Sân khấu kịch ế khách, nghệ sĩ Chí Trung chuyển sang kinh doanh nhạc bolero

Đặng Chung |

“Nếu chỉ dựa vào chính kịch, sân khấu chỉ còn nước chết đói. Vì thế chúng tôi quyết định “chuyển mình”, sẽ mở cả đêm nhạc bolero để lôi kéo khán giả”, theo NSƯT Chí Trung.

Đó là hướng đi mới của Nhà hát Tuổi Trẻ, giữa thời sân khấu kịch ế khách, chẳng có người xem. 

Nghệ sĩ không thể “sống mòn” nhờ tiền ngân sách mãi!

Những ngày qua, câu chuyện Hãng Phim truyện Việt Nam làm ăn thua lỗ, nợ đến hơn 20 tỉ đồng tiền thuê đất gây xôn xao dư luận. Trong khi các nghệ sĩ thắc mắc về chuyện chậm trả lương, người dân cũng đặt câu hỏi: Tại sao phải đóng thuế để nuôi hãng phim - nơi cho ra đời những bộ phim chỉ bán được vài vé và lỗ suốt 20 năm nay?

Đặc biệt không chỉ hãng phim, hàng loạt nhà hát ở Hà Nội cũng đang lâm vào cảnh ế khách, nghệ sĩ miệt mài dựng vở, nhưng chẳng có khán giả mua vé. Thậm chí, có nơi phát vé mời còn không đắt.

Từng có nhiều năm lăn lội với sân khấu kịch, NSƯT Chí Trung thẳng thắn tiết lộ: “Tôi phải nói sự thực, có những vở diễn chúng tôi làm rất hay, nhưng không thể giúp nhà hát sáng đèn liên tục. Chua xót, có đêm diễn bán được 9 vé”.

Có phải vì điều này mà nghệ sĩ phía bắc, do các nhà hát đang được bao cấp, nên thụ động, chiều chuộng bản thân và không dám dấn thân làm một điều gì mới mẻ hơn để lôi kéo khán giả?

Trả lời câu hỏi này, nghệ sĩ Chí Trung thừa nhận: “Nghệ sĩ phía bắc quen với nếp nghĩ cái gì làm ra cũng có người xem. Và bây giờ chúng ta đang bị ngã ngựa, hóa ra chẳng ai xem cả.

Đơn giản vì chúng ta làm ra những cái rất giống nhau, trung tính, nửa vời và không vì khán giả. Tôi nghĩ các nghệ sĩ sân khấu kịch phía bắc cần “chuyển mình”, không thể sống mòn nhờ tiền ngân sách mãi được”.

Muốn tồn tại, phải thay đổi

Theo lộ trình, đến năm 2020, 12 nhà hát đồng thời là đơn vị sự nghiệp của Bộ VHTTDL sẽ phải thực hiện việc tự chủ 100% kinh phí hoạt động của mình. Nếu cắt “bầu sữa ngân sách”, sân khấu kịch Hà Nội sống sao?

NSƯT Chí Trung chia sẻ hướng anh và các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ đi: “Tôi nghĩ lúc này tất cả nghệ sĩ ở các nhà hát đều đang ngồi lại bàn, để tìm cách. Với Nhà hát Tuổi Trẻ, tôi cho rằng chỉ sân khấu ca nhạc mới mở khóa được trái tim xã hội. Chúng tôi đã bắt đầu khởi động dự án “Đồng hành 100 năm âm nhạc Việt Nam” với 24 đêm nhạc trong nhiều năm, mở đầu là các đêm nhạc Lam Phương.

Mọi người cứ nói đang làm chính kịch mà chuyển sang ca hát, hay bolero là bán mình. Tôi lại nghĩ nghệ sĩ là phải phục vụ quần chúng, phục vụ số đông. Bolero thì đã sao, không có chuyện sang hèn, hay thụt lùi ở đây. Nghệ sĩ nếu cứ ôm lấy thánh đường của mình, dưới hàng ghế khán giả không có một ai, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì?”.

Clip NSƯT Chí Trung chia sẻ về những khó khăn của nhà hát phía bắc:

  
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.