Khai mạc triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp”

Mai Châu |

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907 – 7.4.2017), Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng Bộ VHTTDL tổ chức triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp”, khai mạc ngày 5.4 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải và cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cùng đại diện các bộ, ban ngành…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo đại diện các bộ, ban ngành cắt băng khai mạc. Ảnh: Hương Thảo. 

Triển lãm tổng hợp 300 ảnh, tài liệu và hiện vật giới thiệu khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng cũng như những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm được chia làm 5 phần nội dung chính, bao gồm: Phần I - Quê hương – gia đình – tuổi trẻ (1907 – 1927) – triển lãm về thời trẻ của anh Lê Văn Nhuận (tên thật của đồng chí Lê Duẩn) khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thủ công tại làng Bích La Đông (phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Phần II – Trưởng thành và đấu tranh cách mạng (1928 – 1945) của thanh niên Lê Văn Nhuận khi ra Hà Nội làm việc và lấy tên mới là Lê Duẩn, sau đó anh tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và được tổ chức phân công phụ trách công tác vận động, tuyên truyền công nhân ngành đường sắt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem các tư liệu về thân thế, sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Hương Thảo. 

 

Phần III – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ở Nam Bộ (1946 – 1957) – trên cương vị Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ rồi tiếp đến là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, bằng óc quan sát, phân tích thực tiễn và tầm nhìn chiến lược, đồng chí Lê Duẩn đã có những đánh giá, dự báo đúng tình hình, đề xuất những chủ trương mang tính quyết sách đối với cách mạng ở miền Nam và trong cả nước.

Phần IV – Lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1957 – 1975) – theo quyết định của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, được giao trách nhiệm trực tiếp giúp Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành công việc chung của Đảng.

Phần V – Lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1976 – 1986) – 10 năm trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1976 – 1986), đồng chí Lê Duẩn có những cống hiến to lớn, quan trọng trong việc hoạch định và lãnh đạo thực hiện đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam.     

Hơn 300 bức ảnh, tư liệu được trưng bày tại triển lãm lần này. Ảnh: Hương Thảo. 

Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn luôn là tấm gương sáng của người chiến sĩ cách mạng tiên phong, cống hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta trong thế kỷ XX.

Nói về tính sáng tạo của người cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã chỉ rõ: “Không lĩnh vực nào đòi hỏi người cách mạng phát huy trí sáng tạo nhiều như lĩnh vực phương pháp tiến hành cách mạng. Cách mạng là sáng tạo; không sáng tạo thì cách mạng không thể thắng lợi. Xưa nay không có và sẽ không bao giờ có một công thức duy nhất về cách tiến hành cách mạng thích hợp với mọi hoàn cảnh, mọi thời gian. Một phương thức nào đó thích hợp với nước này lại có thể không dùng được ở nước khác; đúng trong thời kỳ này, hoàn cảnh này song sẽ là sai nếu đem áp dụng máy móc vào thời kỳ khác, hoàn cảnh khác. Tất cả vấn đề này là tùy thuộc ở những điều kiện lịch sử cụ thể”.

Những kỷ vật của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 

Tại lễ khai mạc triển lãm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết đôi lời cảm tưởng: “Đồng chí Lê Duẩn là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, người học trò lỗi lạc, tuyệt đối trung thành, kế tục xuất sắc lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Đảng ta, nhân dân ta mãi mãi tự hào và biết ơn sâu sắc công lao to lớn và cống hiến xuất sắc của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn…” .  

Cũng nhân dịp này, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn phát hành 2 tập sách “Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng tổ quốc Việt Nam tươi đẹp” và “Nhớ về anh Ba – Ngọn đèn hai trăm nến” gửi tặng quan khách tại lễ khai mạc.

Triển lãm “Tổng Bí thư Lê Duẩn – Cuộc đời và sự nghiệp” mở cửa đón khách tham quan đến đầu tháng 5.2017.

Mai Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.