Tổng cục Du lịch giới thiệu clip “Việt Nam: Đi để yêu! Xuân đoàn viên”

Thanh Hương |

Video clip chào xuân năm mới “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên” do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) chính thức ra mắt ngày 22.1.2022.

Được biết, đây là clip nằm trong chương trình truyền thông du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) thực hiện.

Với video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên”, du khách có thể cảm nhận sắc xuân ngọt ngào, thuần khiết trên khắp mọi miền đất nước, là trăm hoa đua nở nơi núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, những cánh mai anh đào rực rỡ, nên thơ của cao nguyên Lâm Đồng hay một chuyến du xuân đầy ý nghĩa cùng gia đình ở một vùng đất mới, cùng tận hưởng những dịch vụ hấp dẫn với trải nghiệm trọn vẹn tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Nhiều điểm du lịch nổi bật của Việt Nam được giới thiệu trong video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân yêu thương“. Ảnh: TCDL
Nhiều điểm du lịch nổi bật của Việt Nam được giới thiệu trong chương trình truyền thông "Việt Nam: Đi để yêu". Ảnh: TCDL

Trong đó, hình ảnh Tết đến xuân về không thể thiếu hương vị của bánh chưng xanh, câu đối đỏ và những phong tục vốn trở thành nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Video clip cũng sẽ đưa du khách theo bước chân các nhà sáng tạo nội dung YouTube như Trần Thiện, Sunny Vietnam, Hà Giang Trẻ Travel, Những mùa sương… để khám phá một phong vị Tết cổ truyền trong cung đình Huế xưa, hay chiêm ngưỡng bức tranh thủy mặc khổng lồ với đường nét tuyệt mỹ của Chùa Tam Chúc...

Chương trình truyền thông hình ảnh du lịch Việt Nam trên nền tảng số YouTube “Việt Nam: Đi để yêu” được triển khai từ đầu năm 2021, đến nay đã ra mắt 7 video clip với các chủ đề phù hợp từng mùa du lịch.

Chương trình có sự tham gia tích cực của nhiều gương mặt nổi tiếng có sức ảnh hưởng trong giới trẻ và lượng theo dõi lớn như Hoa hậu H’Hen Niê, Chan La Cà, Khoai Lang Thang, Helly Tống, Fly Around Vietnam…

Mỗi video clip trong chương trình “Việt Nam: Đi để yêu!” đều được lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm của cộng đồng, qua đó quảng bá rộng rãi vẻ đẹp du lịch Việt Nam, duy trì cảm hứng và kích cầu du lịch.

Video clip "Việt Nam: Đi để yêu! - Xuân đoàn viên".
Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu đề xuất mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào dịp 30.4

Hải Ngọc |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng khẳng định bên cạnh du lịch nội địa thì cần mở cửa du lịch quốc tế để phát triển nhanh hơn.

Du lịch Việt Nam 2022: Bài toán về việc xúc tiến quảng bá nhằm tạo ưu thế

Thanh Hương |

Nhiều kế hoạch, nội dung trọng tâm của ngành Du lịch Việt Nam được bàn thảo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Văn hoá Thể thao Du lịch năm 2021, triển khai năm 2022 tổ chức vào sáng 6.1 tại Hà Nội.

Tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 25.12, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội thảo.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nghiên cứu đề xuất mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào dịp 30.4

Hải Ngọc |

Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng khẳng định bên cạnh du lịch nội địa thì cần mở cửa du lịch quốc tế để phát triển nhanh hơn.

Du lịch Việt Nam 2022: Bài toán về việc xúc tiến quảng bá nhằm tạo ưu thế

Thanh Hương |

Nhiều kế hoạch, nội dung trọng tâm của ngành Du lịch Việt Nam được bàn thảo tại Hội nghị Tổng kết Công tác Văn hoá Thể thao Du lịch năm 2021, triển khai năm 2022 tổ chức vào sáng 6.1 tại Hà Nội.

Tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Việt Nam

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Sáng 25.12, tại thị xã Cửa Lò, diễn ra Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam – phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An tổ chức. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội thảo.