Ai đứng sau việc VTV đàm phán thành công bản quyền World Cup 2018?

HOÀI ĐAN |

VTV đã thỏa thuận xong với đối tác Infront Sports & Media (ISM) về bản quyền truyền hình World Cup 2018. Vậy ai là người đã đứng đằng sau hậu thuẫn để VTV đi đến thành công của thương vụ này?

VTV đã rơi vào thế khó khi Infront Sports&Media (ISM) - đối tác được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 ở Việt Nam chốt con số cuối cùng về giá là 10,3 triệu USD. Sẽ không có thương lượng hay giảm xuống thấp hơn, với trường hợp của Việt Nam – quốc gia cuối cùng trên thế giới chưa có bản quyền, khi cả ISM lẫn FIFA không thể “phá giá” hay có đặc cách.

Điều này khiến VTV phải đưa ra lựa chọn mua với giá không dưới 10 triệu USD hoặc từ chối khi World Cup 2018 chỉ còn 1 tuần nữa sẽ khởi tranh.

Mặc dù là nhà đài có tiềm lực nhất nhưng con số trên vẫn thực sự rất cao và thậm chí, đại diện VTV còn tuyên bố nhà đài sẽ lỗ khoảng 90% nếu quyết định mua bản quyền với giá đó.

Và theo thông tin bên lề, đến phút chót, một doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đã tài trợ miễn phí cho VTV 5 triệu USD (tương đương 115 tỉ đồng) để VTV đủ chi phí mua bản quyền World Cup và không đòi bất kỳ quyền lợi nào.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn chi thêm 1 triệu USD để mua quảng cáo trên VTV trong thời gian phát sóng các trận đấu. Mục đích hướng đến để giúp người hâm mộ Việt Nam có cơ hội xem World Cup miễn phí.

Đây được xem như pha cứu một bàn thua cho cả VTV và người hâm mộ Việt Nam ở thời điểm mà tất cả đều hoang mang, thậm chí chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc không World Cup.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là nước mua bản quyền với giá cao nhất. Đã có 9 đơn vị của nước này đã lập một nhóm để đàm phán bản quyền World Cup 2018. Quỹ này do King Power - doanh nghiệp của ông chủ sở hữu CLB Leicester tại Premier League - đứng đầu.

Tổng số tiền mà 9 đơn vị này bỏ ra để có được bản quyền phát sóng World Cup 2018 rơi vào khoảng 1,4 tỉ baht Thái (khoảng 43,7 triệu USD).

Thế nên, việc các doanh nghiệp chung tay vào để mua bản quyền World Cup không phải chỉ có riêng ở Việt Nam. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

VTV đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng 64 trận đấu World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Ngày 7.6, VTV đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng World Cup 2018. 

Vì sao đối tác không nhượng bộ VTV giá bản quyền truyền hình World Cup 2018?

Theo Dân trí |

Công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Singapore đã được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Dù các bên có nhiều cuộc đàm phán nhưng Infront Sports & Media vẫn nhất quyết không hạ giá, khiến VTV gặp nhiều khó khăn trong việc “chốt hạ”.

VTV khiến hàng triệu trái tim hâm mộ World Cup 2018 hoang mang, chao đảo

Nguyên Linh |

Trước khẳng định của VTV rằng sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VTV đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng 64 trận đấu World Cup 2018

HOÀI ĐAN |

Ngày 7.6, VTV đạt được thỏa thuận về bản quyền phát sóng World Cup 2018. 

Vì sao đối tác không nhượng bộ VTV giá bản quyền truyền hình World Cup 2018?

Theo Dân trí |

Công ty Infront Sports & Media có trụ sở tại Singapore đã được FIFA giao quyền phân phối bản quyền World Cup 2018 tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam. Dù các bên có nhiều cuộc đàm phán nhưng Infront Sports & Media vẫn nhất quyết không hạ giá, khiến VTV gặp nhiều khó khăn trong việc “chốt hạ”.

VTV khiến hàng triệu trái tim hâm mộ World Cup 2018 hoang mang, chao đảo

Nguyên Linh |

Trước khẳng định của VTV rằng sẽ không mua bản quyền World Cup bằng mọi giá, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này.