Giáo dục 24/7: Sau hoãn thi IELTS, thí sinh đã chọn được lịch thi mới

Nhóm PV |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 12.1 có những tin tức đáng chú ý sau: Bác bỏ tin đồn nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể khi học quân sự; Sau hoãn thi IELTS, thí sinh đã chọn được lịch thi mới; Nhiều phương thức xét tuyển đại học có tỉ lệ nhập học là 0%...

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Áp lực Tết đến với sinh viên mới ra trường

Phùng Nhung |

Nhiều sinh viên mới ra trường bộc bạch, Tết đến, niềm vui thì ít mà áp lực nhiều. Lương chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, lo cho bản thân giữa thủ đô chưa xong lại mang nặng áp lực tài chính dịp Tết.

Cho con luyện thi IELTS từ tiểu học: Đừng bắt trẻ "chín ép"

Minh Quang |

Trước sức hot của chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, nhiều phụ huynh đã cho con nhỏ theo các lớp luyện IELTS với hy vọng sẽ có nền tảng để học tốt tiếng Anh sau này. Tuy nhiên, theo những người có chuyên môn, điều này là không phù hợp và vượt xa tầm hiểu biết của trẻ.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Nghệ An: Khuyến khích xây homestay nhưng kiên quyết xử lý sai phạm

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tổ chức xây dựng 17 căn nhà lắp ghép để hoạt động homestay, diễn ra trong thời gian 3 tháng trên đất trồng cây lâu năm, nhưng UBND xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không xử lý, không báo cáo cấp trên.

Các quy định về thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có gì mới?

Nhóm PV |

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Vậy mức đóng, khoản được giảm trừ và việc ủy quyền quyết toán thuế năm 2023 được quy định thế nào?

Sĩ tử lớp 12 bối rối khi ôn luyện nhiều kì thi cùng lúc

Đức Trung - Ngọc Chi |

Việc phải cùng lúc ôn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng của các trường đại học khiến các sĩ tử lớp 12 bối rối khi sắp xếp lịch ôn luyện và không tránh khỏi áp lực. 

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Áp lực Tết đến với sinh viên mới ra trường

Phùng Nhung |

Nhiều sinh viên mới ra trường bộc bạch, Tết đến, niềm vui thì ít mà áp lực nhiều. Lương chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng, lo cho bản thân giữa thủ đô chưa xong lại mang nặng áp lực tài chính dịp Tết.

Cho con luyện thi IELTS từ tiểu học: Đừng bắt trẻ "chín ép"

Minh Quang |

Trước sức hot của chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, nhiều phụ huynh đã cho con nhỏ theo các lớp luyện IELTS với hy vọng sẽ có nền tảng để học tốt tiếng Anh sau này. Tuy nhiên, theo những người có chuyên môn, điều này là không phù hợp và vượt xa tầm hiểu biết của trẻ.