Miễn phí 1 tháng cho du khách chiêm ngưỡng 2 cổ vật triều Nguyễn

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hai cổ vật triều Nguyễn trúng đấu giá hàng chục tỉ đồng ở nước ngoài vừa về Huế sẽ được trưng bày và miễn phí vé 1 tháng cho người dân, du khách.

Ngày 14.4, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cơ quan này sẽ trung bày hai cổ vật gồm mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn đấu giá thành công ở nước ngoài do Tập đoàn Sunshine tặng.

Theo đó, vào ngày 17.4 tới, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ tổ chức lễ tiếp nhận và trưng bày hai cổ vật này tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP. Huế).

Trưng bày sẽ mở cửa miễn phí từ 7 - 17h hàng ngày trong thời gian 1 tháng (17.4 đến 17.5.2022).

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, các hiện vật mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn đã được thẩm định thông qua hội đồng gồm các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật.

Các thành viên thuộc hội đồng đều đánh giá đây là những cổ vật có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Các cổ vật này gắn liền với đời sống cung đình triều Nguyễn và rất có giá trị về văn hóa, lịch sử.

Sự trở về của mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn đã bổ sung vào nguồn cổ vật của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế vốn có bề dày lịch sử gần 100 năm gắn bó mật thiết với quần thể kiến trúc cung đình Huế.

Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế - tiếp nhận mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình từ đại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế - tiếp nhận mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình từ đại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp

Trước đó, Tập đoàn Sunshine gửi văn bản đến UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn do doanh nghiệp này đấu giá thành công ở nước ngoài.

Hai cổ vật trên được đơn vị này tham gia đấu giá vào ngày 29.10.2021 trên sàn đấu giá Auctionet và trúng đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha). Kết quả đấu giá được sàn đấu giá Auctionet công nhận chính thức vào ngày 30.10.2021.

Thời gian qua, thông tin chiếc mũ quan đại thần triều Nguyễn đã được một người mua ở Việt Nam mua với giá hơn 20 tỉ đồng tại phiên đấu giá chính thức của Balclis (nhà đấu giá hàng đầu Tây Ban Nha) đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngoài mũ quan đại thần triều Nguyễn, người mua này cũng sở hữu được áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn với một mức giá rất lớn.

Nếu tính cả tiền mua và thuế, phí vận chuyển cổ vật về Việt Nam, thì giá trị của 2 cổ vật này lên tới khoảng 35 tỉ đồng.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Doanh nghiệp tặng 2 cổ vật triều Nguyễn sau khi trúng đấu giá

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 2 cổ vật triều Nguyễn có giá trị lớn vừa được một doanh nghiệp đấu giá tặng lại cho Huế.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh |

Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Doanh nghiệp tặng 2 cổ vật triều Nguyễn sau khi trúng đấu giá

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 2 cổ vật triều Nguyễn có giá trị lớn vừa được một doanh nghiệp đấu giá tặng lại cho Huế.