Việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 như hiện nay dẫn đến nhiều tình huống trớ trêu như tại Hà Nội, hàng quán ở các quận huyện, hôm nay vùng vàng mai có thể thành vùng cam, từ việc bán tại chỗ lại chuyển bán mang về, học sinh đi học được mấy hôm lại trở về học online... Việc phân vùng cấp độ dịch: Đã đến lúc cần thay đổi?
PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế) đề xuất 4 biện pháp thích ứng với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện tại.
Không chỉ Molnupiravir, Favipiravir mà còn hàng loạt loại thuốc trị COVID-19 được chào bán công khai trên mạng. Đáng nói không một chủ hàng nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và lý do đưa ra là hàng này không được Bộ Y tế cho phép.
Sau khi Bộ Y tế siết chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, theo khảo sát vẫn còn không ít nơi úp mở bán chui bất chấp lệnh cấm. Bên cạnh Molnupiravir, Favipiravir, Arbidol... cũng "bán đắt như tôm tươi". Người mua hàng cũng phải hoa mắt giữa ma trận thuốc trị COVID-19 vì mỗi nơi quảng cáo một kiểu.
2 người nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt cỏ; Học sinh Hòa Bình giành 2 Huy chương Vàng Olympic phát minh và sáng chế thế giới; Tài xế xe đầu kéo chạy trốn Cảnh sát giao thông qua 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 31.7.
Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.
Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.
PGS.TS Trần Đình Bình - chuyên gia về chống nhiễm khuẩn và vi sinh y học tại Đại học Y - Dược (Đại học Huế) đề xuất 4 biện pháp thích ứng với dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện tại.
Không chỉ Molnupiravir, Favipiravir mà còn hàng loạt loại thuốc trị COVID-19 được chào bán công khai trên mạng. Đáng nói không một chủ hàng nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và lý do đưa ra là hàng này không được Bộ Y tế cho phép.
Sau khi Bộ Y tế siết chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, theo khảo sát vẫn còn không ít nơi úp mở bán chui bất chấp lệnh cấm. Bên cạnh Molnupiravir, Favipiravir, Arbidol... cũng "bán đắt như tôm tươi". Người mua hàng cũng phải hoa mắt giữa ma trận thuốc trị COVID-19 vì mỗi nơi quảng cáo một kiểu.