Lời tâm huyết gửi Thủ tướng của đoàn viên, công nhân kỹ thuật cao

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN |

Nhiều tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, hiến kế của đoàn viên, công nhân được PV Lao Động ghi nhận bên lề Chương trình Thủ tướng gặp gỡ công nhân lao động kỹ thuật cao năm 2019, tại TPHCM sáng 5.5.

Diễn đàn bổ ích

 
Ông Phạm Văn Việt, Công đoàn viên - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tôi đánh giá đây là diễn đàn rất bổ ích đối với đội ngũ cán bộ trình độ kỹ thuật cao, bởi qua diễn đàn, mọi ý kiến, tâm tư nguyện vọng của NLĐ sẽ được lắng nghe. Đây chính là con đường nhanh nhất để giúp NLĐ có thể bày tỏ tâm tư, khúc mắc của mình.

Ngoài ra, đây cũng là dịp để chúng tôi có thể tiếp cận với trình độ kỹ thuật khu vực thế giới, được nghe trực tiếp, nhìn nhận chính xác nhất về trình độ lao động kỹ thuật cao hiện nay.

Chính phủ lắng nghe và đưa ra chính sách an sinh xã hội

 
Bà Nguyễn Thị Gái, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM

Hiện nay, thử thách lớn nhất của các CN là làm sao đáp ứng được trình độ kỹ thuật công nghệ cao. Công nghệ máy móc ngày càng hiện đại, sẽ thay thế con người rất nhiều, liệu trình độ, kỹ năng của CN có làm chủ được công nghệ? Nếu họ không đáp ứng được, sẽ dẫn đến các vấn đề an sinh xã hội.

Đây là một diễn đàn và cũng là bước để Chính phủ vừa lắng nghe, vừa đưa ra các chính sách về an sinh xã hội phù hợp, hỗ trợ cho NLĐ. Làm sao để CN có thể tự thân học hỏi công nghệ, làm chủ được các kỹ năng cần thiết.

Kiến nghị có chế độ hưu trí độc hại cho ngành in ống đồng

 
Anh Trần Đại Thành, Xí nghiệp bao bì nhựa Liksin- Tổng Công ty Liksin.

Đây là diễn đàn có ý nghĩa lớn với những NLĐ như chúng tôi. Thông qua đây, tôi muốn gửi đề xuất đến với Thủ tướng Chính phủ liên quan đến chế độ hưu trí độc hại.

Chúng tôi là những NLĐ làm trong ngành in ấn ống đồng. Thực tế, đây là một trong những ngành nghề độc hại, thế nhưng hiện tại chúng tôi lại không được hưởng chế độ hưu trí độc hại.

Từ đây, chúng tôi kiến nghị làm sao để NLĐ trong ngành in ấn được hưởng chế độ hưu trí độc hại này. Hiện chúng tôi chỉ được hưởng mỗi năm 2 ngày phép đặc biệt và 1 suất sữa/ngày. Kính mong Thủ tướng, các bộ ngành liên quan xem xét thực tế chế độ cho NLĐ trong ngành in ống đồng.

Rút ngắn khoảng cách đào tạo trong nước và ngoài nước

Nguyễn Hoàng Minh Quân – Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare
Anh Nguyễn Hoàng Minh Quân - Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare

Là một trong những CN được tham dự buổi đối thoại trực tiếp với Thủ tướng, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự. Tôi làm việc nhiều với người nước ngoài và họ đánh giá rất cao tay nghề của CN Việt Nam nói chung, đặc biệt là tay nghề của CN kỹ thuật cao.

Để DN và công nhân nắm bắt và làm chủ được công nghệ 4.0, cần đầu tư vào chất xám. Tuy nhiên, bản thân các môi trường Đại học ở Việt Nam đang thua kém so với nước ngoài. Khi ra môi trường làm việc nước ngoài thì giữa lý thuyết và thực tế khác xa nhau. Nếu rút ngắn được khoảng cách đó thì đỡ cho DN không phải tốn thời gian đào tạo lại. Khi đó khả năng nắm bắt công nghệ của CN và DN Việt được tốt hơn, tận dụng được nhiều thứ hơn.

Tận dụng thực tập sinh ở các nước phát triển

Nguyễn Gia Thành, Công ty CP phát triển kỹ thuật ý tưởng
Ông Nguyễn Gia Thành, Công ty CP phát triển kỹ thuật ý tưởng

Thanh niên Việt Nam có tố chất tốt, năng lực, tinh thần và sự cố gắng cao. Nếu được định hướng và đầu tư tốt, các bạn trẻ sẽ đóng góp được nhiều hơn cho đất nước.

Hiện nay, lượng thực tập sinh ở các nước phát triển như Nhật Bản trở về nước và đây là nguồn lao động có kiến thức trình độ tay nghề cao, cần phải tận dụng. Thế nhưng, không phải ai trong số họ cũng có cơ hội làm việc. Nhiều người rơi vào tình trạng thất nghiệp khi không tìm được việc làm, buộc phải làm nghề khác chuyên môn được học tập tại Nhật, xem như họ phải làm lại từ đầu.

Sự phí phạm nguồn nhân lực chất lượng cao này là rất đáng tiếc. Do vậy, trước khi có chiến lược phát triển lao động kỹ thuật tay nghề cao, việc sử dụng những lao động kỹ thuật từ nước ngoài trở về cần được đưa vào chính sách nhằm tạo điều kiện tối đa cho nguồn lao động này đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.

Cần chính sách nhà ở cho người lao động

Nguyễn Hữu Quang – CN Công ty Taekwang Vina (Đồng Nai)
Anh Nguyễn Hữu Quang - CN Công ty Taekwang Vina (Đồng Nai)

Khi nhận được lời mời tham dự buổi gặp gỡ Thủ tướng, tôi rất háo hức và vinh dự. Tôi muốn nêu với Thủ tướng vấn đề nhà ở cho NLĐ. Chúng tôi rất mong nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ để có thể mua nhà ở xã hội. Khi có chỗ an cư, CN sẽ yên tâm làm việc và cống hiến, từ đó giúp tăng năng suất lao động.

Ngoài ra, đối với CN lành nghề, ngoài chế độ đãi ngộ từ DN, Chính phủ và các bộ, ngành cần nghiên cứu xây dựng chính sách tiền lương hợp lý nhằm tạo động lực làm việc cho NLĐ; khen thưởng và tôn vinh xứng đáng CN có sáng kiến trong lao động sản xuất, nhất là những ngành nghề đòi hỏi lượng chất xám cao, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

MAI PHƯƠNG - MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp CNLĐ

Nhóm PV |

Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi người công nhân, lao động trong kỷ nguyên số cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể có.

Công nhân, lao động kỹ thuật cao nêu khó khăn mong Thủ tướng tháo gỡ

Nhóm PV |

Nhiều khó khăn, vướng mắc và những kỳ vọng trong quá trình làm việc sẽ được công nhân, lao động kỹ thuật cao chia sẻ, mong muốn được Thủ tướng tháo gỡ.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp CNLĐ

Nhóm PV |

Phát biểu tại diễn đàn Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, mỗi người công nhân, lao động trong kỷ nguyên số cần phải làm chủ công nghệ và có kỹ năng mà máy móc không thể có.

Công nhân, lao động kỹ thuật cao nêu khó khăn mong Thủ tướng tháo gỡ

Nhóm PV |

Nhiều khó khăn, vướng mắc và những kỳ vọng trong quá trình làm việc sẽ được công nhân, lao động kỹ thuật cao chia sẻ, mong muốn được Thủ tướng tháo gỡ.

Thủ tướng gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao

Nhóm phóng viên |

Sáng nay (5.5), tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ công nhân, lao động kỹ thuật cao của 7 địa phương thuộc các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước.