Mỹ phủ nhận đề nghị Nga đổi đất Ukraina lấy hòa bình

Khánh Minh |

Nhà Trắng phủ nhận thông tin Mỹ đề nghị với Nga "20% lãnh thổ Ukraina" để đổi lấy hòa bình.

Theo bài viết đăng trên nhật báo Thụy Sĩ Neue Zürcher Zeitung (NNZ) bản tiếng Đức hôm 1.2, Tổng thống Joe Biden được cho là đã cử giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns tới Mátxcơva và sau đó là Kiev vào giữa tháng 1 để thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

NZZ ra đời vào năm 1780, được coi là tờ báo chất lượng cao có danh tiếng, đưa tin khách quan và chi tiết về các vấn đề quốc tế.

Ngày 2.2, cả Nhà Trắng và CIA đều bác bỏ các cáo buộc, khẳng định rằng việc Mỹ đề nghị Nga 20% lãnh thổ Ukraina như một phần của đề xuất hòa bình là không đúng sự thật.

Tờ NNZ viết, theo các cuộc trao đổi mật với hai nhà lập pháp Đức phụ trách chính sách đối ngoại - một người thuộc liên minh cầm quyền, người kia thuộc phe đối lập - ông Burns được cho là đã đưa ra một thỏa thuận “đổi đất lấy hòa bình”, theo đó Nga sẽ giữ khoảng “20% lãnh thổ của Ukraina”, tương đương diện tích của Donbass.

Tờ NNZ nhân tiện đề cập đến đề xuất nói trên trong bài viết tập trung vào chuỗi sự kiện dẫn đến việc Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ gửi xe tăng hạng nặng Leopard 2 và Abrams cho Ukraina.

Thông tin của NZZ là "không chính xác" và CIA cũng sẽ nói như vậy - phó phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Davett nói với tờ Newsweek. Một quan chức CIA sau đó cho biết, thông tin về chuyến đi bí mật đến Mátxcơva của ông Burns, hoặc một đề xuất hòa bình thay mặt Nhà Trắng là “hoàn toàn sai sự thật”.

Trước đó, tờ Washington Post cũng đưa tin, ông Burns đã thực hiện một chuyến đi bí mật tới Kiev để gặp và thông báo tóm tắt với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky về việc cung cấp xe tăng.

Theo NZZ, lời đề nghị hòa bình ám chỉ sự chia rẽ ở Washington liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraina. Trong khi Giám đốc CIA Burns và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở Ukraina để tập trung vào Trung Quốc, thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cam kết ủng hộ Kiev.

Tờ báo Thụy Sĩ cũng chỉ ra một báo cáo gần đây của Tập đoàn Rand kêu gọi Washington tránh một “cuộc chiến tranh lâu dài” ở Ukraina, cùng những lý do khác, để Mỹ có thể tập trung vào Trung Quốc.

NZZ viết, cả Ukraina và Nga đều từ chối đề xuất của Mỹ. Kiev tuyên bố không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào, trong khi Mátxcơva tự tin chiến thắng.

Khi được hỏi về bài viết của NZZ, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyanskiy nói với tờ Newsweek rằng ông thấy "thú vị" nhưng từ chối bình luận về "sự suy đoán".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin giao nhiệm vụ cho quân đội Nga

Song Minh |

Tổng thống Putin cho biết ông muốn quân đội Nga "loại bỏ khả năng" Ukraina ném bom các vùng biên giới của đất nước.

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Tổng thống Nga Putin thúc đẩy hợp tác với đồng minh của Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thái tử Saudi Arabia, thảo luận về OPEC+.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một máy bay chiến đấu Mỹ đã bắn hạ vật thể mà Washington cáo buộc là "khinh khí cầu do thám" của Trung Quốc.

Chiêm ngưỡng 15 bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của tư nhân ở Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Nằm trong số 27 hiện vật quốc gia được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định công nhận ngày 30.1.2023, 6 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại bộ sưu tập tư nhân An Biên thuộc sở hữu của ông Trần Đình Thăng - Tổng thư ký Hội Cổ vật Hải Phòng.

Lý do NSƯT Chiều Xuân vắng bóng trên màn ảnh

Nhóm Pv |

Những năm 90, NSƯT Chiều Xuân là một trong những mỹ nhân "làm mưa làm gió" trên màn ảnh. Vài năm trở lại đây, chị vắng bóng và tập trung cho đam mê nhiếp ảnh. Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với nữ diễn viên về cuộc sống hiện tại.

Phương Tây cam kết cung cấp tên lửa chính xác cho Ukraina

Thanh Hà |

Các đồng minh phương Tây trong tuần này đã cam kết cung cấp rocket và các hệ thống tên lửa chính xác cho Ukraina sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cung cấp vũ khí giúp duy trì quyền kiểm soát thành phố Bakhmut.

Bản tin công đoàn: Cơ hội việc làm cho người lao động tại quê nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Đưa sàn giao dịch việc làm đến bến xe giúp người lao động dễ tiếp cận; Xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội: Đốc thúc các địa phương tập trung triển khai; Công nhân mong có vị trí làm việc cao hơn...

Tổng thống Putin giao nhiệm vụ cho quân đội Nga

Song Minh |

Tổng thống Putin cho biết ông muốn quân đội Nga "loại bỏ khả năng" Ukraina ném bom các vùng biên giới của đất nước.

Mỹ có đang chi quá nhiều cho Ukraina?

Thanh Hà |

Khoảng một phần tư số người Mỹ được hỏi trong cuộc thăm dò của Pew cho rằng Mỹ đang chi quá nhiều cho Ukraina.

Tổng thống Nga Putin thúc đẩy hợp tác với đồng minh của Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thái tử Saudi Arabia, thảo luận về OPEC+.