Cảnh sát lý giải vì sao "quái xế" hay chọn khu vực Nhà hát Lớn để thể hiện

Tô Thế |

Hà Nội - Thời gian qua, khu vực quanh Nhà hát Lớn bỗng trở thành nơi tụ tập, điều khiển xe chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, nẹt pô... của một bộ phận thanh thiếu niên. Mặc dù lực lượng chức năng liên tục xử lý nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục tái diễn.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát hóa trang vây bắt thành công loạt "quái xế" gây náo loạn đường phố

Tô Thế |

Hà Nội - Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, các tổ Cảnh sát hóa trang 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, làm loạn khu vực quanh Nhà hát Lớn.

Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"

Tô Thế |

Hà Nội - Các nhóm đối tượng biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn thành "sàn diễn" để thực hiện các hành vi, như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Diễn biến vụ drift ôtô trước Nhà hát Lớn: Trả giá đắt vì phút nông nổi

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thắng - thanh niên thực hiện drift ôtô trước Nhà hát Lớn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, không có liều vaccine COVID-19 nào được tiêm trong ngày 7.5. Số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận được trên cả nước ngày 8.5 là 2.055 ca.

Hàng nghìn cổ động viên xếp hàng chờ xem U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia

Thanh Vũ (từ Phnom Penh) |

Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt ở sân vận động Phnom Penh để theo dõi trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32.

Cận cảnh 8 công trình kiến trúc Pháp cổ ở Hà Nội sắp được kiểm định

Hiệp Phạm - Việt Dũng |

Hà Nội - Tới đây, 8 công trình kiến trúc Pháp cổ được xây dựng cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 sẽ được UBND TP Hà Nội tiến hàng khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng.

Vụ bà Lê Thị Dung: Hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ không được tính công

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị kết án 5 năm tù, một cán bộ công đoàn tại Nghệ An nêu ý kiến: Việc Hiệu trưởng kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ không được tính giờ là rất thiệt thòi.

Hướng dẫn cách tính tiền điện với người thuê trọ theo bảng giá mới

Minh Hương |

Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc mới nhất áp dụng từ ngày 4.5.2023. Vậy, tiền điện với người thuê trọ được tính thế nào?

Cảnh sát hóa trang vây bắt thành công loạt "quái xế" gây náo loạn đường phố

Tô Thế |

Hà Nội - Trong đêm 6.5 và rạng sáng 7.5, các tổ Cảnh sát hóa trang 141 đã phát hiện và bắt giữ nhiều thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, làm loạn khu vực quanh Nhà hát Lớn.

Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"

Tô Thế |

Hà Nội - Các nhóm đối tượng biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn thành "sàn diễn" để thực hiện các hành vi, như bốc đầu, chạy tốc độ cao, rú ga, lạng lách đánh võng... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Diễn biến vụ drift ôtô trước Nhà hát Lớn: Trả giá đắt vì phút nông nổi

Tô Thế |

Hà Nội - Ngày 1.5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Ngọc Thắng - thanh niên thực hiện drift ôtô trước Nhà hát Lớn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.