Nghệ sĩ Việt có bắt buộc phải đi làm từ thiện?

ĐÔNG DU |

Những ngày qua, chuyện các nghệ sĩ tham gia chống dịch, ủng hộ lương thực, thực phẩm cho khu cách ly được không ít người khen ngợi vì hành động đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng dấy lên những tranh cãi không hay về công tác thiện nguyện của nghệ sĩ. Nhiều người đặt vấn đề: "Nghệ sĩ Việt có bắt buộc làm từ thiện hay không?".

Nghệ sĩ hăng hái làm từ thiện giữa lúc dịch

Những ngày qua, hình ảnh hàng chục tấn rau củ, lương thực được các nghệ sĩ phát cho các khu cách ly, nơi bị phong tỏa lan tràn khắp trên mạng xã hội.

Người ta chia sẻ những hình ảnh này vì nó mang đến những thông điệp tích cực, xua tan đi những lo âu, vất vả của người dân khi phải oằn mình chống chọi với đợt dịch bùng phát lần 4 này.

Vừa qua, ca sĩ Tóc Tiên cũng được khen ngợi khi quyết định bán loạt túi hiệu của mình để mua máy thở ôxy ủng hộ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. MC Quyền Linh mở bếp ăn 0 đồng, trao tặng hàng tỉ đồng chống dịch và hỗ trợ quà cho khu cách ly.

Ca sĩ Tùng Dương cùng những người bạn đã dùng số tiền hơn 3 tỉ đồng quyên góp được để mua lương thực và vật dụng thiết yếu gửi dần vào TP.HCM, như gạo, giường xếp, máy thở... Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên vừa cùng ông xã hỗ trợ hơn 20 tấn gạo, 2 tấn rau củ và sữa cho người dân trong các khu cách ly trên địa bàn TP.HCM.

Chuyến xe từ thiện của Việt Hương. Ảnh: NSCC.
Chuyến xe từ thiện của Việt Hương. Ảnh: NSCC

Việt Hương đã mua hẳn một xe tải rau từ Lâm Đồng về TP.HCM để hỗ trợ người dân. Mới đây, nữ nghệ sĩ và đồng nghiệp đã đi giao bánh cho mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã mua 10 tấn gạo và gần 400 triệu đồng tiền thực phẩm.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ hơn 3 tấn gạo cùng với 1.440 hộp cá ngừ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 10. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn ủng hộ thêm các dụng cụ y tế như đồ bảo hộ, găng tay, cồn sát khuẩn cho phường 15, quận 10. Anh còn gửi hơn 1.000 hộp cá và 2 tấn gạo hỗ trợ cho các sinh viên khó khăn.

Ngoài các nghệ sĩ kể trên, còn có hơn 130 nghệ sĩ xung phong làm tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm, đi chợ cho người dân ở TPHCM... Nghĩa cử đẹp của các nghệ sĩ khiến người dân không khỏi xúc động. Điều này tạo nên một thông điệp đẹp, kết nối nghệ sĩ và người dân xích lại gần nhau hơn trong những ngày chống chọi với dịch dã căng thẳng.

Hình ảnh đẹp của nghệ sĩ tham gia chống dịch. Ảnh: NSCC.
Hình ảnh đẹp của nghệ sĩ tham gia chống dịch. Ảnh: NSCC

Nghệ sĩ làm từ thiện là từ tâm?

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tích cực về chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ, nhiều sao Việt cho biết, họ đôi khi nhận về những bình luận gay gắt của một số người khi cho rằng: "Nghệ sĩ phải làm từ thiện đúng cách" hay "Làm từ thiện trong thời điểm này để tẩy trắng, đánh bóng tên tuổi".

Một số khác khi thấy các nghệ sĩ chưa có "động tĩnh" gì trong việc làm thiện nguyện đã vội lên án và cho rằng: "Tại sao nghệ sĩ A hay B lại không đi làm từ thiện?".

Chính điều này đã tạo nên những luồng tranh luận trái chiều. MC Cát Tường là một trong những nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng về chuyện này.

Theo nữ MC, gần đây có vài khán giả bình luận ác ý khiến mình buồn lòng. Cụ thể, những người này yêu cầu cô phải đi chống dịch, làm từ thiện và hỗ trợ người dân như một số nghệ sĩ khác thời gian qua. Tuy nhiên, ít ai biết cô đã tham gia phát quà rất nhiều cho các khu phong tỏa. Vì không chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân, nên nhiều khán giả cho rằng, cô không tham gia hỗ trợ người dân.

Nữ MC bày tỏ quan điểm thiện nguyện trước hết phải xuất phát từ tâm. Tâm muốn thì làm, hoàn toàn không do ai bắt buộc. Luật pháp cũng không ép bất cứ cá nhân nào phải đi làm từ thiện, kể cả nghệ sĩ cũng không ngoại lệ.

Cát Tường đi phát quà cho khu cách ly. Ảnh: NSCC.
Cát Tường đi phát quà cho khu cách ly. Ảnh: NSCC.

Đồng tình với quan điểm của Cát Tường, một số khán giả cũng để lại những chia sẻ. Theo đó, nhiều người cho rằng: "Việc làm từ thiện là từ tâm, nghệ sĩ hay ai cũng đều công bằng với nhau. Đều có quyền làm và không làm từ thiện chứ không ai bắt buộc".

Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Hoàng Long đưa ra những phân tích về vấn đề này: "Tôi cho rằng không ai có quyền bắt buộc nghệ sĩ phải làm từ thiện. Bởi từ thiện là xuất phát từ tâm mỗi người chứ không có một thước đo chuẩn nào cả. Thời gian qua, nghệ sĩ luôn phải chịu nhiều điều tiếng về chuyện làm từ thiện. Chính vì thế, tâm lý mỗi người khi nghe nghệ sĩ từ thiện sẽ có những suy nghĩ đa chiều. Nhưng hơn hết, ở thời điểm dịch bệnh này, chúng ta nên có cái nhìn tích cực hơn với chuyện làm từ thiện của nghệ sĩ".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Đời ca sĩ Ngọc Châu: Không nhà, lớn lên từ gánh ve chai làm Thúy Nga xót xa

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Ngọc Châu hé lộ cuộc sống không nhà, không xe, không việc làm, nhiều tháng trời khóc ròng vì tủi thân khiến Thúy Nga nghẹn ngào.

Việt Hương, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và chuyện chục tấn lương thực trao đi

ĐÔNG DU |

Thủy Tiên, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng đã ủng hộ hàng chục tấn lương thực, rau củ cho người dân gặp khó khăn thời dịch. Các nghệ sĩ gọi đó là hành trình gắn kết yêu thương, mang khoảng cách nghệ sĩ xích lại gần hơn với công chúng.

Cát Tường tranh luận chuyện "nghệ sĩ có bắt buộc làm từ thiện"

ĐÔNG DU |

MC "Bạn muốn hẹn hò" Cát Tường lên tiếng về việc nhiều người cho rằng cô và một số nghệ sĩ không đi làm từ thiện mà quanh quẩn với những công việc... không ra gì.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đời ca sĩ Ngọc Châu: Không nhà, lớn lên từ gánh ve chai làm Thúy Nga xót xa

ĐÔNG DU |

Ca sĩ Ngọc Châu hé lộ cuộc sống không nhà, không xe, không việc làm, nhiều tháng trời khóc ròng vì tủi thân khiến Thúy Nga nghẹn ngào.

Việt Hương, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng và chuyện chục tấn lương thực trao đi

ĐÔNG DU |

Thủy Tiên, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng đã ủng hộ hàng chục tấn lương thực, rau củ cho người dân gặp khó khăn thời dịch. Các nghệ sĩ gọi đó là hành trình gắn kết yêu thương, mang khoảng cách nghệ sĩ xích lại gần hơn với công chúng.

Cát Tường tranh luận chuyện "nghệ sĩ có bắt buộc làm từ thiện"

ĐÔNG DU |

MC "Bạn muốn hẹn hò" Cát Tường lên tiếng về việc nhiều người cho rằng cô và một số nghệ sĩ không đi làm từ thiện mà quanh quẩn với những công việc... không ra gì.