Bốt Hàng Đậu và những công trình kiến trúc cổ được Hà Nội ưu tiên kiểm định

KHÁNH AN |

Bên cạnh 24 biệt thự cổ, 8 công trình kiến trúc đặc biệt xây dựng trước năm 1954 cũng được Hà Nội ưu tiên kiểm định.

Mới đây, Hà Nội ban hành kế hoạch về việc khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng biệt thự và một số công trình kiến trúc khác trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, bên cạnh 24 biệt thự cổ sẽ có 8 công trình kiến trúc đặc biệt khác cũng được ưu tiên kiểm định. Việc kiểm định, đánh giá chất lượng phải được thực hiện xong trước 30.9.2023.

Quá trình đánh giá chất lượng chi tiết nhằm xác định mức độ xuống cấp, mức độ nguy hiểm của các công trình để có giải pháp, phương án cải tạo, chỉnh trang cho khu vực nội đô lịch sử cũng như khu vực ngoại thành.

Danh mục 8 công trình kiến trúc cổ xây dựng từ trước năm 1954 được ưu tiên kiểm định, gồm: Báo Hà Nội Mới (số 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm); Tháp nước Hàng Đậu (quận Ba Đình); Trụ sở công an thành phố (số 87 - 89 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); Cột cờ Hà Nội (số 28B Điện Biên Phủ, quận Ba Đình); Trường THPT Phan Đình Phùng (số 30 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình); Trường THPT Chu Văn An (số 10 Thụy Khuê, quận Tây Hồ); Trường THPT Trần Phú (số 8 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm); Trường THPT Việt Đức (số 47 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm).

 
Bốt Hàng Đậu (Tháp nước Hàng Đậu) là công trình nằm tại ngã sáu của các phố cổ gồm: Hàng Than, Hàng Lược, Hàng Giấy, Hàng Đậu, Quán Thánh và phố Phan Đình Phùng. Bốt Hàng Đậu được xây dựng vào năm 1894, có hình trụ tròn với đường kính khoảng 19m và cao hơn 25m, tổng dung tích của tháp là 2.500m3. Họa tiết của tháp theo phong cách bài trí trong kiến trúc Pháp với các ô cửa nhỏ hình vòm cung mềm mại. Ảnh: Khánh An
 
Cột cờ Hà Nội được khởi công xây dựng từ năm 1805 đến năm 1812. Công trình có kết cấu dạng tháp gồm 3 tầng đế và một thân cột với tổng chiều cao là 41,4m. Chức năng của tháp là một đài quan sát nội và ngoại thành lúc bấy giờ. Ảnh: Khánh An
 
Tòa soạn báo Hà Nội Mới được xây dựng vào năm 1893 theo phong cách kiến trúc thịnh hành của Pháp. Công trình có kết cấu 3 tầng chính và một tầng áp mái với màu sơn vàng nhạt, đậm tính cổ điển. Ảnh: Khánh An
 
Trụ sở Công an TP Hà Nội là 1 trong 8 công trình kiến trúc được Hà Nội ưu tiên kiểm định. Ảnh: Khánh An
 
Trường THPT Trần Phú được xây dựng năm 1907 với kiến trúc Pháp. Ảnh: Khánh An
 
Trường THPT Việt Đức được xây dựng vào năm 1897. Ảnh: Khánh An
 
Trường THPT Phan Đình Phùng ngày nay vốn là trường nam sư phạm (École Normale d'instituteur) đào tạo giáo viên tiểu học thời Pháp thuộc. Dãy nhà trung tâm được xây dựng vào năm 1917. Ảnh: Khánh An
 
Trường THPT Chu Văn An ở số 10 Thụy Khuê tiền thân là Collège du Protectorat (Trường trung học Bảo hộ) do chính quyền Pháp xây dựng từ năm 1908. Ảnh: Khánh An
KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Mưa giải nhiệt đầu tuần, mọi ngả đường Hà Nội ùn ứ cục bộ

Nhóm PV |

Sáng 8.5, do ảnh hưởng của không khí lạnh Hà Nội có mưa lớn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Đường sắt thành nơi kinh doanh, người dân vô tư ngồi mua hàng

PHẠM ĐÔNG |

Tại một số điểm ở Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để kinh doanh, buôn bán, gây nguy hiểm ẩn cho cả người bán lẫn kẻ mua, mỗi khi có tàu hỏa chạy qua.

Hà Nội: Xe khách nổ lốp, chắn toàn bộ 1 chiều đường Vành đai 3

Tô Thế |

Xe khách 45 chỗ nổ lốp sau đó quay ngang chắn kín 1 chiều Vành đai 3 trên cao (hướng đi Pháp Vân).

Ăn bánh sôcôla chứa ma túy hàng xóm cho, 3 trẻ em cấp cứu

Hương Giang |

Kết quả kiểm tra cho thấy, loại bánh khiến 3 trẻ em nhập viện cấp cứu chứa một loại ma túy mới, còn gọi là "sôcôla bay".

Dự án 3.800 tỉ đồng ở Quảng Ngãi loay hoay với tái định cư

VIÊN NGUYỄN |

Tỉnh Quảng Ngãi chủ trương đầu tư Khu đô thị mới An Phú (đảo Ngọc) TP.Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư là 3.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, dự án được duyệt không quy hoạch khu đất dành cho việc bố trí tái định cư (TĐC) khiến các hộ dân thuộc diện bị thu hồi đất phục vụ dự án âu lo phập phồng.

Không thể cứ thích thì làm với tiền ngân sách như chuyện bàn tay khổng lồ ở Hải Tiến

Xuân Hùng |

Câu chuyện 5 bàn tay “khổng lồ” ở bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn chưa hết nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và sẽ khó mà nguội được khi vẫn chình ình thách thức. Hàng ngày, 5 bàn tay vẫn giơ lên trời như kêu cứu và quả là nhiều thứ đang “kêu cứu” từ câu chuyện 5 bàn tay “khổng lồ” này.

Vì sao các doanh nghiệp ồ ạt đầu tư chung cư cao cấp, bỏ qua nhà ở xã hội?

MINH HÀ - VÂN ANH |

Hiện nay, mặc dù nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ của người dân rất lớn, tuy nhiên, chủ đầu tư hầu như không mặn mà với loại hình nhà ở này, thay vào đó là tập trung đầu tư phân khúc chung cư trung và cao cấp.

Điều tra vụ nam sinh lớp 11 ở Nam Định bị đâm dẫn đến tử vong

TRUNG DU |

Trên đường đi học về, một nam sinh học lớp 11 tại Trường THPT An Phúc (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) bị đâm trọng thương và tử vong sau đó.

Mưa giải nhiệt đầu tuần, mọi ngả đường Hà Nội ùn ứ cục bộ

Nhóm PV |

Sáng 8.5, do ảnh hưởng của không khí lạnh Hà Nội có mưa lớn khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm.

Hà Nội: Đường sắt thành nơi kinh doanh, người dân vô tư ngồi mua hàng

PHẠM ĐÔNG |

Tại một số điểm ở Hà Nội thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt để kinh doanh, buôn bán, gây nguy hiểm ẩn cho cả người bán lẫn kẻ mua, mỗi khi có tàu hỏa chạy qua.

Hà Nội: Xe khách nổ lốp, chắn toàn bộ 1 chiều đường Vành đai 3

Tô Thế |

Xe khách 45 chỗ nổ lốp sau đó quay ngang chắn kín 1 chiều Vành đai 3 trên cao (hướng đi Pháp Vân).