Tình hình đơn của nghệ sĩ Mạc Can xin vào viện dưỡng lão

ĐÔNG DU |

Trao đổi với Báo Lao Động, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - cho biết, đã nhận được đơn của nghệ sĩ Mạc Can xin vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TPHCM) sống những năm tháng cuối đời.

Cụ thể, ngoài 7 nghệ sĩ đang sống ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ (Q.8, TPHCM) chuyển sang nơi ở mới là Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh, TPHCM) thì còn có trường hợp đặc biệt là nghệ sĩ Mạc Can.

Theo đó, nghệ sĩ Mạc Can không nằm trong danh sách các nghệ sĩ chuyển từ Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8 đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè mà do ông làm đơn xin vào.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động chiều 24.12, NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM - cho biết, hội đã nhận được đơn của nghệ sĩ Mạc Can và đang chờ xét duyệt để đưa nam nghệ sĩ gạo cội về Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Bình Thạnh).

Theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, tình hình đơn của nghệ sĩ Mạc Can khả thi và khả năng cao được duyệt. Tuy nhiên, do thời điểm cận Tết nên thủ tục sẽ hơi chậm, chị đang cố gắng đốc thúc để hoàn thành sớm cho nam nghệ sĩ an tâm.

Hiện tại, cũng theo nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, hội đang khẩn trương chuyển 7 nghệ sĩ từ Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8, TPHCM vào ở trước vì các thủ tục của họ đã được giải quyết xong.

Theo dự kiến, trong tháng 12 này sẽ hoàn tất việc đưa 7 nghệ sĩ về chỗ ở mới bên Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sống.

Nhưng hiện tại, 7 nghệ sĩ này mong muốn đón cái Tết cuối cùng bên Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở Quận 8 nên hội sẽ thu xếp phù hợp. Cụ thể, 7 nghệ sĩ là Diệu Hiền, Ngọc Đáng, Lệ Thẩm, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và nhân viên phục trang Đặng Thị Xuân.

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động trước đó, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng, ở tuổi 78, ông mong muốn xin vào Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè sống những ngày tháng cuối đời.

Nói về lý do, ông cho biết: "Người thân và đồng nghiệp đều rất tốt với tôi. Nhưng thật tâm mà nói, cuối đời, tôi muốn được yên tĩnh, muốn có một góc riêng cho mình để viết sách. Vậy nên, tôi chọn vào viện dưỡng lão để thỏa được mong ước của mình".

Nghệ sĩ Mạc Can, sinh năm 1945, năm nay đã 78 tuổi. Nhắc tới Mạc Can, không ai không nhớ tới Đất phương Nam - một bộ phim truyền hình đã trở nên kinh điển nhiều năm qua. Vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam là một điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Tuổi thơ của Mạc Can là những ngày lênh đênh trên sông nước Mỹ Tho và các tỉnh miền Tây để đi hát cùng cha mẹ.

Tuy nhận mình ít học và không biết cách viết xuống hàng như thế nào cho phải, nhưng Mạc Can lại rất có duyên viết lách. Đầu tiên có thể nói là vai trò viết báo. Ông từng được đạo diễn Thế Ngữ mời viết kịch bản cho chương trình Trong nhà ngoài phố của HTV...

Ngoài bộ phim Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Mạc Can còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Áo lụa Hà Đông, Xích lô, Khi đàn ông có bầu…

Gắn bó cả đời với nghệ thuật, từ diễn viên, ký giả kịch trường đến sáng tác kịch bản, viết văn… nhưng ở tuổi 78 ông vẫn sống cô độc và có hoàn cảnh rất khó khăn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ sĩ Hồng Sáp hơn 70 năm tuổi nghề: Chưa có danh hiệu NSƯT, cuộc sống cơ cực

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết, bà có khoảng hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật (bà lên sân khấu diễn lúc 14 tuổi, hát chuyên nghiệp năm 17 tuổi), nhưng vẫn chưa có danh hiệu NSƯT vì không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu. Bà hiện sống lay lắt, nghèo khổ ở tuổi U90.

Nghệ sĩ Mạc Can: "Tôi không biết làm đơn xét NSƯT"

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng ở tuổi 78, ông không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT như thế nào. Dù vậy, hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội cũng không mong cầu danh hiệu mà chỉ cần khán giả còn yêu thương, nhớ đến.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

Chủ tịch Vietcombank Phạm Quang Dũng làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Quang Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lào Cai báo cáo Chính phủ vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ về tình hình xử lý thông tin và sơ bộ kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh vụ 11 học sinh bán trú ăn 2 gói mì tôm chan cơm.

2 doanh nhân không đòi 18,8 tỉ của cựu điều tra viên vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng - cùng là sếp của Công ty Blue Sky - chỉ xin giảm nhẹ hình phạt, còn phần kháng cáo đòi Hoàng Văn Hưng số tiền 18,8 tỉ đồng bị lừa đảo "chạy án" trong vụ chuyến bay giải cứu, cả hai xin rút.

Con trai 15 tuổi sát hại cha ruột rồi đốt thi thể ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Ngày 25.12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Đình Thi (15 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi giết người.

Dự án hơn 179 tỉ đồng tại Ninh Bình chậm tiến độ chỉ vì 1 hộ dân không di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình – Dự án nâng cấp tuyến đường chính vào khu du lịch suối Kênh Gà và động Vân Trình (giai đoạn I) có tổng mức đầu tư 179,5 tỉ đồng hiện đang chậm tiến độ do vướng một hộ dân trên địa bàn xã Thượng Hoà (huyện Nho Quan) đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng không di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Nghệ sĩ Hồng Sáp hơn 70 năm tuổi nghề: Chưa có danh hiệu NSƯT, cuộc sống cơ cực

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện với Báo Lao Động, nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết, bà có khoảng hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật (bà lên sân khấu diễn lúc 14 tuổi, hát chuyên nghiệp năm 17 tuổi), nhưng vẫn chưa có danh hiệu NSƯT vì không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu. Bà hiện sống lay lắt, nghèo khổ ở tuổi U90.

Nghệ sĩ Mạc Can: "Tôi không biết làm đơn xét NSƯT"

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng ở tuổi 78, ông không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT như thế nào. Dù vậy, hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội cũng không mong cầu danh hiệu mà chỉ cần khán giả còn yêu thương, nhớ đến.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.