Thủ tướng: Giá điện cần bàn cho hợp lý, tránh điều hành giật cục

Cường Ngô |

Tại buổi làm việc với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Thủ tướng cũng lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Sáng 3.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Công Thương về các giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu dùng và mở rộng thị trường xuất khẩu 2023.

Báo cáo Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2022 là năm có nhiều thách thức chưa từng có bởi những diễn biến nhanh, phức tạp, dị biệt của kinh tế thế giới.

Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nền kinh tế nước ta đã phục hồi mạnh mẽ: GDP tăng trưởng cao nhất trong 12 năm qua, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát.

Đảm đủ nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu và hàng hoá thiết yếu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân; mặc dù có thời điểm thiếu xăng dầu cục bộ ở một số địa phương.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Minh
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Minh

Bước sang tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng, tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu gặp nhiều bất lợi khi đơn hàng giảm, các doanh nghiệp chủ yếu tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước dịp Tết. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trong tháng đều giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm trước.

Trước những khó khăn đó, Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới những cơ chế, chính sách đủ mạnh, khả thi, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với bối cảnh mới.

Chỉ đạo tổng kết cơ chế, chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là việc thực hiện chính sách thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng và phê duyệt các Quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và quy hoạch ngành quốc gia, làm căn cứ để đẩy nhanh thu hút các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ logistic, năng lượng, khoáng sản… tạo động lực cho tăng trưởng và việc làm cho xã hội.

Đặc biệt, trong thời điểm này là đảm bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển sản xuất trong nước. Phê duyệt khung giá bán lẻ điện bình quân làm căn cứ cho việc điều hành giá và huy động các nguồn điện (kể cả việc nhập khẩu điện từ Lào).

Tránh "cơn gió ngược" từ bên ngoài

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, Bộ Công Thương cần đưa ra các giải pháp cụ thể trên tinh thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

"Thời gian không chờ đợi ai, công việc thì nhiều. Phải suy nghĩ để cân bằng các mâu thuẫn, xử lý hiệu quả các mâu thuẫn và vượt qua thách thức", Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng nêu rõ, trong năm 2023, Việt Nam phải đối mặt với nhiều sức ép lạm phát từ thế giới, sẽ tác động đến Việt Nam. Bởi, Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, nên biến động nhỏ bên ngoài cũng là tác động lớn bên trong. Chính vì vậy, cần suy nghĩ và có giải pháp để tránh "cơn gió ngược" từ các tác động của thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, qua việc ứng phó các thách thức của năm 2022, chúng ta đã trưởng thành lên, có thêm nhiều kinh nghiệm.

Thủ tướng đặt vấn đề trong những bối cảnh như trên, nhất là khi cả tổng cung và tổng cầu đều giảm, rõ ràng cần tập trung thúc đẩy việc đa dạng hoá sản phẩm, thị trường và chuỗi cung ứng. Việc chọn chủ đề hội nghị là nhằm thực hiện việc này.

"Cuộc họp hôm nay rất quan trọng để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nền kinh tế và người lao động"- Thủ tướng nói và cho biết, điều cần tập trung thực hiện tới đây là thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và xuất nhập khẩu. Cùng đó là bảo đảm các cân đối lớn, năng lượng.

Thủ tướng tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương. Ảnh: Văn Minh
Thủ tướng tham dự buổi làm việc với Bộ Công Thương. Ảnh: Văn Minh

Gợi ý thảo luận tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý cần tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng như 4 quy hoạch gồm quy hoạch năng lượng, hạ tầng cung ứng xăng dầu khí đốt, thăm dò khai thác khoáng sản và đặc biệt là quy hoạch điện VIII.

Về Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng nêu rõ, tiến độ quy hoạch là rất cần, song chất lượng quy hoạch còn cần hơn để có lợi cho nước cho dân, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

"Chính phủ rất trăn trở khi chưa ra được quy hoạch này. Song cần bình tĩnh, không nóng vội. Phải giải quyết tốt các vấn đề sử dụng tối đa nguồn lực, từ truyền tải điện - phân phối điện - sử dụng hiệu quả tiết kiệm. Đặc biệt vấn đề giá điện cần khẩn trương làm", Thủ tướng cho hay.

Thủ tướng lưu ý cần ban hành cơ chế bán điện trực tiếp. Trong việc mua bán điện cần có các đàm phán để hài hoà lợi ích, chia sẻ khó khăn. Lãnh đạo Chính phủ sẵn sàng ngồi đối thoại với các bên mua bán điện, song cần lưu ý giá điện cần bàn cho hợp lý, điều hành không giật cục.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Sớm sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu, khung giá điện

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng bảo đảm hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng xăng, dầu ổn định, giảm khâu trung gian… Sớm sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Khẩn trương sửa đổi khung giá điện; điều chỉnh giá điện theo lộ trình phù hợp, không giật cục.

EVN lo lỗ đến hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ đồng, lại xin tăng giá điện

Cường Ngô |

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước lỗ luỹ kế hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ và lại đề xuất tăng giá điện.

Đại biểu Quốc hội cho rằng thời điểm này tăng giá điện là hợp lý

Nhóm PV |

Chính phủ giao Bộ Công Thương, phối hợp các cơ quan nghiên cứu phương án đề xuất của EVN, xây dựng lộ trình tăng giá điện, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo sự tác động nhỏ nhất trong trường hợp có sự điều chỉnh giá điện.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Thủ tướng: Sớm sửa đổi nghị định về kinh doanh xăng dầu, khung giá điện

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng bảo đảm hệ thống phân phối, chuỗi cung ứng xăng, dầu ổn định, giảm khâu trung gian… Sớm sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu. Khẩn trương sửa đổi khung giá điện; điều chỉnh giá điện theo lộ trình phù hợp, không giật cục.

EVN lo lỗ đến hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ đồng, lại xin tăng giá điện

Cường Ngô |

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước lỗ luỹ kế hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ và lại đề xuất tăng giá điện.

Đại biểu Quốc hội cho rằng thời điểm này tăng giá điện là hợp lý

Nhóm PV |

Chính phủ giao Bộ Công Thương, phối hợp các cơ quan nghiên cứu phương án đề xuất của EVN, xây dựng lộ trình tăng giá điện, đồng thời đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo sự tác động nhỏ nhất trong trường hợp có sự điều chỉnh giá điện.