Toàn cảnh hành trình tình nguyện, xung phong chống dịch của nghệ sĩ Việt

ĐÔNG DU |

H'hen Niê, Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh, Quốc Đại và hơn 130 nghệ sĩ Việt trong những ngày vừa qua đã xung phong làm tình nguyện viên, tham gia chống dịch, mang lời ca tiếng hát đến các khu cách ly, phong tỏa. Điều này tạo nên nghĩa cử đẹp về tình nghệ sĩ thời dịch.

Nhiều văn nghệ sĩ đã có những đêm trình diễn đầy cảm xúc và đáng nhớ trên một sân khấu đặc biệt - sân bệnh viện dã chiến - để phục vụ khán giả là hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hàng ngàn bệnh nhân F0, đang điều trị tại bệnh viện dã chiến số 3 và số 6.  Bên cạnh những giọng hát quen thuộc của đội tình nguyện viên nghệ sĩ như Phương Thanh, Quốc Đại, Đăng Nguyên, Nam Cường... đêm diễn mới đây có sự góp mặt của saxophone Trần Mạnh Tuấn.
Nhiều văn nghệ sĩ đã có những hành trình làm tình nguyện đầy cảm xúc và đáng nhớ tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến để hỗ trợ y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hàng chục ngàn bệnh nhân F0, đang điều trị. Một trong những người đứng ra phát động, kêu gọi chính là MC Quỳnh Hoa (áo đen, thứ hai từ phải qua).
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết đây là một sân khấu đặc biệt nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của ông.  Dù phải mang khẩu trang nhưng saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn thể hiện trọn vẹn những ca khúc đậm tình yêu quê hương như Quê hương, Về quê, Diễm xưa, Còn tuổi nào cho em được đón nhận nồng nhiệt.  Theo MC Quỳnh Hoa, những bệnh nhân trên những tầng lầu bật đèn điện thoại đung đưa theo điệu nhạc tạo nên một không gian ấm áp, tuy thật xa mà cũng thật gần.
Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cho biết khi trình diễn tại Bệnh viện dã chiến Ký túc xá đại học quốc gia TPHCM, ông có nhiều cảm xúc. Đây là một sân khấu đặc biệt nhất trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của ông. Dù phải mang khẩu trang nhưng saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn thể hiện trọn vẹn những ca khúc đậm tình yêu quê hương như Quê hương, Về quê, Diễm xưa...
Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh cũng là một trong những người tích cực đồng hành cùng nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ trong tháng 7-2021. Trong chuyến đi tặng quà, cắt tóc và hát phục vụ lực lượng y tế, dân quân bảo vệ, các bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) vào cuối tháng 7-2021.
Trong khi đó, ca sĩ Phương Thanh cũng là một trong những người tích cực đồng hành cùng nhóm tình nguyện viên trong tháng 7.2021. Trong đó, cô tham gia các chuyến đi tặng quà, cắt tóc và hát phục vụ lực lượng y tế, dân quân bảo vệ, các bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện huyện Củ Chi
Ca sĩ Phương Thanh chân chất nói “hát cho tâm hồn thoải mái” và cất tiếng hát nhiều ý nghĩa: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai. Cũng từng nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ rủi chịu? Phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em, phải không anh?” (lời ca khúc Một đời người, một rừng cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn).
Phương Thanh hồi hộp khi lần đầu cắt tóc cho đội ngũ y bác sĩ chống dịch. Chị nói đây là trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình.
Chị và các nghệ sĩ hát vọng từ xa với âm thanh khuyếch đại chỉ bằng thùng “loa kẹo kéo” di động. Thế nhưng ý nghĩa và sự xúc động thì đong đầy bởi họ đã xông pha đến những nơi tuyến đầu phòng, chống, chữa trị dịch bệnh Covid-19 để “cổ vũ tinh thần y, bác sĩ, động viên các F0. Rất trân quý và thương lắm” - ca sĩ Phương Thanh bày tỏ.
Cô và các nghệ sĩ còn hỗ trợ vận chuyển đồ từ thiện, các thiết bị y tế để phục vụ các bác sĩ làm nhiệm vụ.
w
Phương Thanh còn dựng sân khấu đặc biệt để hát tặng y bác sĩ và các bệnh nhân COVID-19. Cô nói “hát cho tâm hồn thoải mái” và hát để vỗ về tâm hồn mỗi người.
ww
Sau những chuyến đi thiện nguyện, Phương Thanh mệt lả người. Cô tiết lộ nhiều lúc bị say cồn khiến bản thân bị ngất. Tuy nhiên, nhìn thấy đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ vất vả, bao nhiêu khó khăn tan biến.
Tham gia hát phục vụ các bệnh nhân, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh vào cuối tháng 7-2021, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng đã hát những bài hit ăn khách trong sự nghiệp của anh, cũng như các bài hát mang giai điệu sôi nổi như Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Niềm tin chiến thắng (Lê Quang), Việt Nam ơi (Minh Beta)...
Tham gia hỗ trợ các bệnh nhân, những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh vào cuối tháng 7.2021 còn có ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. “Thấy cảnh các y, bác sĩ tình nguyện xuống tóc để tiện cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân mà thương quá” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ
“Thấy cảnh các y, bác sĩ tình nguyện xuống tóc để tiện cho hoạt động chăm sóc bệnh nhân mà thương quá” - ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ. “Mình có cảm xúc rưng rưng niềm xúc động khi đến với các khu cách ly. Dù ngăn cách, nhưng tinh thần lạc quan vững tin chống dịch của bà con đã truyền thêm động lực cho nhóm nghệ sĩ tình nguyện, để tất cả chúng ta luôn tin vào sức mạnh của người Việt là sự sẻ chia yêu thương, dù khó khăn nào cũng sẽ vượt qua” - Phi Hùng bày tỏ.
Nam ca sĩ lựa những bài hát mang giai điệu sôi nổi như Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn), Niềm tin chiến thắng (Lê Quang), Việt Nam ơi (Minh Beta)... để gửi tặng các y bác sĩ, và cổ vũ các bệnh nhân F0 tại bệnh viễn Dã chiến Củ Chi.
Đầu năm 2020, Nguyễn Phi Hùng đã sáng tác và hát ca khúc Bao la những trái tim hồng để tri ân các y bác sĩ chống dịch Covid-19 cùng những tấm lòng nhân ái. Sau đó anh ra MV Đến những những nơi đang cần chúng ta (sáng tác Võ Hoài Phúc) cổ vũ giới trẻ tham gia hoạt động cộng đồng.
Nam ca sĩ còn gửi đồ từ thiện hỗ trợ y bác sĩ và các bệnh nhân mắc COVID-19.
Đến nay khi đợt dịch thứ 4 hoành hành tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Nguyễn Phi Hùng lại hát ca khúc do chính anh viết vào cuối năm 2020 Có một Sài Gòn như thế với những lời ca lạc quan, yêu đời: “Hãy cùng hát lên cho màu xanh. Màu xanh sức sống Sài Gòn. Này em cùng hát, hãy cùng hát lên cho tình yêu. Tình yêu trọn đời em nhé”.  Không chỉ đem đến những ca khúc vừa mạnh mẽ vừa đầy tình cảm dành cho lực lượng tuyến đầu và người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng còn cùng nhiều đồng nghiệp có những chuyến gửi hàng hóa nhu yếu phẩm, thiết bị bảo hộ tặng cho các bệnh viện, khu cách ly. Những ngày vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Phương Thanh cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ, tình nguyện viên Nhà văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh đã đến tặng quà, hỗ trợ cắt tóc cho y bác sĩ, nhân viên y tế… tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Tại đây, các nghệ sĩ đã biến khu vực sân vườn của Bệnh viện thành sân khấu, và biểu diễn cổ vũ tinh thần những người đang điều trị, làm việc và phục vụ tại đây.
Nguyễn Phi Hùng xúc động chụp hình cùng đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi.
Để đảm bảo an toàn, các ca sĩ như Hoàng Bách, Quốc Đại, Ngọc Hà... biểu diễn bên ngoài lớp chăng dây chống dịch. Anh xúc động khi phía sau hàng rào, các y bác sĩ, bệnh nhân nhảy múa, vẫy tay theo. “Trải nghiệm không thể quên. Chúng tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian khó khăn này“, Hoàng Bách thốt lên khi biểu diễn Chạm vào vinh quang - ca khúc anh sáng tác.
Ca sĩ Hoàng Bách xúc động hát tại một khu cách ly. “Trải nghiệm không thể quên. Chúng tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian khó khăn này“ - Hoàng Bách thốt lên khi biểu diễn "Chạm vào vinh quang" - ca khúc anh sáng tác.
e
Ca sĩ Quốc Đại (trái) là một trong những nghệ sĩ tiên phong tham gia chống dịch từ những ngày đầu.
e
Nam ca sĩ tham gia lấy mẫu xét nghiệm, phát quà và hát tặng các bệnh nhân, y bác sĩ. Anh nói nhiều lúc mệt mỏi, đuối sức nhưng khi thấy bản thân đóng góp cho cộng đồng thì mọi vất vả đều chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
e
Hoa hậu H'hen Niê (giữa) là một trong những "bóng hồng" tiên phong tình nguyện. H'hen Niê làm đủ mọi việc để hỗ trợ người dân chống dịch: Đi chợ, phát quà, điều phối tiêm vaccine.
e
H'hen Niê đã có những ngày đi chợ giúp người dân. H'hen Niê cho biết đây là công việc hữu ích, giúp nhiều người an tâm ở nhà chống dịch và hạn chế ra ngoài.
e
Diễn viên Hoàng Phi Kha chia sẻ nhiều tuần qua "không biết cơm nhà là gì" vì anh đã tham gia chống dịch từ những ngày đầu được MC Quỳnh Hoa phát động.
e
Hình ảnh dễ thương, ngộ nghĩnh của H'hen Niê và siêu mẫu Minh Quyền khi đang giúp người dân tiêm vaccine.
e
Đội ngũ nghệ sĩ tham gia điều phối người dân tiêm vaccine gửi thông điệp yêu thương đến mọi người.
ê
Niềm vui, ánh mắt hạnh phúc của các y bác sĩ khi được nghệ sĩ Việt cắt tóc để chuẩn bị cho nhiệm vụ chống dịch.
MC Quỳnh Hoa - Phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM - cho biết nhóm chị khởi xướng ý tưởng hát cổ vũ ở các khu cách ly, bệnh viện điều trị Covid-19 từ vài ngày qua. Khi các nghệ sĩ đến hỗ trợ bệnh viện dã chiến Củ Chi, nhiều bệnh nhân nhận ra, vẫy tay từ xa. Lúc đó, không có thiết bị âm thanh, các ca sĩ đành hát “chay“. Thấy đội ngũ y tế hưởng ứng nồng nhiệt, họ quyết định mang loa kẹo kéo theo. Họ chỉ biểu diễn ở một số nơi có địa điểm rộng thoáng, mọi người có thể đứng từ xa nghe nhìn mà không ảnh hưởng an toàn phòng chống dịch.  Sau gần một tháng thành lập, số nghệ sĩ làm tình nguyện viên đã lên tới 30 người. Các người đẹp như H'Hen Niê, Vũ Hoàng My... sau ngày đầu đăng ký liền xung phong đi những ngày tiếp theo. Công việc gần đây của họ là hỗ trợ tư vấn, điều phối người dân tiêm vaccine. Do đã quen với quy trình tổ chức sự kiện, các nghệ sĩ thường chia nhóm theo từng việc: hướng dẫn khai y tế, theo dõi tình trạng sức khỏe 30 phút sau khi tiêm... Một số nghệ sĩ tình nguyện vào Đội phản ứng nhanh của Thành đoàn, sẵn sàng có mặt sau một tiếng nhận lệnh, đi đến các điểm “nóng”
Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nghệ sĩ Việt ở TPHCM vẫn luôn nở nụ cười, truyền năng lượng tích cực đến với người dân. Họ chung một quyết tâm rằng: "Đoàn kết, san sẻ để cùng nhau vượt qua đại dịch". Ảnh: NSCC
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Sức khỏe của NS Hoàng Lan sau khi được Trịnh Kim Chi giúp mổ vùng hoại tử

ĐÔNG DU |

Trịnh Kim Chi chia sẻ với báo Lao Động về tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan sau khi phải nhập viện để phẫu thuật vùng lưng bị hoại tử.

Nghệ sĩ Việt có bắt buộc phải đi làm từ thiện?

ĐÔNG DU |

Những ngày qua, chuyện các nghệ sĩ tham gia chống dịch, ủng hộ lương thực, thực phẩm cho khu cách ly được không ít người khen ngợi vì hành động đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng dấy lên những tranh cãi không hay về công tác thiện nguyện của nghệ sĩ. Nhiều người đặt vấn đề: "Nghệ sĩ Việt có bắt buộc làm từ thiện hay không?".

Cát Tường tranh luận chuyện "nghệ sĩ có bắt buộc làm từ thiện"

ĐÔNG DU |

MC "Bạn muốn hẹn hò" Cát Tường lên tiếng về việc nhiều người cho rằng cô và một số nghệ sĩ không đi làm từ thiện mà quanh quẩn với những công việc... không ra gì.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Cán cân tài chính chứng kiến sự dịch chuyển Tây - Đông

Thảo Phương |

Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông khi các nhà đầu tư rời xa trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Dân vất vả đi khắp cả nước khám chữa bệnh, bệnh viện nghìn tỉ “đắp chiếu”

VIÊN NGUYỄN |

Trong khi mỗi ngày có hàng trăm lượt bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi vất vả lặn lội khắp các tỉnh thành trong cả nước để khám chữa bệnh, thì Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư 1.100 tỉ đồng sau gần 6 năm triển khai chỉ là công trường bỏ hoang. Trước thực trạng này, nhà chức trách đang hướng dẫn nhà đầu tư làm thủ tục tự nguyện trả lại dự án.

Sức khỏe của NS Hoàng Lan sau khi được Trịnh Kim Chi giúp mổ vùng hoại tử

ĐÔNG DU |

Trịnh Kim Chi chia sẻ với báo Lao Động về tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan sau khi phải nhập viện để phẫu thuật vùng lưng bị hoại tử.

Nghệ sĩ Việt có bắt buộc phải đi làm từ thiện?

ĐÔNG DU |

Những ngày qua, chuyện các nghệ sĩ tham gia chống dịch, ủng hộ lương thực, thực phẩm cho khu cách ly được không ít người khen ngợi vì hành động đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng dấy lên những tranh cãi không hay về công tác thiện nguyện của nghệ sĩ. Nhiều người đặt vấn đề: "Nghệ sĩ Việt có bắt buộc làm từ thiện hay không?".

Cát Tường tranh luận chuyện "nghệ sĩ có bắt buộc làm từ thiện"

ĐÔNG DU |

MC "Bạn muốn hẹn hò" Cát Tường lên tiếng về việc nhiều người cho rằng cô và một số nghệ sĩ không đi làm từ thiện mà quanh quẩn với những công việc... không ra gì.