Đừng quá sợ dịch mà kìm hãm phát triển du lịch

Lê Thanh Phong |

Tính đến sáng 8.4, Bộ Y tế cho biết, cả nước ghi nhận 10,07 triệu ca mắc COVID-19 tính từ đầu vụ dịch, bình quân khoảng 9 người dân có 1 người đã/đang là F0.

Chưa kể, tính đến nay, Việt Nam đã tiêm trên 207 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, xem như toàn bộ người dân đều được tiêm đầy đủ vaccine, trừ trẻ em từ 5 -11 tuổi.

Con số người dân được tiêm vaccine trên, vào thời điểm này năm trước, là một giấc mơ, là điều chỉ dám tưởng tượng vì quá sức đối với bất cứ quốc gia nào trừ nước sản xuất ra nó. Nhưng đến nay, Việt Nam đã ghi tên vào "top 6" các nước tiêm vaccine tỉ lệ đầu dân cao nhất thế giới.

Với tỉ lệ tiêm chủng như vậy, với số người bị mắc COVID-19 trên 10 triệu, thì Việt Nam không có lý do gì để sợ hãi dịch bệnh đến mức cực đoan. Nhưng trên thực tế, còn có những nơi đưa ra các quy định phòng dịch không còn phù hợp, cản trở việc làm ăn buôn bán của người dân, doanh nghiệp.

Riêng đối với ngành du lịch, vẫn còn nhiều cản trở từ các quy định phòng dịch. Du khách chưa đến Việt Nam nhiều vì  e ngại thủ tục, cho nên hãy mạnh dạn bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Đã đến lúc bình tĩnh phòng bệnh và yên tâm trị bệnh, không sợ hãi như một loại dịch nguy hiểm.

Xem dịch COVID-19 là bình thường thì du khách đến Việt Nam tham quan du lịch, đi lại sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ cản trở nào.

Xin thông tin thêm, ngày 8.4, tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Sở Du lịch TPHCM tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế, gần 130 khách phần lớn là doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội… của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến TPHCM. Đây cũng là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất đến TPHCM từ đầu năm 2022 đến nay.

Thông tin này cho thấy điều gì, đến đầu quý II của năm, TPHCM là thành phố lớn nhất nước mới đón được đoàn du khách quốc tế 130 người và là đoàn khách quốc tế lớn nhất, chứng tỏ ngành du lịch đã mở cửa quá chậm. Năm 2022, ngoài khách nội địa, TPHCM có kế hoạch thu hút 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Con số này chỉ đạt được nếu như không còn nặng nề với COVID-19.

Không nặng nề nghĩa là để du khách quốc tế biết được Việt Nam đã tiêm bao phủ vaccine và "bao phủ F0", một môi trường an toàn dịch bệnh, COVID-19 chỉ là cảm cúm thông thường.

Không nặng nề nghĩa là du khách đến Việt Nam không bị những thủ tục phòng bệnh phiền hà cản trở làm mất hứng thú.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM đón đoàn du khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa lại du dịch quốc tế

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Gần 130 du khách quốc tế, phần lớn là doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội… của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến TPHCM. Đây cũng là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất đến TPHCM từ đầu năm 2022 đến nay.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, Hà Nội sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ trong thời gian tới.

Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng đón khách trong những kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Sắp đến 2 kỳ nghỉ lớn trong năm là Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5, ngành du lịch tỉnh cũng có những kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, để du khách có những kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, trọn vẹn tại địa phương.

Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam

Mai Châu |

Việc mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15.3 được xem là cơ hội “vàng” giúp ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi trở lại. Tuy nhiên, những người làm du lịch phải đau đầu tìm cách giải “bài toán khó” để có thể đáp ứng một nguồn nhân lực dồi dào nhằm phục vụ cho ngành trong bối cảnh bình thường mới. 

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

TPHCM đón đoàn du khách quốc tế lớn nhất từ khi mở cửa lại du dịch quốc tế

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Gần 130 du khách quốc tế, phần lớn là doanh nhân, thương gia của các doanh nghiệp, hiệp hội… của Hoa Kỳ lần đầu tiên đến TPHCM. Đây cũng là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất đến TPHCM từ đầu năm 2022 đến nay.

Kiểm soát tốt dịch bệnh, Hà Nội sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ

Phạm Đông |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh, Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ cho phép mở thêm một số dịch vụ trong thời gian tới.

Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu sẵn sàng đón khách trong những kỳ nghỉ lễ

Thành An |

Bà Rịa – Vũng Tàu – Sắp đến 2 kỳ nghỉ lớn trong năm là Giỗ tổ Hùng Vương và kỷ niệm Ngày chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5, ngành du lịch tỉnh cũng có những kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng, để du khách có những kỳ nghỉ vui vẻ, thoải mái, trọn vẹn tại địa phương.

Cấp thiết đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch Việt Nam

Mai Châu |

Việc mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 15.3 được xem là cơ hội “vàng” giúp ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi trở lại. Tuy nhiên, những người làm du lịch phải đau đầu tìm cách giải “bài toán khó” để có thể đáp ứng một nguồn nhân lực dồi dào nhằm phục vụ cho ngành trong bối cảnh bình thường mới.