4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

Bo Bo Hoàng

"Quái kiệt" cải lương Bo Bo Hoàng (nghệ sĩ Thanh Hoàng) sinh năm 1947. Bà là bạn diễn một thời của cố NSND Thanh Tòng, và cũng là người từng hướng dẫn, hỗ trợ NSƯT Vũ Linh trong nghề.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: “Tính ra tôi có hơn 70 năm ăn cơm tổ nghiệp. Trong chừng đó thời gian của cuộc đời nghệ sĩ, tôi thăng hoa, xen kẽ vào đó là những khoảng trầm”.

Được biết, mới 4 tuổi, Bo Bo Hoàng được lên sân khấu hát tài tử vào trước giờ diễn.

Tên tuổi bà nổi lên như một hiện tượng khi được chọn vào vai bé Bo Bo trong vở "Tiếng trống sang canh" của đoàn Thủ Đô. Kể từ đó cái tên Thanh Hoàng biến mất thay vào đó là nghệ danh Bo Bo Hoàng.

Bo Bo Hoàng. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Bo Bo Hoàng. Ảnh: NSCC.

Theo nghệ sĩ Bo Bo Hoàng, lần thăng hoa thứ hai trong cuộc đời bà là vai cô gái điếm trong tuồng "Tiếng súng một giờ khuya". Vai diễn này giúp bà đoạt giải Thanh Tâm năm 1965. Lần thăng hoa thứ ba xuất hiện trong đời của Bo Bo Hoàng là vai nàng Cám trong tuồng "Tấm Cám" của đoàn Huỳnh Long sau năm 1975.

Cho đến hiện tại, ở tuổi 76 bà vẫn khỏe mạnh và thường đi diễn nếu có bầu show mời.

Mạc Can

Mạc Can sinh năm 1945, năm nay đã 78 tuổi. Nhắc tới Mạc Can, không ai không biết Đất Phương Nam - một bộ phim truyền hình đã trở nên kinh điển nhiều năm qua. Vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam là một điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Tuổi thơ của Mạc Can là những ngày lênh đênh trên sông nước Mỹ Tho và các tỉnh miền Tây để đi hát cùng cha mẹ.

Mạc Can. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Mạc Can. Ảnh: NSCC.

Tuy nhận mình ít học và không biết cách viết xuống hàng như thế nào cho phải nhưng Mạc Can lại rất có duyên viết lách. Đầu tiên có thể nói là vai trò viết báo. Ông từng được đạo diễn Thế Ngữ mời viết kịch bản cho chương trình Trong nhà ngoài phố của HTV...

Ngoài bộ phim Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Mạc Can còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Áo lụa Hà Đông, Xích lô, Khi đàn ông có bầu…

Gắn bó cả đời với nghệ thuật, từ hát xiếc, diễn viên, ký giả kịch trường đến sáng tác kịch bản, viết văn…nhưng ở tuổi 78 vẫn sống cô độc và có hoàn cảnh rất khó khăn.

Hồng Nga

Nghệ sĩ Hồng Nga sinh năm 1945, nổi tiếng trong làng sân khấu với nhiều vai đào độc, đào lẳng, đào mùi.

Trong sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ Hồng Nga, bà nổi tiếng qua các vai trong vở tuồng Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu (soạn giả Vân An), Tần Thủy Hoàng, Phút sau cùng của Điền Long, vở tuồng Gã câm và người đẹp (soạn giả Hoài Nhân).

Khi vào vai nhân vật nào, nghệ sĩ Hồng Nga cũng để lại một ấn tượng mới lạ cho khán giả, khi diễn những vai ác thì khán giả rất căm ghét nhân vật ác đó.

Hồng Nga. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Hồng Nga. Ảnh: NSCC.

Sau năm 1975, bà có vai diễn để lại ấn tượng mạnh, đó là vai bà mẹ chồng trong vở tuồng "Duyên kiếp".

Nghệ sĩ Hồng Nga là diễn viên đa tài hiếm hoi trong làng sân khấu khi "diễn hài cũng được mà diễn bi cũng hay".

Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Nga đang sống cùng con trai và con dâu tại TPHCM.

Con nuôi Hồng Nga - ca sĩ Vỹ Khang - cho biết bà mắc bệnh già, như khớp và sa sút trí nhớ, nhiều lúc không kiểm soát được lời nói.

Hồng Sáp

Nghệ sĩ Hồng Sáp (sinh năm 1937), năm nay bà đã 86 tuổi. Bà là người gốc Hà Nội, 8 tuổi đã theo ba mẹ vào Nam đi hát, 10 tuổi mồ côi, 14 tuổi chính thức bước lên sân khấu hát theo đàn Cải lương Huỳnh Long. Khi đoàn giải thể, bà lui về hậu trường sân khấu rồi bén duyên với nghiệp diễn.

Hồng Sáp. Ảnh: NSCC.
Nghệ sĩ Hồng Sáp. Ảnh: NSCC.

Nghệ sĩ Hồng Sáp dần trở nên quen thuộc với khán giả qua các vai diễn phản diện trong một số tuồng cải lương hồ quảng: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ... Khi cải lương không còn thịnh hành bà rẽ lối qua phim truyền hình để trang trải cuộc sống.

Ở tuổi 86, nghệ sĩ Hồng Sáp dù không còn nhiều vai diễn vẫn không rời sân khấu. Hơn 50 năm sống trong Đình Nhơn Hòa (Quận 1, TP.HCM), bà gắn bó với công việc đi mặc trang phục cho nghệ sĩ để trang trải cuộc sống cho bà.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Minh Nhí chia sẻ khi nhận danh hiệu NSƯT: Tôi không còn hot như trước

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, Minh Nhí - nghệ sĩ vừa được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) - thừa nhận, hiện tại anh không còn "hot" như trước, nhưng hạnh phúc vì vẫn được nhiều khán giả yêu thương.

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Nhiều ý kiến tranh luận về lịch nghỉ Tết của học sinh

TRÀ MY |

Mỗi địa phương sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán khác nhau, song, lịch nghỉ Tết của học sinh lại nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Mê mẩn nét đẹp mộc mạc nơi bản làng vùng cao biên giới

Đức Hoàng - An Trịnh |

Bản làng biên giới Lũng Mần, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương xa xôi nhất trong tỉnh Cao Bằng.

Bản tin công đoàn: Công ty thưởng Tết vàng SJC dù 6 tháng bị thiếu đơn hàng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn: Công ty thưởng Tết vàng SJC dù 6 tháng bị thiếu đơn hàng; Báo cáo tình hình lương, thưởng Tết trước ngày 10.1.2024; Người cao tuổi chạy xe ôm, làm giúp việc vì lương hưu thấp...

Nguyễn Thùy Linh - số 1 và một mình tìm vé dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thùy Linh đã chia sẻ rằng, mình có một năm thi đấu hài lòng với chuyên môn bản thân bởi ít nhất trong mục tiêu đề ra thì cô đã lọt vào nhóm 20 tay vợt thứ hạng cao nhất thế giới. Dù thế, tay vợt có gương mặt khả ái và đang giữ vị trí số một Việt Nam này bảo rằng, mục tiêu cao nhất ở năm 2024 không ngoài việc nỗ lực giành được tấm vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp).

Một chuyến về thăm “Góc sân và khoảng trời”

Thủy Kiều |

Bước qua cánh cổng, chúng tôi lặn vào không gian bình yên của ngôi nhà. Mặt sân được lát bằng thứ gạch đỏ nung già lửa, sạch như lau như li, vị trí đẹp nhất không gian thuộc về cây hoa giấy lâu năm. Trong khu vườn nho nhỏ, vài loại cây ăn trái đang chờ người đến hái. Mấy cây dừa cao vọt chìa ra những tàu lá to khỏe, nhòm xuống mái ngói rờm rợm màu rêu nâu.

Minh Nhí chia sẻ khi nhận danh hiệu NSƯT: Tôi không còn hot như trước

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động, Minh Nhí - nghệ sĩ vừa được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) - thừa nhận, hiện tại anh không còn "hot" như trước, nhưng hạnh phúc vì vẫn được nhiều khán giả yêu thương.

NSND Minh Vương nói về việc nhiều nghệ sĩ gạo cội chưa có danh hiệu

ĐÔNG DU - QUY SA |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Minh Vương đã bày tỏ quan điểm về việc hiện tại có nhiều nghệ sĩ có thâm niên trong nghề nhưng vẫn chưa được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), NSND.

NSND Minh Vương kể lại thời điểm trượt danh hiệu NSND lần 3

ĐÔNG DU |

NSND Minh Vương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2019 sau 3 lần bị trượt. Nói về quãng thời gian này, ông cho biết, từng khá buồn và tiếc nuối, nhưng hiện tại, mọi thứ đã qua. Ông dành lời chúc cho các đồng nghiệp vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.