Lộ diện chủ nhân mới hiến tặng cổ vật mũ quan triều Nguyễn cho Huế

Tường Minh |

Huế - Đã lộ diện chủ nhân mới, cũng là "người" hiến tặng hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình thắng được trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10 năm ngoái, là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Huế đồng ý tiếp nhận 2 cổ vật triều Nguyễn

Ngày 1.4, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế liên quan đến việc đề nghị hiến tặng di vật, cổ vật triều Nguyễn nhằm mục đích trưng bày của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Chủ nhân mới của áo Nhật Bình là Tập đoàn Sunshine và sẽ hiến tặng cho Huế để trưng bày. Ảnh: Tường Minh
Chủ nhân mới của áo Nhật Bình là Tập đoàn Sunshine và sẽ hiến tặng cho Huế để trưng bày. Ảnh: Tường Minh

Theo đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc ở nước ngoài là mũ quan Triều Nguyễn và áo Nhật Bình để đưa về nước nhằm mục đích bảo quản, lưu giữ, trưng bày giới thiệu đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chủ trương tiếp nhận hai cổ vật gồm: Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình do Tập đoàn Sunshine đấu giá thành công ở Tây Ban Nha hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp nhận cổ vật hiến tặng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khoảng 35 tỉ đồng 2 cổ vật để hồi hương

Trước đó, ngày 31.3, ông Đỗ Văn Trường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine - đã có văn bản gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế “đề nghị hiến tặng cổ vật nhằm mục đích trưng bày”.

Theo văn bản này, trong tháng 10.2021, công ty này đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn gồm mũ quan triều Nguyễn (chế tác khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20) và áo Nhật Bình (chất liệu lụa thêu, chế tác trong khoảng thế kỷ 19).

Hai cổ vật triều Nguyễn được tham gia đấu giá vào ngày 29.10.2021 trên sàn đấu giá Auctionet và trúng đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha). Kết quả đấu giá được sàn đấu giá Auctionet công nhận chính thức vào ngày 30.10.2021.

Hai cổ vật này dự kiến vận chuyển từ Tây Ba Nha về Việt Nam vào đầu tháng 4.2022.

Nhận thấy đây là những cổ vật nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội, có giá trị lớn về văn hoá - lịch sử, đồng thời được các chuyên gia về di vật, cổ vật triều Nguyễn đánh giá cao, Tập đoàn Sunshine mong muốn hồi hương và trao tặng hai cổ vật trên tới Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích bảo quản, lưu giữ và trưng bày.

Qua đó, Tập đoàn Tập đoàn Sunshine mong muốn tạo ra những tác động tích cực về văn hoá - lịch sử; đóng góp một phần vào sự phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, mũ quan triều Nguyễn được đấu giá thành công với giá bán cuối cùng là 650.000 Euro (khoảng 16 tỉ đồng Việt Nam) chưa tính thuế và phí. Áo Nhật Bình cũng được chốt bán với giá 160.000 Euro chưa tính thuế và phí.

Theo ước tính của giới buôn bán cổ vật, ngoài tiền đấu giá, cộng thêm thuế và phí, hai món cổ vật này nếu về đến Việt Nam, người đấu giá sẽ "mất" khoảng 35 tỉ đồng Việt Nam.

Sunshine là tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu tại Việt Nam với nhiều lĩnh vực: Bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng, giáo dục, thương mại, y tế, dịch vụ...

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh Thừa Thiên Huế - cho hay: Tập đoàn này đã và đang xúc tiến đầu tư ở Thừa Thiên Huế ở các lĩnh vực: Xây dựng các khu đô thị thông minh, công nghệ...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Hổ trong phố - Góc nhìn mới về hình tượng hổ truyền thống

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Triển lãm “Hổ trong phố” với 30 tác phẩm bằng nhiều chất liệu đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về hình tượng hổ truyền thống trong đời sống hiện đại.

Điện Biên phát hiện gần 2.000 cổ vật bằng đá có niên đại 3.000 - 9.000 năm

THANH BÌNH |

Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa công bố kết quả khai quật sơ bộ, gần 2.000 cổ vật có niên đại từ 3.000 – 9.000 năm.

Nhà sáng tác Cần Thơ chính thức mở Trại sáng tác đầu tiên sau COVID-19

Yến Phương |

Ngày 1.4, Nhà sáng tác Cần Thơ phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2022 nhằm tạo môi trường phù hợp để các trại viên đạt được nhiều tác phẩm có giá trị.

Dương Thanh Vàng: Bỏ việc hơn 20 triệu/tháng, ăn mì gói để theo nghiệp diễn

DI PY |

Diễn viên hài Dương Thanh Vàng tiết lộ những ngày đầu lên thành phố để theo nghiệp diễn, bế tắc đến mức phân vân bỏ nghề để về quê kiếm sống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hổ trong phố - Góc nhìn mới về hình tượng hổ truyền thống

Nguyễn Huế |

Hà Nội - Triển lãm “Hổ trong phố” với 30 tác phẩm bằng nhiều chất liệu đã mang đến những góc nhìn mới mẻ về hình tượng hổ truyền thống trong đời sống hiện đại.

Điện Biên phát hiện gần 2.000 cổ vật bằng đá có niên đại 3.000 - 9.000 năm

THANH BÌNH |

Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên phối hợp với Viện Khảo cổ học vừa công bố kết quả khai quật sơ bộ, gần 2.000 cổ vật có niên đại từ 3.000 – 9.000 năm.

Nhà sáng tác Cần Thơ chính thức mở Trại sáng tác đầu tiên sau COVID-19

Yến Phương |

Ngày 1.4, Nhà sáng tác Cần Thơ phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật năm 2022 nhằm tạo môi trường phù hợp để các trại viên đạt được nhiều tác phẩm có giá trị.

Dương Thanh Vàng: Bỏ việc hơn 20 triệu/tháng, ăn mì gói để theo nghiệp diễn

DI PY |

Diễn viên hài Dương Thanh Vàng tiết lộ những ngày đầu lên thành phố để theo nghiệp diễn, bế tắc đến mức phân vân bỏ nghề để về quê kiếm sống.