Thần tượng âm nhạc trẻ loay hoay tìm chỗ đứng

Bích Hà |

Ghi danh trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc và được dư luận tung hô bằng những lời hoa mỹ, song không phải người trẻ nào cũng dễ dàng tìm được chỗ đứng cho mình trong thế giới showbiz ồn ào. Bởi, để thành danh trong showbiz, ngoài sự may mắn, tài năng, còn rất cần một bệ đỡ để định hướng cho những tài năng trẻ, giúp họ tránh những vấp ngã, thị phi.

Vừa đăng quang đã gặp “sóng gió”

Năm 2016, làng nhạc Việt chào đón không ít tài năng bước ra từ các cuộc thi âm nhạc. Phần lớn họ đều là những người trẻ, tuổi đời chưa đến 20, chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn cũng như va vấp trong showbiz. Việc xuất hiện những nhân tố trẻ là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự tiếp nối trong nghệ thuật. Tuy nhiên có một thực tế, con đường bước vào showbiz của họ không trải đầy hoa hồng, dù có được may mắn khi đoạt các danh hiệu trong cuộc thi tìm kiếm tài năng. Người bị khán giả “ném đá”, người bị chính huấn luyện viên, ban giám khảo - người trước đó từng tung hô họ hết lời - quay lưng, chỉ trích.

Cuộc thi “Nhân tố bí ẩn 2016” vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Minh Như - thí sinh mới 16 tuổi. Đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình và ngay từ vòng thi đầu tiên, cô đã được bộ tứ giám khảo Thanh Lam - Tùng Dương - Hồ Quỳnh Hương - Dương Khắc Linh ca ngợi hết lời, cho rằng cô bé có tài năng “thiên phú”. Đặc biệt, qua sự hướng dẫn của Hồ Quỳnh Hương, Minh Như ngày càng thể hiện được sự tiến bộ trong giọng hát và luôn có số phiếu bình chọn cao nhất từ khán giả trong mỗi đêm thi.

Đêm đăng quang, Minh Như đã vỡ òa trong hạnh phúc, nhưng từng đợt “bão dư luận” tới tấp cứ đến với cô. Huấn luyện viên Thanh Lam liên tục “đăng đàn” cho rằng, chiến thắng của Minh Như không thuyết phục, Kiều Diễm xứng đáng với vị trí quán quân hơn. “Với tôi, kết quả tối qua là không thuyết phục. Đây là chương trình “Nhân tố bí ẩn” của Việt Nam, chúng ta cần tìm ra và tôn vinh những giọng ca mang hồn Việt chứ không chỉ dựa trên yếu tố hát hay, hát giỏi. Theo tôi, người xứng đáng để làm quán quân năm nay không ai khác chính là Kiều Diễm” - nói như Thanh Lam thì Minh Như là giọng ca chưa mang tâm hồn Việt, một điều rất khó hình dung ở cô gái đang ở độ tuổi 16.

Không chỉ Minh Như, rất nhiều thần tượng trẻ khác cũng từng rơi vào những tình huống tương tự. Hồ Văn Cường bị “ném đá” rằng giành giải quán quân nhờ… nghèo, vì nghèo nên được khán giả… thương. Thậm chí, có ý kiến chê thẳng thừng là nhìn tổng quát từ đầu cuộc thi đến vòng chung kết Vietnam Idol Kids, Hồ Văn Cường chỉ hát được một loại nhạc, chưa bứt phá, sáng tạo.

Rồi Hồng Minh - Quán quân The Voice Kids 2015 - cũng trở thành nạn nhân của trò “ném đá” . Sau đêm chung kết, phần đông khán giả đều tỏ ra thất vọng và cho rằng cậu bé nhà nghèo Công Quốc mới xứng đáng lên ngôi cao nhất, đồng thời đặt nghi vấn về lượng bình chọn cao ngất ngưởng của Hồng Minh.

Dĩ nhiên Hồng Minh, hay Quang Anh, rồi Phương Mỹ Chi chưa hiểu hết những lời trách móc, chỉ trích mà dư luận “ném” về phía mình. Được yêu mến và biết đến từ khi còn quá nhỏ luôn là con dao hai lưỡi. Các em cũng không lường hết những khó khăn mà mình phải đối đầu khi sớm bước chân vào showbiz, bị xoi xét trong từng lời nói đến trang phục, bị bủa vây bởi đủ kiểu thị phi của làng giải trí. Và dĩ nhiên, ồn ào vốn dĩ không chừa một ai dù đó là người mạnh mẽ nhất hay người mong manh nhất, người trẻ cần tỉnh táo và bản lĩnh để vượt qua.

Sau 4 năm đăng quang Quán quân “Giọng hát Việt”, điều khán giả nhớ tới ở Hương Tràm là những scandal ăn mặc phản cảm, cùng những lời “đấu tố” với giám khảo Thu Minh.

Hát hay, đẹp chưa đủ!

Năm 2012, Hương Tràm đăng quang Quán quân “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên ở 17 tuổi. Cô được ca ngợi hết lời và được kỳ vọng sẽ “làm nên chuyện” trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau cuộc thi, cái còn đọng lại chỉ là án phạt ăn mặc hở hang. Việc tìm được hướng đi đúng cho bản thân sau khi rời cuộc thi không phải điều dễ dàng gì với một cô gái trẻ như Hương Tràm, cũng như nhiều thần tượng trẻ khác.

Là học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng, cháu gái ruột của siêu mẫu Vũ Thu Phương, tưởng chừng cộng thêm bàn đạp là danh hiệu Quán quân của cuộc thi “The Voice - Giọng hát Việt”, ánh hào quang của sự nổi tiếng và con đường nghệ thuật sẽ rộng mở với Vũ Thảo My. Tuy nhiên, những năm qua, Thảo My vẫn chưa thể tạo dựng được cho mình một chỗ đứng trong làng nhạc.

Hay Ngô Thanh Huyền - giải Nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2013 - và Nguyễn Ngọc Thảo Nhi - Quán quân Học viện Ngôi sao 2015 - đã phải “trở về vạch xuất phát” khi tiếp tục “ứng thí” tại cuộc thi “Thần tượng Việt Nam” mùa này. Sau vài năm bước ra từ các cuộc thi âm nhạc, có được giải thưởng và danh hiệu, nhưng họ vẫn chật vật tìm cách để khán giả nhớ tên. Họ có giọng hát, có nhan sắc, nhưng đều thiếu một bệ đỡ truyền thông và định hướng cho mình.

Rồi Phương Mỹ Chi, sau khi bước ra từ cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”, đã về “đầu quân” cho ca sĩ Quang Lê. Dù tiền cátsê và show tăng vọt, nhưng Phương Mỹ Chi cũng phải thừa nhận nhiều phen hoảng sợ vì “tham show”. Mới đây, “chị Bảy” kể lại sự cố mà cô bé gặp phải khi đi diễn ở tỉnh: “Có lần, em đi diễn ở tỉnh, một khán giả nam không có vé chui rào vào xem chương trình xong rồi còn làm dữ, muốn phá chương trình. Lúc đó, đang trong tiết mục của em, người đó còn chọi đá lên sân khấu nữa. Khi ấy, em rất sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng hoàn thành tiết mục của mình. Tuy nhiên, đến khi người đó kéo sập dàn loa, em không hát được nữa thì mới chạy vào trong rồi khóc. Em khóc không phải vì chọi em đau mà vì sợ”. Chưa kể, nhiều lần, Phương Mỹ Chi còn bị kiệt sức, nhập viện hay bị khản hết giọng vì chạy show quá nhiều.

Hay Hồ Văn Cường cũng vậy, dù ca sĩ Phi Nhung nhận đỡ đầu và định hướng cho em, nhưng thời gian qua, thấy cậu bé quê Tiền Giang tất bật chạy show, khắp trong Nam ngoài Bắc, nhiều khán giả cũng lo lắng. Những người yêu mến Hồ Văn Cường lo em sớm nổi tiếng, bước chân vào showbiz, sớm đối mặt với những thị phi. Dù vậy, Hồ Văn Cường hay Phương Mỹ Chi vẫn là những người may mắn khi tìm được “bệ đỡ” cho mình, dù việc định hướng ít nhiều còn có quan niệm trái chiều nhau. Một thực tế là các cuộc thi âm nhạc truyền hình hiện nay chủ yếu chỉ dừng ở việc phát hiện tài năng. Sau đêm chung kết, trách nhiệm của ban tổ chức với thí sinh cũng hết. Vì thế, rất nhiều thần tượng trẻ bị hụt hẫng, trầm cảm khi không tìm được chỗ đứng cho mình.

Với mỗi thần tượng, hãy để ánh hào quang của cuộc thi là động lực, khởi đầu cho một cuộc hành trình nghệ thật nghiêm túc chứ đừng coi đó là đỉnh cao mà ngủ quên trên chiến thắng… Bởi chờ đón họ phía trước là muôn vàn khó khăn, nếu không nỗ lực và có sự định hướng đúng đắn, những nghệ sĩ trẻ sẽ là người dễ dàng bị “đào thải” khỏi môi trường showbiz.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách… 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự tọa đàm lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF

Khánh Minh |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam-WEF, nhấn mạnh triết lý phát triển của Việt Nam là lấy con người và hành tinh là động lực cho phát triển bền vững.