

Nội dung đề nghị Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp và Tổng Giám đốc UNESCO can thiệp để nhà đấu giá Millon đưa chiếc ấn Hoàng Đế Chi Bảo ra khỏi danh mục đấu giá cổ vật và tạo điều kiện để phía Việt Nam thương lượng và hồi hương ấn Hoàng đế chi bảo.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế: Triển lãm Áo dài xưa triều Nguyễn của Thái Kim Lan

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm “Áo dài xưa triều Nguyễn” thuộc bộ sưu tập của GS.TS Thái Kim Lan.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.

Huế tri ân tổ chức, cá nhân đóng góp hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tri ân cá nhân, tổ chức đóng góp hiện tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn.

Thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Chính phủ ban hành Nghị định thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huế: Triển lãm Áo dài xưa triều Nguyễn của Thái Kim Lan

Tường Minh |

Huế - Khai mạc triển lãm “Áo dài xưa triều Nguyễn” thuộc bộ sưu tập của GS.TS Thái Kim Lan.

Gia Hội - phố cổ bị lãng quên giữa lòng Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Từ trước đến nay, mỗi lần nhắc đến phố cổ ở Huế thường thì nhiều người nhớ ngay đến phố cổ Bao Vinh. Thế nhưng, ít ai biết đến phố cổ Gia Hội - khu phố sầm uất nằm ngay giữa lòng Cố đô Huế thơ mộng.

Huế tri ân tổ chức, cá nhân đóng góp hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn

Tường Minh |

Huế - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tri ân cá nhân, tổ chức đóng góp hiện tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn.

Thành lập, ban hành quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Chính phủ ban hành Nghị định thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế.