Nghệ sĩ Mạc Can: "Tôi không biết làm đơn xét NSƯT"

ĐÔNG DU |

Trong cuộc trò chuyện riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can nói rằng ở tuổi 78, ông không biết làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT như thế nào. Dù vậy, hiện tại, nam nghệ sĩ gạo cội cũng không mong cầu danh hiệu mà chỉ cần khán giả còn yêu thương, nhớ đến.

- Cuộc sống hiện tại của ông như thế nào ở tuổi 78?

Hiện tại, tôi không được khoẻ lắm. Các bệnh tuổi già ập đến nhiều năm qua khiến tôi mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng sống lạc quan và suy nghĩ tích cực mỗi ngày.

- Trước đó, có thông tin ông khó đi lại được do bệnh tuổi già, hiện tại tình hình này của ông có được cải thiện không?

Tôi vẫn khó đi lại, di chuyển chủ yếu bằng xe lăn, do chân của tôi rất yếu. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của nhiều đồng nghiệp, khán giả, tôi không thấy buồn lòng nhiều.

- Ông có còn muốn tham gia đóng phim như trước hay không?

Có chứ! Tôi vẫn rất đam mê nghệ thuật. Nếu ai đó mời tôi đi đóng phim mà vai diễn phù hợp, tôi sẽ nhận lời ngay. Ở tuổi này, tôi vẫn còn yêu nghề lắm. Được đi đóng phim, tôi thấy bản thân mình rất phấn chấn.

Ảnh: NSCC.
Nam nghệ sĩ gạo cội vẫn mong được đi đóng phim khi có lời mời. Ảnh: NSCC

- Công việc viết sách của ông hiện tại như thế nào?

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn chuyên tâm vào việc viết sách để kiếm thêm thu nhập sống qua ngày. Một phần là tôi cũng rất đam mê.

Ở thời điểm hiện tại, khi việc di chuyển khó khăn thì viết sách cũng là công việc phù hợp và tốt cho tôi.

- Ở tuổi U80, ông vẫn chưa có danh hiệu NSƯT, NSND, ông có có cảm thấy chạnh lòng không?

Tôi cũng không biết nói thế nào. Thật tình mà nói, ở tuổi 78, tôi không biết mình phải làm đơn xin xét duyệt danh hiệu NSƯT thế nào.

Hơn nữa, hiện tại, ở tuổi này rồi, tôi cũng không mong cầu gì danh hiệu nữa. Chỉ mong được khán giả yêu thương, nhớ đến là đủ.

- Ông nghĩ danh hiệu NSƯT, NSND có cần cho cuộc đời của một nghệ sĩ hay không?

Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những định hướng, mục tiêu cho cuộc đời của mình. Có danh hiệu cũng là một điều rất tốt nhưng không có cũng không sao cả.

Quan trọng là cả một đời nghệ sĩ, chúng ta làm được gì? Để lại dấu ấn như thế nào với khán giả.

- Trong tương lai, ông có dự tính gì không?

Tôi đang xin vào viện dưỡng lão ở Thị Nghè, TPHCM sống những ngày tháng cuối đời. Họ nói sẽ giải quyết đơn của tôi cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

- Vì sao ông quyết định sống ở viện dưỡng lão mà không ở cùng với người thân?

Người thân và đồng nghiệp đều rất tốt với tôi. Nhưng thật tâm mà nói, cuối đời, tôi muốn được yên tĩnh, muốn có một góc riêng cho mình để viết sách. Vậy nên, tôi chọn vào viện dưỡng lão để thoả được mong ước của mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Nghệ sĩ Mạc Can, sinh năm 1945, năm nay đã 78 tuổi. Nhắc tới Mạc Can, không ai không biết Đất Phương Nam - một bộ phim truyền hình đã trở nên kinh điển nhiều năm qua. Vai diễn bác Ba Phi trong phim Đất phương Nam là một điểm nhấn trong sự nghiệp diễn xuất của ông.

Tuổi thơ của Mạc Can là những ngày lênh đênh trên sông nước Mỹ Tho và các tỉnh miền Tây để đi hát cùng cha mẹ.

Tuy nhận mình ít học và không biết cách viết xuống hàng như thế nào cho phải nhưng Mạc Can lại rất có duyên viết lách. Đầu tiên có thể nói là vai trò viết báo. Ông từng được đạo diễn Thế Ngữ mời viết kịch bản cho chương trình Trong nhà ngoài phố của HTV...

Ngoài bộ phim Ván bài lật ngửa, nghệ sĩ Mạc Can còn xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Áo lụa Hà Đông, Xích lô, Khi đàn ông có bầu…

Gắn bó cả đời với nghệ thuật, từ hát xiếc, diễn viên, ký giả kịch trường đến sáng tác kịch bản, viết văn… nhưng ở tuổi 78 vẫn sống cô độc và có hoàn cảnh rất khó khăn.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

4 nghệ sĩ phía Nam trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

DI PY |

Kim Tuyến, Võ Minh Lâm, Ốc Thanh Vân, Quý Bình là 4 nghệ sĩ trẻ trong số các nghệ sĩ phía Nam được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

Mạc Can: Trấn Thành trẻ, diễn bác Ba Phi khác tôi

ĐÔNG DU |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can có những nhận xét thẳng thắn về vai bác Ba Phi của Trấn Thành ở phim "Đất rừng phương Nam". Ông mong, khán giả không nên so sánh vì hai thế hệ khác nhau.

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Giá rét bao trùm khắp châu Á, nhiều hoạt động bị tê liệt

Thanh Hà |

Hàn Quốc đón rét đậm và tuyết rơi dày, 10 chuyến bay đã bị hủy ở Jeju. Không khí lạnh cũng bao trùm nhiều quốc gia ở châu Á, trong đó có Trung Quốc, Mông Cổ, Việt Nam...

Sẽ họp báo liên quan đến Chủ tịch Vĩnh Phúc có phiếu tín nhiệm thấp quá bán

PV |

Trước sự quan tâm của dư luận về kết quả lấy phiếu tín nhiệm, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức họp báo để thông tin cụ thể.

Dịch cúm A diễn biến phức tạp, bác sĩ cảnh báo con đường lây nhiễm

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, có khả năng lây nhiễm cao, tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng và dễ bùng phát thành dịch.

Rừng gần khu vực đại thủy nông Ia Mơ bị chặt hạ trái phép

THANH TUẤN |

Nhiều diện tích đất rừng bị phá trắng gần khu vực hồ chứa nước thủy lợi Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh tìm thủ phạm.

4 nghệ sĩ phía Nam trẻ nhất được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú

DI PY |

Kim Tuyến, Võ Minh Lâm, Ốc Thanh Vân, Quý Bình là 4 nghệ sĩ trẻ trong số các nghệ sĩ phía Nam được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt phong tặng lần thứ 10.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

Mạc Can: Trấn Thành trẻ, diễn bác Ba Phi khác tôi

ĐÔNG DU |

Trong cuộc phỏng vấn riêng với Báo Lao Động, nghệ sĩ Mạc Can có những nhận xét thẳng thắn về vai bác Ba Phi của Trấn Thành ở phim "Đất rừng phương Nam". Ông mong, khán giả không nên so sánh vì hai thế hệ khác nhau.