Hiệp định CPTPP: Tổ chức công đoàn phải biến thách thức thành cơ hội

ĐỖ VẠN |

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (viết tắt CPTPP) chính thức có hiệu lực đã mở ra cơ hội và cũng là thách thức cho nước ta. Do vậy, các tổ chức Công đoàn cần phải nhanh chóng nắm bắt, thay đổi để Công đoàn VN thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Ngày 5.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị “Tập huấn Hiệp định CPTPP - cơ hội, thách thức với người lao động và Công đoàn Việt Nam”.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết, Công đoàn Việt Nam, một bên của cơ chế hai bên và ba bên trong quan hệ lao động (QHLĐ) đang ở thời điểm có tính bước ngoặt. Đây là giai đoạn đất nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tuy vậy, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ và kể từ ngày 14.1.2019, Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực tại Việt Nam đã tạo ra cơ hội cũng như thách thức đối với NLĐ và tổ chức CĐVN. Trong đó, chú ý nhất là sự phong phú, tính biến động của thị trường lao động làm cho việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trở nên khó khăn và bộ máy tổ chức công đoàn sẽ bị giảm sút do chủ trương tinh giản biên chế.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.V

Khi Việt Nam tham gia CPTPP, sẽ có những nội dung mới liên quan đến vấn đề lao động được bổ sung hoặc thay đổi. Do vậy, theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, để biến thách thức thành cơ hội, các tổ chức công đoàn cần phải tập trung tuyên truyền về nội dung, thời cơ và thách thức của CPTPP đối với CĐVN đến cán bộ CĐ, đoàn viên và NLĐ.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, để CĐVN thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ, vì NLĐ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; tập trung xây dựng đội ngũ công đoàn đủ về số lượng, mạnh về chất lượng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Kiến nghị với Đảng ban hành nghị quyết về Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động CĐVN; phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới; chỉ đạo lãnh đạo các địa phương về việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Kiến nghị với Nhà nước về việc sửa đổi pháp luật có liên quan.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Lời tâm huyết gửi Thủ tướng của đoàn viên, công nhân kỹ thuật cao

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN |

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế của đoàn viên, công nhân được PV Lao Động ghi nhận bên lề Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019, tại TPHCM sáng 5.5.

Thăm thân nhân gia đình và công nhân bị tai nạn lao động

ĐỖ VẠN |

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chuyến đi thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình và công nhân lao động bị tai nạn lao động tại Quảng Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp CNLĐ

Nhóm PV |

Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi người công nhân, lao động trong kỷ nguyên số cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể có.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Lời tâm huyết gửi Thủ tướng của đoàn viên, công nhân kỹ thuật cao

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN |

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế của đoàn viên, công nhân được PV Lao Động ghi nhận bên lề Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019, tại TPHCM sáng 5.5.

Thăm thân nhân gia đình và công nhân bị tai nạn lao động

ĐỖ VẠN |

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có chuyến đi thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình và công nhân lao động bị tai nạn lao động tại Quảng Nam.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp CNLĐ

Nhóm PV |

Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi người công nhân, lao động trong kỷ nguyên số cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể có.