VTV gặp khó trong việc bảo vệ bản quyền World Cup 2018?

Đào Bích |

Bài toán về bản quyền truyền hình vẫn chờ VTV phía trước, trong mùa giải World Cup 2018.

Thông tin VTV đã mua được bản quyền World Cup 2018 đang làm nóng người hâm mộ Việt Nam. Dù chưa có xác nhận chính thức từ phía các lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, khán giả vẫn có niềm tin mãnh liệt vào việc sẽ được mãn nhãn với các giải đấu của kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua sóng VTV.

Tuy nhiên, ngay cả khi VTV đã mua được bản quyền truyền hình của World Cup 2018, vẫn có một vấn đề lớn được đặt ra với họ. Đó là việc VTV sẽ phải bảo vệ vấn đề bản quyền như thế nào? Họ phải đối diện ra sao trước nạn khai thác lậu bản quyền truyền hình?

Giống như việc VTVcab từng phải đối mặt với vấn đề bản quyền Cup C1 trong vòng 3 năm. Họ bỏ một số tiền rất lớn để mua bản quyền. Tuy nhiên, trước tình trạng khai thác lậu bản quyền Cup C1 quá ồ ạt, VTVcab đã không thể kiểm soát và bảo vệ được. Họ bị mất uy tín, phải chịu mức phạt rất lớn, bị đối tác nước ngoài ngừng phát sóng năm đó và các năm sau. Chưa hết, VTVcab còn phải chịu những tổn thất nặng nề về quảng cáo. Cuối cùng, thiệt hại mà VTVcab phải gánh chịu là quá lớn cả về kinh tế lẫn uy tín, danh dự, hình ảnh.

Tất cả là do vấn nạn khai thác lậu bản quyền truyền hình. Một tình trạng khiến các nhà cung cấp truyền hình chính thống tại Việt Nam đang đau đầu đi tìm giải pháp.

Tháng 3.2017 - thời điểm bị các đơn vị khai thác lậu bản quyền Cup C1, VTVcab đã phải nhiều lần kêu cứu lên Bộ Thông tin và Truyền thông,  Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị xử lý một số trang báo điện tử, trang thông tin điện tử vi phạm bản quyền phát sóng hai giải bóng đá UEFA Champions League và UEFA Europa League, gây thiệt hại cho VTVcab.

Theo VTVcab, các đơn vị nói trên đã có hành vi vi phạm bản quyền phát sóng, đăng tải các clip cắt ghép từ các trận đấu thuộc  UEFA Champions League và UEFA Europa League mà không có sự đồng ý của VTVcab và các bên sở hữu liên quan khác.

Ngoài ra, các đơn vị này còn trích dẫn đăng nguồn video clip về trận đấu, lấy hình ảnh giải đấu nhưng che logo các kênh phát sóng chính thống, lấy từ các kênh phát sóng nước ngoài. Đây được xem là những hình thức vi phạm bản quyền nghiêm trọng nhưng vẫn diễn ra công khai tại Việt Nam.

Điều đáng nói, dù VTVcab đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các đơn vị nói trên, nhưng hành vi vi phạm bản quyền phát sóng vẫn tiếp tục diễn ra.

 
 VTVcab từng phải dừng phát sóng UEFA Champions League vì vấn đề bảo vệ bản quyền.

Những vấn đề của VTVcab trong việc bảo vệ bản quyền Cup C1 cũng đặt ra tình huống tương tự cho VTV trong đợt World Cup 2018 này.

Năm 2017, VTVcab từng phải dừng phát sóng Cup C1, C3 vì những vi phạm bản quyền. Hi vọng, năm nay, World Cup 2018 không lặp lại “vết xe đổ” ấy. Tuy nhiên, nếu vấn nạn vi phạm vẫn cứ diễn ra thì thiệt hại lớn sẽ đổ lên vai VTV và khán giả. VTV có thể bị mất bản quyền, phải dừng phát sóng. Khán giả phải ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội được xem trọn vẹn giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là cái giá phải trả cho việc xem nhẹ vấn đề bản quyền. 

Chừng nào công chúng Việt Nam còn tâm lý thích xài chùa các chương trình truyền hình, nhiều đơn vị vẫn tìm đủ mọi cách để khai thác lậu thì khả năng bảo vệ bản quyền World Cup 2018 của VTV còn gặp nhiều thách thức. 

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Trưa 8.6, VTV tiếp tục khẳng định chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018

P.Đ |

Theo chia sẻ của đại diện phát ngôn VTV là ông Nguyễn Hà Nam, tính đến 12h ngày 8.6, VTV vẫn chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Ai đứng sau việc VTV đàm phán thành công bản quyền World Cup 2018?

HOÀI ĐAN |

VTV đã thỏa thuận xong với đối tác Infront Sports & Media (ISM) về bản quyền truyền hình World Cup 2018. Vậy ai là người đã đứng đằng sau hậu thuẫn để VTV đi đến thành công của thương vụ này?

Bản quyền World Cup 2018: Vấn đề lớn nhất là cái tâm chứ không phải tiền

Thế Lâm |

Vấn đề mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 để phát tại Việt Nam ngày càng sôi nóng khi thời điểm khai mạc đang dần cận sát. VTV - nhà đài được cho rằng là duy nhất đang đàm phán mua bản quyền từ Infront Sports & Media (ISM) - cho rằng cản trở lớn nhất là về giá khi ISM đưa ra quá cao.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trưa 8.6, VTV tiếp tục khẳng định chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018

P.Đ |

Theo chia sẻ của đại diện phát ngôn VTV là ông Nguyễn Hà Nam, tính đến 12h ngày 8.6, VTV vẫn chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Ai đứng sau việc VTV đàm phán thành công bản quyền World Cup 2018?

HOÀI ĐAN |

VTV đã thỏa thuận xong với đối tác Infront Sports & Media (ISM) về bản quyền truyền hình World Cup 2018. Vậy ai là người đã đứng đằng sau hậu thuẫn để VTV đi đến thành công của thương vụ này?

Bản quyền World Cup 2018: Vấn đề lớn nhất là cái tâm chứ không phải tiền

Thế Lâm |

Vấn đề mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 để phát tại Việt Nam ngày càng sôi nóng khi thời điểm khai mạc đang dần cận sát. VTV - nhà đài được cho rằng là duy nhất đang đàm phán mua bản quyền từ Infront Sports & Media (ISM) - cho rằng cản trở lớn nhất là về giá khi ISM đưa ra quá cao.