Đầu năm, người dân TPHCM đến phường chứng thực hồ sơ xin việc làm tăng cao

Huân Cao |

TPHCM - Từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết đến nay), nhiều người dân đến UBND phường trên địa bàn TPHCM, chủ yếu để chứng thực hồ xin việc làm. Lượng hồ sơ chứng thực xin việc làm chiếm tỷ trọng lớn trong các hồ sơ hành chính, cho thấy nhu cầu tìm việc làm của người dân tăng cao ngay từ những ngày đầu năm.

Anh Nguyễn Vũ Hải Đăng cuối giờ chiều vẫn tranh thủ đến phường chứng thực hồ sơ xin việc đế xin việc làm. Ảnh: Huân Cao
Anh Nguyễn Vũ Hải Đăng cuối giờ chiều vẫn tranh thủ đến phường chứng thực hồ sơ đế xin việc làm. Ảnh: Huân Cao

Cuối giờ chiều ngày 2.2, nhiều người dân, trong đó có anh Nguyễn Vũ Hải Đăng (sinh năm 1981, trú Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM) vội vã đến UBND Phường 13, Quận Gò Vấp để chứng thực bộ hồ sơ xin việc làm. Anh Đăng cho biết, bị mất việc từ trước Tết nên ngay sau Tết, anh tranh thủ làm bộ hồ sơ để đi xin việc làm kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.

Trường hợp của anh Đăng cũng là trường hợp chung của nhiều người dân khi đến làm hồ sơ chứng thực tại UBND Phường 13, Quận Gò Vấp từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết) đến nay.

 
Bà Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch UBND Phường 13, Quận Gò Vấp. Ảnh: Huân Cao

Bà Nguyễn Thị Tâm - Chủ tịch UBND Phường 13, Quận Gò Vấp cho biết: "Người dân cũng biết được mốc thời gian làm việc của phường theo thông báo là từ ngày 27.1 (mùng 6 Tết), nên ngay từ sáng mùng 6 Tết, đã có người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Số lượng hồ sơ sao y, hồ sơ xin việc làm từ mùng 6 Tết đến nay chiếm tỷ trọng nhiều trong số các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Theo thống kê, có khoảng 45 bộ hồ sơ xin việc của người dân được chứng thực" - bà Tâm nói.

 
Hồ sơ xin việc làm của người dân được cán bộ Phường Thạnh Lộc, Quận 12 ưu tiên giải quyết nhanh chóng. Ảnh: Huân Cao

Theo UBND Phường Thạnh Lộc, Quận 12, từ mùng 6 Tết đến nay, lượng hồ sơ xin việc chiếm tỷ trọng áp đảo hơn 50% trong tổng số hồ sơ đến giải quyết thủ tục hành chính tại phường.

 
Bà Võ Mỹ Thảo Vân - Phó Chủ tịch UBND Phường Thạnh Lộc, Quận 12.

"Do nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn và do nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân tăng sau Tết, nên hồ sơ chứng thực xin việc chiếm số lượng nhiều. Tất cả hồ sơ chúng tôi đều giải quyết hết trong ngày, phường phân công người trực ngoài lãnh đạo phường, còn ủy quyền cho công chức hành chính, tư pháp ký hồ sơ phục vụ người dân, trên tinh thần nhanh nhất và tốt nhất" - bà Võ Mỹ Thảo Vân - Phó Chủ tịch UBND Phường Thạnh Lộc, Quận 12 cho biết.

 
Nhiều người dân đến phường Thạnh Lộc, Quận 12 để chứng thực hồ sơ xin việc và được UBND phường tạo thuận lợi giải quyết nhanh nhất. Ảnh: Huân Cao

Sáng 3.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Chí Thiện, Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) cho biết, ngay từ sáng mùng 6 Tết, đã có nhiều người dân đến phường giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có nhiều người dân chứng thực hồ sơ xin việc làm. Theo ông Thiện, từ đầu năm đến nay, phường giải quyết 296 hồ sơ chứng thực, trong đó hồ sơ xin việc chiếm 240 bộ hồ sơ.

 
Ghi nhận tại nhiều phường trên địa bàn TPHCM, từ đầu năm đến nay, nhiều người dân đến phường chủ yếu chứng thực hồ sơ xin việc. Ảnh: Huân Cao

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn Thế Lâm, Chủ tịch UBND phường 10 (Quận 4) cho biết, từ mùng 6 Tết đến nay, phường giải quyết hơn 100 hồ sơ chứng thực, trong đó có nhiều hồ sơ chứng thực xin việc làm của người dân trên địa bàn phường.

 
Nhiều cán bộ công chức phường tập trung giải quyết hồ sơ xin việc và thủ tục hành chính khác của người dân. Ảnh: Huân Cao
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bỏ sổ hộ khẩu thì dùng giấy tờ gì xin việc làm sau Tết?

Nam Dương |

Sau Tết, tôi dự định vào miền Nam để đi làm. Xin hỏi, Khi đã bỏ sổ hộ khẩu, tôi có thể dùng giấy tờ gì thay thế để đi xin việc làm? Bạn đọc có email lamnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi.

Long An: Liên tiếp 2 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia xin việc làm

An Long |

Long An - Ngày 5.7, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đã làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm một nhóm người về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sinh viên năm 2, năm 3 đi xin việc làm ngay tại… sân trường đại học

Tuệ Nhi |

Hôm nay, Đoàn Thu Hà – sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định (GDU) có một trải nghiệm thú vị khi đi phỏng vấn xin việc ngay tại… sân trường. Đây là một cơ hội đặc biệt giúp sinh viên giảm áp lực, tiết kiệm thời gian và có cơ hội việc làm rộng mở.

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Bỏ sổ hộ khẩu thì dùng giấy tờ gì xin việc làm sau Tết?

Nam Dương |

Sau Tết, tôi dự định vào miền Nam để đi làm. Xin hỏi, Khi đã bỏ sổ hộ khẩu, tôi có thể dùng giấy tờ gì thay thế để đi xin việc làm? Bạn đọc có email lamnguyenxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi.

Long An: Liên tiếp 2 vụ xuất cảnh trái phép sang Campuchia xin việc làm

An Long |

Long An - Ngày 5.7, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết, đã làm việc và lập biên bản xử lý vi phạm một nhóm người về hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sinh viên năm 2, năm 3 đi xin việc làm ngay tại… sân trường đại học

Tuệ Nhi |

Hôm nay, Đoàn Thu Hà – sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Gia Định (GDU) có một trải nghiệm thú vị khi đi phỏng vấn xin việc ngay tại… sân trường. Đây là một cơ hội đặc biệt giúp sinh viên giảm áp lực, tiết kiệm thời gian và có cơ hội việc làm rộng mở.