Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo toàn diện vụ án bà Lê Thị Dung

Quỳnh Trang |

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Hưng Nguyên.

Sau khi Toà án nhân dân huyện Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm vụ án Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX Hưng Nguyên, bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, một số cơ quan báo chí và các trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin, phân tích nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau về nội dung vụ án cũng như băn khoăn về mức án 5 năm tù đối với bị cáo này.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan báo cáo toàn bộ nội dung vụ án xảy ra tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên.

Theo đó, thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã họp và nghe các ngành, đơn vị liên quan báo cáo nội dung vụ án và các vấn đề liên quan. Tại cuộc họp này, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập, tuân thủ theo pháp luật. Xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm phải đúng quy định pháp luật, đúng người, đúng tội, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Trước đó, trong các ngày 7, 10, 11, 17 và 24.4.2023, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 65/2022/TLST-HS ngày 30.11.2022, đối với các bị cáo Lê Thị Dung và Nguyễn Thị Hương bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Nguyên truy tố về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tại bản án hình sự sơ thẩm, Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên đã quyết định: Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015; Điểm v, Khoản 1, Khoản 2, Điều 51 và Điều 38 Bộ luật Hình sự 2015, xử phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù. Truy thu số tiền 44.762.877 đồng từ bị cáo Lê Thị Dung để trả lại cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Sau phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lê Thị Dung và gia đình đã có đơn kháng cáo.

Quỳnh Trang
TIN LIÊN QUAN

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội lên tiếng vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

Quang Đại |

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội đã lên tiếng về bản án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai vẫn làm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, kế toán Nguyễn Thị Hương khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Nghệ An đã sẵn sàng cho Lễ hội Làng Sen năm 2023

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra từ ngày 12 – 19.5.2023, tại các địa điểm chính là huyện Nam Đàn và thành phố Vinh.

Cho bà Lê Thị Dung tại ngoại là nhân văn và phù hợp với pháp luật

Lê Thanh Phong |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung.

Chồng, con xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Lê Thị Dung để chữa bệnh suy tim

QUANG ĐẠI |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung để người này chữa trị bệnh tật và động viên, chăm sóc mẹ chồng già yếu.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.

Xuất hiện người đồng ý bồi thường gần 2.400 tỉ đồng thay Nguyễn Thái Luyện

Anh Tú |

TP. Hồ Chí Minh - Trong phần xét hỏi sáng nay, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Công ty CP địa ốc Alibaba) thừa nhận hành vi phạm tội, mong muốn khắc phục thiệt hại và sớm kết thúc vụ án để các bị cáo khác sớm thi hành án, về với gia đình.

Cần Thơ: Ở một nơi các hộ dân hàng chục năm thắp đèn dầu chờ dòng điện

Tạ Quang |

Cần Thơ - 14 hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Nam Châu, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ vẫn trong tình cảnh hàng chục năm qua không có điện.

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội lên tiếng vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù

Quang Đại |

Đại diện Ban Dân nguyện Quốc hội đã lên tiếng về bản án 5 năm tù đối với bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Vụ bà Lê Thị Dung bị kết án 5 năm tù, kế toán biết sai vẫn làm

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên bị kết án 5 năm tù, kế toán Nguyễn Thị Hương khai nhận biết hành vi của bản thân là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.

Nghệ An đã sẵn sàng cho Lễ hội Làng Sen năm 2023

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Lễ hội Làng Sen năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra từ ngày 12 – 19.5.2023, tại các địa điểm chính là huyện Nam Đàn và thành phố Vinh.

Cho bà Lê Thị Dung tại ngoại là nhân văn và phù hợp với pháp luật

Lê Thanh Phong |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung.

Chồng, con xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Lê Thị Dung để chữa bệnh suy tim

QUANG ĐẠI |

Chồng và con trai bà Lê Thị Dung – nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên làm đơn xin bảo lãnh tại ngoại cho bà Dung để người này chữa trị bệnh tật và động viên, chăm sóc mẹ chồng già yếu.

Vụ kết án bà Lê Thị Dung 5 năm tù: Cần phân biệt giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

QUANG ĐẠI |

Tại phiên tòa xét xử bà Lê Thị Dung - nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Hưng Nguyên - bị kết án 5 năm tù, bị cáo cho rằng, cơ quan tố tụng đã sử dụng văn bản của giáo dục phổ thông để làm căn cứ xem xét đúng sai đối với quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở GDTX.