Dầu của Nga đi đường vòng vào Ukraina

Khánh Minh |

Bulgaria sẽ cung cấp các sản phẩm dầu tinh chế làm từ dầu của Nga cho Ukraina, chính phủ Bulgaria cho biết hôm 1.2.

Bulgaria đã được EU miễn trừ lệnh cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga bằng đường biển cho đến cuối năm 2024. Quốc gia này cũng được cấp độc quyền xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ dầu Urals của Nga sang các nước thứ ba.

“Điều này là cần thiết để hạn chế rủi ro về môi trường và an toàn, vì những sản phẩm như vậy không thể được lưu trữ an toàn trong nước” - tuyên bố viết.

Từ ngày 5.2, lệnh cấm của EU nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ Nga như dầu diesel và dầu hỏa có hiệu lực.

Theo dữ liệu của Euroactiv, Bulgaria chủ yếu xuất khẩu gas oil - sản phẩm chưng cất trung gian được sử dụng cho nhiên liệu diesel - sang Ukraina, chiếm tới 90% tổng lượng hàng tới nước này. Nhiên liệu diesel được sử dụng trong công nghiệp nặng để cung cấp nhiên liệu cho máy móc, máy phát điện và xe địa hình, cũng như trong nông nghiệp và vận tải hàng hải.

Nhiên liệu được sản xuất tại nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước ở Burgas, thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Nga, Lukoil. Nhà máy hoạt động chủ yếu bằng dầu nhập khẩu của Nga bằng tàu qua Biển Đen.

Euroactiv trích dẫn dữ liệu từ Viện Thống kê Quốc gia Bulgaria cho biết, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, Bulgaria đã xuất khẩu lượng nhiên liệu trị giá 700 triệu Euro (769 triệu USD) từ dầu mỏ của Nga sang Ukraina. Con số này cao hơn 1.000 lần so với tổng lượng nhiên liệu được giao vào năm 2021, trị giá 750.000 Euro (823.840 USD).

Số liệu thống kê của Bulgaria cho thấy Ukraina hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này về nguồn cung cấp nhiên liệu, thay thế Mỹ.

Trong khi đó, Lukoil bác bỏ cáo buộc giao hàng, khẳng định rằng nhà máy lọc dầu của công ty ở Burgas không cung cấp bất kỳ nhiên liệu nào cho Ukraina.

“Liên quan đến làn sóng xuất bản mới mang tính đồn đoán trên các phương tiện truyền thông, Lukoil một lần nữa tuyên bố không có hợp đồng và không cung cấp sản phẩm cho Ukraina từ nhà máy ở Burgas hoặc thông qua các kênh khác vào năm 2022” - Lukoil nói với hãng thông tấn Nga TASS.

Công ty Nga cho biết bán nhiên liệu cho gần 500 công ty Bulgaria và không hợp tác với Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức không loại trừ phương Tây đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Các nhà điều tra Đức được cho là không loại trừ khả năng một quốc gia phương Tây đứng sau phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Làn sóng phá sản lên mức cao nhất ở một nước EU

Ngọc Vân |

Làn sóng phá sản ở Thụy Điển tăng vọt khi cuộc khủng hoảng nhà ở tấn công các công ty xây dựng.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Đức không loại trừ phương Tây đứng sau vụ phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Các nhà điều tra Đức được cho là không loại trừ khả năng một quốc gia phương Tây đứng sau phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Làn sóng phá sản lên mức cao nhất ở một nước EU

Ngọc Vân |

Làn sóng phá sản ở Thụy Điển tăng vọt khi cuộc khủng hoảng nhà ở tấn công các công ty xây dựng.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.