Khởi động Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022 tại Hà Nội

Thanh Hương (T/ hợp) |

Bắt đầu từ ngày 15 đến 17.4 tới đây, Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022 sẽ chính thức được khởi động tại Hà Nội.

Nằm trong chương trình “Qua những miền di sản Việt Bắc”, Tuần văn hoá du lịch Việt Bắc được tổ chức thường niên với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn) và TP. Hà Nội.

Sự kiện hứa hẹn thu hút sự chú ý, qua tâm của khách tham quan bằng nhiều hoạt động đặc sắc gồm Không gian trưng bày giới thiệu di sản văn hóa, sản phẩm tiêu biểu Việt Bắc; Giới thiệu nét văn hoá, kiến trúc nổi bật của các tỉnh địa phương thông qua các sản phẩm đa dạng; Trưng bày tranh, ảnh giới thiệu về văn hóa, du lịch các tỉnh Việt Bắc; Triển lãm ảnh phong cảnh đặc sắc của 6 tỉnh Việt Bắc… 

Được biết, khai mạc Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022 sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 16.4 tại Vườn hoa - tượng đài Lý Thái Tổ (tại Hà Nội).

Du lịch
Cảnh sắc của 6 tỉnh Việt Bắc luôn nhận được sự quan tâm, yêu thích của du khách. Ảnh: T. L

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng vừa ban hành Kế hoạch số 170/KH-SVHTT về việc tham gia Tuần văn hóa du lịch Việt Bắc 2022. Trong đó, Hà Nội cam kết đồng hành cùng sự kiện thông qua một số triển lãm trưng bày tranh ảnh, mô hình về lịch sử, văn hóa Thủ đô...

Ngoài phần lễ chính trong Tuần văn hoá du lịch Việt Bắc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sắc màu Việt Bắc” nhằm giới thiệu đến công chúng Thủ đô một bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao các tỉnh Việt Bắc thông qua các trích đoạn lễ hội truyền thống, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, giao lưu đan xen với các tác phẩm nghệ thuật do các nghệ sĩ tại Hà Nội thể hiện.

Ban tổ chức đặt kỳ vọng, những nỗ lực của 6 tỉnh Việt Bắc và TP. Hà Nội sẽ giúp kích cầu du lịch nội địa một cách mạnh mẽ cũng như sẵn sàng chuẩn bị đón, phục vụ khi khách quốc tế trở lại.

Thanh Hương (T/ hợp)
TIN LIÊN QUAN

Ra quân làm sạch bãi biển Đà Nẵng để chào đón du khách du lịch

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 8.4, hơn 700 người là công chức, viên chức ngành môi trường, du lịch, các hướng dẫn viên, các đơn vị kinh doanh du lịch, sinh viên khoa du lịch tại thành phố Đà Nẵng cùng du khách tham gia làm sạch bãi biển, chào đón khách du lịch trở lại.

“Cháy” tour du lịch dịp nghỉ lễ

LAN NHI |

Nhiều công ty du lịch - lữ hành Việt Nam đang rất phấn khởi khi lượng khách đặt tour tăng mạnh. Hầu hết các công ty đến thời điểm này đã kín tour dài ngày, nhiều combo du lịch dịp nghỉ lễ cũng liên tục “cháy” vì nhu cầu khách hàng tăng nhanh đột biến.

Đừng quá sợ dịch mà kìm hãm phát triển du lịch

Lê Thanh Phong |

Tính đến sáng 8.4, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 10,07 triệu ca mắc COVID-19 tính từ đầu vụ dịch, bình quân khoảng 9 người dân có 1 người đã/đang là F0.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Ra quân làm sạch bãi biển Đà Nẵng để chào đón du khách du lịch

An Thượng |

Đà Nẵng - Sáng 8.4, hơn 700 người là công chức, viên chức ngành môi trường, du lịch, các hướng dẫn viên, các đơn vị kinh doanh du lịch, sinh viên khoa du lịch tại thành phố Đà Nẵng cùng du khách tham gia làm sạch bãi biển, chào đón khách du lịch trở lại.

“Cháy” tour du lịch dịp nghỉ lễ

LAN NHI |

Nhiều công ty du lịch - lữ hành Việt Nam đang rất phấn khởi khi lượng khách đặt tour tăng mạnh. Hầu hết các công ty đến thời điểm này đã kín tour dài ngày, nhiều combo du lịch dịp nghỉ lễ cũng liên tục “cháy” vì nhu cầu khách hàng tăng nhanh đột biến.

Đừng quá sợ dịch mà kìm hãm phát triển du lịch

Lê Thanh Phong |

Tính đến sáng 8.4, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 10,07 triệu ca mắc COVID-19 tính từ đầu vụ dịch, bình quân khoảng 9 người dân có 1 người đã/đang là F0.