Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc 2023

Phạm Huyền |

Chiều 28.8, Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Phạm Hùng, TP Hà Nội).

Dự Hội nghị có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cùng dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lại Xuân Môn - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)... cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo tỉnh/thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; Sở VHTTDL; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc...

Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... Ảnh: Nguyễn Hải
Hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... Ảnh: Hải Nguyễn

Hội nghị là một trong ba hoạt động lớn được Bộ VHTTDL tổ chức trong dịp kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28.8.1945-28.8.2023) và hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2.9.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Phát biểu khai mạc, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL, đánh giá hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến lần này là dịp để ghi nhận những nỗ lực của ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, động lực mới, đột phá mới từ văn hóa, đóng góp cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

"Đây chính là dịp biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị, địa phương; tiếp tục làm cho phong trào thi đua của ngành VHTTDL ngày càng phát triển về chiều sâu và chiều rộng. Thực chất là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới".

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đọc toàn văn thư chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Ảnh: Nguyễn Hải.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đọc toàn văn thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Ảnh: Hải Nguyễn

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm thiết thực triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hoá, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, hướng đến xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân; xây dựng đời sống văn hoá vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc.

Phạm Huyền
TIN LIÊN QUAN

Trao Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình tiên tiến ngành văn hoá toàn quốc năm 2023

AN NGUYÊN |

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hoá, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.

"Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã lắng nghe và sẽ bổ sung Luật Di sản sửa đổi sắp tới"

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 25.8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ đã lắng nghe ý kiến đa chiều của cuộc tranh cãi vừa qua. Bộ sẽ có những điều chỉnh chi tiết, cụ thể hơn trong Luật Di sản bổ sung và sửa đổi.

Tọa đàm về vai trò công đoàn trong xây dựng văn hóa trường đại học

Hoàng Quang |

Tại Trường Đại học Vinh, Công đoàn các Trường đại học thuộc Khối thi đua số 4 (Công đoàn Giáo dục Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học", với sự tham dự của gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các trường đại học thuộc Khối thi đua số 4.

Để công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên số

Ý Yên |

Hội thảo về công nghiệp văn hóa, sáng tạo trong kỷ nguyên số trao đổi về những cơ hội và thách thức nhằm tìm ra giải pháp để Việt Nam đón đầu làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế

Thùy Linh |

Ngày 29.8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị về việc xử lý thông tin phản ánh của báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế.

Tinh hoa nghề cốm gia truyền hơn một thế kỷ ở làng Mễ Trì

Linh Boo |

Nghề làm cốm ở làng Mễ Trì có từ khoảng đầu thế kỷ 20, tồn tại đến nay đã hơn trăm năm.

Làm thế nào để nâng cao đời sống tinh thần, văn hoá cho công nhân lao động?

Nhóm PV |

Hiện nay, bên cạnh việc cải thiện, chăm lo đời sống vật chất, thì việc nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa cho công nhân lao động được xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp công đoàn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, phần lớn công nhân lao động vẫn đang "vật lộn" với nỗi lo kinh tế. Và làm thế nào để họ có những khoảng thời gian hưởng thụ văn hóa sau những ngày dài lao động mệt nhọc, vẫn là một bài toán cần có lời giải.

Trao Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình tiên tiến ngành văn hoá toàn quốc năm 2023

AN NGUYÊN |

Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hoá, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao tăng Huy hiệu Bác Hồ cho 78 gương điển hình trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023.

"Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã lắng nghe và sẽ bổ sung Luật Di sản sửa đổi sắp tới"

Hiền Hương |

Trao đổi với phóng viên Lao Động chiều 25.8, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, Bộ đã lắng nghe ý kiến đa chiều của cuộc tranh cãi vừa qua. Bộ sẽ có những điều chỉnh chi tiết, cụ thể hơn trong Luật Di sản bổ sung và sửa đổi.

Tọa đàm về vai trò công đoàn trong xây dựng văn hóa trường đại học

Hoàng Quang |

Tại Trường Đại học Vinh, Công đoàn các Trường đại học thuộc Khối thi đua số 4 (Công đoàn Giáo dục Việt Nam) đã tổ chức Tọa đàm "Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng văn hóa nhà trường ở các cơ sở giáo dục đại học", với sự tham dự của gần 100 đại biểu là cán bộ công đoàn các trường đại học thuộc Khối thi đua số 4.

Để công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên số

Ý Yên |

Hội thảo về công nghiệp văn hóa, sáng tạo trong kỷ nguyên số trao đổi về những cơ hội và thách thức nhằm tìm ra giải pháp để Việt Nam đón đầu làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0.