Nghệ An: Khuyến khích xây homestay nhưng kiên quyết xử lý sai phạm

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tổ chức xây dựng 17 căn nhà lắp ghép để hoạt động homestay, diễn ra trong thời gian 3 tháng trên đất trồng cây lâu năm, nhưng UBND xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không xử lý, không báo cáo cấp trên.

Ngày 19.2, phóng viên có mặt tại bản Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để xác minh thông tin một hộ dân tổ chức xây dựng nhiều chòi nhằm mục đích tổ chức hoạt động homestay trên đất nông nghiệp.

Theo chỉ dẫn của người dân, vượt hơn 50km từ thị trấn Mường Xén, phóng viên có mặt tại hiện trường, ghi nhận có 17 chòi và một số nhà sàn đã được xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn m2 tại xã Mường Lống.

Nhà lắp ghép có đầy đủ tiện nghi để hoạt động homestay. Ảnh: Quang Đại
Nhà lắp ghép có đầy đủ tiện nghi để hoạt động homestay. Ảnh: Quang Đại

Tại đây, chủ đầu tư đã cho xây dựng nhiều hạng mục như cổng, nhiều căn nhà nhỏ san sát nhau, bên trong có đủ tiện nghi như máy lạnh, bình nước nóng, nhà vệ sinh…để 1 - 2 người có thể lưu trú. Chủ đầu tư đã xẻ sườn núi để tiến hành xây dựng các công trình, trong đó gồm có lối trồng hoa, bồn tắm…đang thi công dở dang. Diện tích thi công khoảng 800m2.

Một bể bơi đang được xây dựng dở dang. Ảnh: Quang Đại
Một bể bơi đang được xây dựng dở dang. Ảnh: Quang Đại

Theo nhiều người dân trên địa bàn, việc thi công đã tiến hành khoảng được hơn 3 tháng nay. “Họ tập kết vật liệu, thuê thợ từ ngoài Bắc vào, thi công rầm rộ” – một người dân trên địa bàn cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết huyện đã tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng nêu trên.

“Các chòi nói trên do ông Nguyễn Duy Linh (trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) xây dựng. Ông Linh mua lại đất của người dân trên địa bàn, trong đó chỉ có 200m2 đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Sai phạm chủ yếu của việc xây dựng này là thi công trên phần đất chưa được chuyển đổi mục đích”.

UBND huyện Kỳ Sơn muốn tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để tiếp tục thi công. Ảnh: Quang Đại
UBND huyện Kỳ Sơn muốn tạo điều kiện cho chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để tiếp tục thi công. Ảnh: Quang Đại

Theo ông Thò Bá Rê, mục đích ông Linh xây dựng là nhà ở kết hợp homestay (phục vụ lưu trú, ăn uống). Diện tích xây dựng 817m2 (tổng diện tích thửa đất 7.778,1m2), trong đó có 200m2 đất ở nông thôn, 7.578,1m2 đất trồng cây lâu năm.

Quy mô xây dựng của công trình gồm: 3 nhà sàn với tổng diện tích 338m2; 17 căn nhà lắp ghép bằng sắt (mỗi nhà 17m2), 1 nhà giặt (40m2); 1 bể nước (150m2).

Qua kiểm tra, xác định nguồn gốc đất người dân bản Mường Lống 1 đã khai hoang từ lâu và không thuộc vào đất rừng phòng hộ.

Ông Thò Bá Rê cho biết huyện không nắm được việc xây dựng nói trên, còn UBND xã Mường Lống nắm được sự việc nhưng không báo cáo huyện, do nhận thức đơn giản, chủ quan.

Về hướng xử lý vụ việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trước mắt huyện đã tạm đình chỉ việc thi công, giao các phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định.

“Ông Nguyễn Duy Linh là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào hoạt động du lịch trên địa bàn xã Mường Lống. Do đó, quan điểm của huyện là tạo điều kiện hướng dẫn cho ông Linh hoàn thiện thủ tục để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện công trình” – ông Thò Bá Rê nói.

Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An Nguyễn Mạnh Cường trao đổi: Nghệ An quan tâm hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch cộng đồng.

Tại nhiều huyện miền núi Nghệ An đã có hàng chục cơ sở du lịch cộng đồng có hiệu quả, thu hút du khách, tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương và góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, theo ông Cường, việc xây dựng cơ sở lưu trú homestay phải bảo đảm tuân thủ các quy định về đất đai, thủ tục xây dựng, bảo vệ môi trường. Địa phương cần ngăn chặn , xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch cộng đồng đúng pháp luật, bền vững.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Du lịch khởi sắc, nhà đầu tư chuyển hướng đổ tiền vào homestay

Nguyễn Thúy |

Du lịch trong nước dần khởi sắc đã kích thích nhà đầu tư đổ tiền mua hoặc thuê nhà cũ rồi cải tạo thành homestay. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Nhà đầu tư đói tiền, rầm rộ cắt lỗ homestay

ANH HUY |

Một khoảng thời gian trước đây, nhiều người lao vào homestay đầu tư theo "trend" tại các khu vực ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận. Nhưng thực tế không như là mơ khi thị trường này bị bão hòa. Thậm chí, trong bối cảnh thị trường ảm đạm, hàng loạt homestay đang rao bán cắt lỗ với giá trên dưới 1 triệu/m2.

Những homestay hòa mình với thiên nhiên giá phải chăng ở Long An

Quỳnh Nga |

Về với miền Tây sông nước Long An, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên hoang dã, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ tại các homestay xinh đẹp.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Nga lại kêu gọi Thụy Điển chia sẻ kết quả điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga kêu gọi Thụy Điển chia sẻ những phát hiện từ cuộc điều tra vụ nổ làm hỏng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái.

Du lịch khởi sắc, nhà đầu tư chuyển hướng đổ tiền vào homestay

Nguyễn Thúy |

Du lịch trong nước dần khởi sắc đã kích thích nhà đầu tư đổ tiền mua hoặc thuê nhà cũ rồi cải tạo thành homestay. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Nhà đầu tư đói tiền, rầm rộ cắt lỗ homestay

ANH HUY |

Một khoảng thời gian trước đây, nhiều người lao vào homestay đầu tư theo "trend" tại các khu vực ngoại thành Hà Nội và tỉnh lân cận. Nhưng thực tế không như là mơ khi thị trường này bị bão hòa. Thậm chí, trong bối cảnh thị trường ảm đạm, hàng loạt homestay đang rao bán cắt lỗ với giá trên dưới 1 triệu/m2.

Những homestay hòa mình với thiên nhiên giá phải chăng ở Long An

Quỳnh Nga |

Về với miền Tây sông nước Long An, du khách có thể hòa mình với thiên nhiên hoang dã, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ tại các homestay xinh đẹp.