Tết đậm đà bản sắc Việt Nam qua "Cảm hứng bất tận - Những vùng đất diệu kỳ"

Hải Minh |

Dịp đầu Xuân năm mới, khán giả được thấy một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và đôn hậu ở chương trình "Cảm hứng bất tận - Những vùng đất diệu kỳ".

Được phát sóng ngay sau Giao thừa, 1h00 ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết) trên VTV1, những giây phút được theo chân các nghệ sĩ, các Vlogger du lịch và các MC nổi tiếng của chương trình "Cảm hứng bất tận - Những vùng đất diệu kỳ" do Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện đã níu chân khán giả màn ảnh nhỏ “xuyên đêm” cùng chương trình.

Xem “Cảm hứng bất tận- Những vùng đất diệu kỳ” thôi thúc khát vọng lên đường khám phá Việt Nam.
Xem “Cảm hứng bất tận- Những vùng đất diệu kỳ” thôi thúc khát vọng lên đường khám phá Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong suốt 90 phút chương trình, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Quyền Linh, diễn viên Đỗ Duy Nam, các Vlogger du lịch nổi tiếng Chan La Cà, Fahoka Xê Dịch, Hoàng Nam, Trung Quân Idol... cùng các MC Mỹ Vân, Danh Tùng, Mỹ Lan đã đưa khán giả đi dọc chiều dài đất nước, khám phá "những vùng đất diệu kỳ" - là những địa chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp của văn hoá, con người Việt Nam.

“Cảm hứng bất tận-Những vùng đất diệu kỳ” Được phát sóng ngay sau Giao thừa, 1h00 ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết) trên VTV1.
“Cảm hứng bất tận-Những vùng đất diệu kỳ” Được phát sóng ngay sau Giao thừa, 1h00 ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết) trên VTV1. Ảnh: BTC

Đến với "những vùng đất kỳ diệu" như vùng đất có đặc sản bánh chưng gù Hà Giang nức tiếng; Làng mắc ca ở Điện Biên đã giúp đổi đời biết bao con người, gia đình; làng trường thọ Hà Nam với bí quyết sống trên 100 tuổi của các cụ ông, cụ bà; tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của những bức tranh bích hoạ của làng bích hoạ Tam Thanh, Quảng Nam;… mỗi vùng đất đều khơi dậy trong cảm xúc người xem những khát vọng, cảm hứng bất tận trong sở thích xê dịch, khám phá vẻ đẹp của đất nước.

Một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và đôn hậu ở “Cảm hứng bất tận- Những vùng đất diệu kỳ”.
Một Việt Nam tươi đẹp, thân thiện và đôn hậu ở “Cảm hứng bất tận- Những vùng đất diệu kỳ”. Ảnh: BTC

Với những bản hoà âm, phối khí mới lạ, trẻ trung, giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh đã thổi vào chương trình một tinh thần trẻ đầy sắc xuân qua âm nhạc. Các bản nhạc trong chương trình phần lớn đều quen thuộc với công chúng, ngợi ca vẻ đẹp của các vùng đất diệu kỳ, nhưng, qua phần phối khí mới, qua sự thể hiện của các nghệ sĩ trẻ đã mang đến những xúc cảm hoàn toàn mới lạ, giúp người xem thêm yêu những vùng đất, những đặc sắc văn hoá, những con người Việt Nam đôn hậu, thân thiện muôn nơi… qua góc nhìn của người trẻ.

Chương trình được phát sóng lại vào 20h10 ngày 1.2.2022 (mùng 1 Tết) trên VTV1, 14h30 ngày 2.2.2022 (mùng 2 Tết) trên VTV3 & trên các kênh sóng của Đài truyền hình Việt Nam.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhịp Showbiz: Diệp Lâm Anh viết tâm thư, Hà Phương về Việt Nam ăn Tết

Hải Long |

Diệp Lâm Anh viết tâm thư vào ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, Hà Phương về Việt Nam ăn Tết sau 2 năm xa quê... là những bản tin gây chú ý trong ngày 31.1.2022. 

Á hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh: "Tôi hạnh phúc với những gì mình có"

KHÁNH AN |

Nổi tiếng từ khi mới chỉ 18 tuổi, thế nhưng Á hậu Việt Nam 2021 Đỗ Hoàng Anh cũng lặng lẽ rời khỏi showbiz. Cô nói rằng đó là quyết định của chính bản thân mình chỉ sau một thời gian ngắn dưới ánh hào quang.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để yêu! Xuân đoàn viên”

Thanh Hương |

Video clip chào xuân năm mới “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt ngày 22.1.2022.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhịp Showbiz: Diệp Lâm Anh viết tâm thư, Hà Phương về Việt Nam ăn Tết

Hải Long |

Diệp Lâm Anh viết tâm thư vào ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, Hà Phương về Việt Nam ăn Tết sau 2 năm xa quê... là những bản tin gây chú ý trong ngày 31.1.2022. 

Á hậu Việt Nam 2012 Đỗ Hoàng Anh: "Tôi hạnh phúc với những gì mình có"

KHÁNH AN |

Nổi tiếng từ khi mới chỉ 18 tuổi, thế nhưng Á hậu Việt Nam 2021 Đỗ Hoàng Anh cũng lặng lẽ rời khỏi showbiz. Cô nói rằng đó là quyết định của chính bản thân mình chỉ sau một thời gian ngắn dưới ánh hào quang.

Tổng cục Du lịch giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để yêu! Xuân đoàn viên”

Thanh Hương |

Video clip chào xuân năm mới “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt ngày 22.1.2022.