Độc đáo thú chơi câu cá không sử dụng cần câu tại Đà Nẵng

Long Hữu |

Hằng năm cứ đến mùa biển động, những người đi dọc bờ biển tại Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh những “cần thủ” không chuyên từ khắp nơi đổ về đây để trổ tài. Không một tiếng cãi vả, họ hào hứng đứng dọc các tuyến bờ kè dọc bãi biển để câu cá. Thú vị và mới lạ là ở chỗ, tuy những “cần thủ” câu cá nhưng tuyệt nhiên không ai sử dụng cần và mồi câu…

Trước đây, để chống lại tình trạng sóng biển lớn đập vào các cây cầu trên suốt tuyến đường Nguyễn Tất Thành gây nên tình trạng sạt lở phía dưới chân cầu, TP. Đà Nẵng đã tiến hành “lấp biển”,  xây dựng lên nhiều tuyến bờ kè đá chắn sóng. Từ đây, những bờ kè này đã trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của nhiều loài động vật biển. Theo ông Tiến (51 tuổi, phường Hà Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng), một ngư dân lâu năm, tại đây có rất nhiều loài cá có giá trị dinh dưỡng sinh sống dưới các khe đá, chúng ăn rong rêu hoặc vào đây để sinh sản. Là ngư dân gốc Đà Nẵng, nhưng ông Tiến cũng không thể nói rõ được thú câu cá không cần và cũng không dùng mồi câu như cách câu cá truyền thống có từ khi nào. Chỉ biết “khi lớn lên dong thuyền theo cha ra biển đã thấy các ngư dân lớn tuổi câu như vậy rồi. Rồi cứ thế, thú câu cá kỳ lạ này cứ truyền từ đời này qua đời khác”.
Hiểu được sự tò mò của khách về thú câu cũng ít tốn công phu này, ông Tiến không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ chăm chú hí hoáy múc một ít bột mì đổ vào trong chai nhựa được buộc chặt theo một sợi dây cước dài. Sau đó, lấy đà đôi ba nhịp, chai nhựa nhờ bàn tay khéo léo của “cần thủ” lão luyện đã nằm  sâu dưới dòng nước. Chỉ ít phút, sợi dây cước gợn sóng lăn tăn, ông Tiến thong thả thu thành quả. Thật đặc biệt, bên trong đó là một chú cá Đối nằm gọn không thể thoát ra. Chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút, hàng chục chú cá lớn bằng hai đốt ngón tay người lớn đã nằm gọn trong chiếc chai nhựa qua biết bao ánh mắt ngạc nhiên của những người lần đầu tiên chứng kiến. Ông Tiến chia sẻ: “Chẳng khó khăn gì đâu, ai cũng có thể câu được cá kiểu này cả. Dụng cụ đơn giản là một chai nhựa bị cắt đôi, sợi dây cước và một ít bột mì dụ cá, vậy thôi. Quan trọng là sự kiên nhẫn, biết lựa thời điểm đàn cá vào bờ và một niềm đam mê câu cá”.

Để câu được cá Đối, “cần thủ” phải chuẩn bị một ít bột mì, một vỏ chai nhựa cắt đôi và sợi dây cước dài. 
Ảnh: H.L

Vào 1 buổi chiều lộng gió, khi mặt trời khuất dạng, nhiều “cần thủ” không chuyên cùng đổ xô đến câu cá Đối.  Anh Nguyễn Thanh Long (41 tuổi, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) hào hứng cho biết: “Chủ nhật nào tôi cùng con trai cũng đến bờ kè Phú Lộc (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê) câu cá…không cần câu. Đây là một thú chơi khá lành mạnh mà ai cũng có thể học ngay được. Thông qua thú câu cá này, tôi mong con tôi có một nơi vui chơi sau một tuần học hành căng thẳng”.
Có rất nhiều điểm khác nhau giữa loài cá Đối sinh sống ngoài đại dương và  khi loài cá này bơi theo bầy vào bờ. Là một người câu cá nhiều năm, anh Long cho biết, loại cá Đối trưởng thành ở ngoài biển sâu rất lớn, mỗi con có thể nặng tới 2 - 3 kg nhưng chúng lại đi riêng lẻ và rất khó câu. Còn khi vào bờ, chúng đi theo từng bầy,  sinh sống ở nơi hai dòng nước ngọt, mặn giao nhau, thời gian sinh sống gần bờ từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. “Tập tính của loài cá này rất háo ăn, đặc biệt món “khoái khẩu” của nó chính là bột mì,  cũng chính thứ mồi câu “lợi hại” này nên một “cần thủ” nếu chăm chỉ, mỗi ngày có thể câu từ 1 - 2 kg cá Đối là chuyện bình thường” – anh Long chia sẻ.

Long Hữu
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.