Sau khi Bộ Y tế siết chặt việc mua bán thuốc điều trị COVID-19, theo khảo sát vẫn còn không ít nơi úp mở bán chui bất chấp lệnh cấm. Bên cạnh Molnupiravir, Favipiravir, Arbidol... cũng "bán đắt như tôm tươi". Người mua hàng cũng phải hoa mắt giữa ma trận thuốc trị COVID-19 vì mỗi nơi quảng cáo một kiểu.
Khi số ca COVID-19 ở Hà Nội tăng cao, nhiều người bệnh rơi vào trạng thái “dở khóc dở cười”, mòn mỏi đợi công nhận “F0 chính hiệu”. Hành trình khó khăn đó chưa dừng lại, bởi kể cả khi được công nhận là F0 thì việc tiếp cận thuốc cũng không hề dễ dàng. Chính tình trạng cung không đủ cầu đó khiến chợ thuốc Molnupiravir trên mạng vẫn hoạt động tấp nập bất chấp công văn siết chặt quản lý của cơ quan chức năng.
Bộ Y tế đã yêu cầu siết chặt việc buôn bán Molnupiravir trôi nổi, đội giá trên thị trường. Trước biện pháp cứng rắn của cơ quan chức năng, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động nhiều nhà thuốc đã tuân thủ quy định. Thế nhưng đáng nói vẫn còn không ít nơi chấp hành theo kiểu đối phó, ngoài không bán trong vẫn hứa đặt mua giúp giao nhanh trong ngày.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.
Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.
Khi số ca COVID-19 ở Hà Nội tăng cao, nhiều người bệnh rơi vào trạng thái “dở khóc dở cười”, mòn mỏi đợi công nhận “F0 chính hiệu”. Hành trình khó khăn đó chưa dừng lại, bởi kể cả khi được công nhận là F0 thì việc tiếp cận thuốc cũng không hề dễ dàng. Chính tình trạng cung không đủ cầu đó khiến chợ thuốc Molnupiravir trên mạng vẫn hoạt động tấp nập bất chấp công văn siết chặt quản lý của cơ quan chức năng.
Bộ Y tế đã yêu cầu siết chặt việc buôn bán Molnupiravir trôi nổi, đội giá trên thị trường. Trước biện pháp cứng rắn của cơ quan chức năng, theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động nhiều nhà thuốc đã tuân thủ quy định. Thế nhưng đáng nói vẫn còn không ít nơi chấp hành theo kiểu đối phó, ngoài không bán trong vẫn hứa đặt mua giúp giao nhanh trong ngày.