Nhầm lẫn nghiêm trọng ở di tích lịch sử cấp quốc gia tại Lạng Sơn

Đào Bích |

Sự kiện lịch sử khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 nhưng lại bị ghi nhầm lẫn thành năm 1945 tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn.

Khởi nghĩa Bắc Sơn, cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo nhằm chống lại âm mưu của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Cuộc khởi nghĩa diễn ra tại Bắc Sơn, Lạng Sơn vào năm 1940.

Tuy nhiên, hiện nay, tại di tích lịch sử Đèo Tam Canh, sự kiện khởi nghĩa Bắc Sơn được ghi nhầm thành năm 1945.

Cụ thể, trên tấm bia được lưu lại tại di tích Đèo Tam Canh ghi rõ: “Nơi đây, ngày 23.9.1945, quân và dân cách mạng Bắc Sơn đã phục kích chặn đánh một toán quân phát xít Nhật, tiêu diệt 7 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang quân dụng của địch. Chiến công này đã góp phần đập tam âm mưu mở rộng vùng chiếm đóng của phát xít Nhật ở Lạng Sơn”.

Đèo Tam Canh nằm trên quốc lộ 1B giáp ranh giữa 2 huyện Bắc Sơn và Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Đây là khu di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng quốc gia năm 1992 và đến năm 2017 được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.

 
 Thông tin về khởi nghĩa Bắc Sơn được ghi tại di tích lịch sử Đèo Tam Canh, Lạng Sơn. Ảnh: PV

Theo chuyên gia lịch sử Trần Trung Hiếu, việc nhầm lẫn về khởi nghĩa Bắc Sơn tại Di tích lịch sử Đèo Tam Canh là điều không thể chấp nhận.

Ông khẳng định, khởi nghĩa Bắc Sơn diễn ra năm 1940 là sự kiện lịch sử quan trọng đối với dân tộc. Bày tỏ thất vọng về việc một sự kiện lịch sử trọng đại lại bị nhầm lẫn nghiêm trọng về mốc thời gian, ông Hiếu nói: "Cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có sự nhầm lẫn tai hại như thế? Hơn nữa, sự việc diễn ra trong một thời gian nhưng không được phát hiện hay sửa chữa".

Theo chuyên gia lịch sử này, sự việc điểm thêm một nốt buồn vào câu chuyện bộ môn lịch sử hiện nay. "Chúng ta cứ tự hỏi vì sao môn lịch sử đang bị học sinh thờ ơ? Tuy nhiên, ở một di tích tôn vinh lịch sử mà lại để xảy ra sự nhầm lẫn nghiêm trọng về thời gian thì phải xem lại tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng", ông nhấn mạnh.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.