Nghìn người quây kín miếu Trò xem cặp vợ chồng "tình phộc" lúc nửa đêm

Tô Công |

Phú Thọ - Nghi thức "tình phộc" của phần lễ Mật trong Lễ hội Trò Trám (hay còn gọi là Lễ hội linh tinh tình phộc) được cặp vợ chồng anh Chiến, chị Huyền thực hiện lúc nửa đêm, trước sự tò mò và háo hức của hàng nghìn người dân.

Hàng nghìn người dân và du khách thập phương đã đến khu vực miếu Trò (xã Tứ Xã, huy Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) để tận mắt chứng kiến lễ hội Trò Trám hay còn gọi là "Linh tinh tình phộc", với các phần chính diễn ra từ đêm 1.2 - sáng sớm ngày 2.2 (đêm 11 - rạng sáng ngày 12 tháng Giêng)

Ông Bùi Văn Toàn (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) cho biết: "3 năm trước do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xã không thể tổ chức phần hội, năm nay tổ chức được cả phần lễ và phần hội lượng người đến đông hơn hẳn, hơn cả những năm trước khi có dịch bệnh".

 
Rất đông người dân say sưa chơi hội. Ảnh: Ngô Quế.

Đúng 0h ngày 2.2, lễ Mật - nghi lễ quan trọng và có phần "tình phộc" thu hút người xem nhất được diễn ra. Lúc này, ông Chử Đức Bách (71 tuổi) chủ từ miếu Trò tung đồng tiền xu để cầu xin thần thánh. Cùng lúc, linh vật "Nõ" và "Nường" được đưa ra ra từ nơi cất giấu linh thiêng trong ngôi miếu.

"Nõ" và "Nường" tượng trưng cho giới tính của nam và nữ, là linh vật chính của lễ hội, được làm bằng gỗ mít, sơn màu đỏ, là vật để tế và cầu cho nòi giống sinh sôi.

Năm nay, là năm thứ 8 liên tiếp vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978), chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990) được người dân trong làng tín nhiệm giao nhiệm vụ thực hiện nghi thức tình phộc.

 
Anh Chiến cầm Nõ, chị Huyền cầm Nường cùng thực hiện nghi thức tình phộc. Ảnh: Trường Quân.

Khi chủ tế yêu cầu tắt đèn, hô lên theo tuần tự, cũng là lúc anh Chiến cầm Nõ, chị Huyền cầm Nường, cùng hát: "Bên kia có nứng cùng chăng - Bên này lủng lẳng như giằng cối xay", vừa cầm Nõ "phộc" vào Nường ba lần trong đêm tối, giao kết và ước vọng cho mùa màng bội thu.

Khi chủ tế nghe "cục" đủ ba tiếng thì cho mở đèn sáng trở lại, phút ấy gọi là phút thiêng. Xong xuôi mọi người đạp chiêng trống để mừng và kính cáo với thần linh, thiên địa biết "lễ Mật" đã thành công trong tiếng vỗ tay của dân làng.

Sau đó, chủ tế dẫn đầu đám trò chạy quanh miếu ba vòng theo ngược chiều kim đồng hồ, theo sau là dân làng, vừa chạy vừa hú, vừa gõ dùi vào mẹt để đuổi ma quỷ, trừ hiểm họa cả năm cho dân làng.

 
Các cụ bô lão trong làng thực hiện các nghi thức cúng tế. Ảnh: Ngô Quế.

Năm nay, anh Chiến, chị Huyền đã thao tác ba lần đều đâm trúng, dân làng quan niệm, với kết quả này, năm nay sẽ có mùa màng tươi tốt, bội thu.

Sáng 2.2, lễ hội tiếp tục với nghi lễ “Rước lúa thần” quanh làng với các trò diễn xướng dân gian “Tứ dân chi nghiệp” và kết thúc với lễ cúng Thập Bái tại Miếu Trò.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch UBND xã Tứ Xã cho biết, Lễ hội Trò Trám năm nay được tổ chức đến thời điểm này là thành công tốt đẹp. Cùng với đó, lễ hội đã thu hút được nhiều sự chú ý, đến tham dự của người dân và du khách thập phương.

 
Không khí sôi nổi, vui vẻ tại Lễ hội trò trám năm nay. Ảnh: Trường Quân.

"Đây là lễ hội có truyền thống lâu đời, mang đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước. Lễ hội không những mang lại không khí vui tươi, tạo động lực thi đua sản xuất đầu xuân của người dân địa phương mà còn là điểm nhấn quan trọng góp phần tôn vinh, quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống trên vùng Đất Tổ với du khách thập phương" - ông Thủy chia sẻ.

Tháng 11.2016, lễ hội Trò Trám đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chứng nhận và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Cặp vợ chồng 8 năm liên tiếp thực hiện nghi thức “tình phộc” ở miếu Trò

Tô Công |

Phú Thọ - Năm nay, Lễ hội Trò Trám hay còn gọi là Lễ hội linh tinh tình phộc (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) sẽ được tổ chức cả phần lễ và phần hội, trong đó có màn "tình phộc".

Sau nghỉ Tết, các trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ vẫn quá tải

Tô Công |

Sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn đang gặp phải tình trạng quá tải.

Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Phiền hà, mất thời gian đi xin giấy xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều ý kiến cho rằng, việc phải xin giấy xác nhận cư trú để thay thế sổ hộ khẩu sẽ làm phát sinh thêm thủ tục, gây phiền hà, mệt mỏi và mất thời gian cho người dân.

Thủ tướng: Giá điện cần bàn cho hợp lý, tránh điều hành giật cục

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Tài xế ôtô say rượu, chống đối khiến CSGT phải nhập viện

Trần Trọng |

Hòa Bình - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng có nồng độ cồn ở mức cao, chống đối lực lượng CSGT khi bị yêu cầu kiểm tra.

Hà Nội: Đồ phóng sinh đắt đỏ dịp Rằm tháng Giêng

Nguyễn Thúy |

Tranh thủ tập tục phóng sinh vào đầu năm, nhiều người đã mang đồ phóng sinh “bủa vây” cửa chùa trên địa bàn TP. Hà Nội, bán với mức giá cao gấp 4 - 5 lần so với ngày thường.

Cặp vợ chồng 8 năm liên tiếp thực hiện nghi thức “tình phộc” ở miếu Trò

Tô Công |

Phú Thọ - Năm nay, Lễ hội Trò Trám hay còn gọi là Lễ hội linh tinh tình phộc (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao) sẽ được tổ chức cả phần lễ và phần hội, trong đó có màn "tình phộc".