Thư viện tư nhân của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là thư viện tư nhân thứ 103 của cả nước.
Theo PTG.TS Hoàng Ngọc Giản – Giám đốc thư viện, hiện thư viện Nguyễn Văn Hưởng có hơn 10.000 tài liệu dưới dạng sách, chuyên san,…hoặc văn bản kỹ thuật số do các chính trị gia, nhà sử học, quan chức chính phủ hay các tướng lĩnh quân đội Mỹ viết.
Đặc biệt, thư viện còn có 2 bộ sưu tập bản đồ toàn thể lãnh thổ, và các thành phố lớn của Việt Nam do Cơ quan Địa chính Hoa Kỳ và Quân hội Hoa kỳ vẽ và ấn hành trong Chiến tranh Việt Nam. Hơn 100 bức tranh cổ động về phong trào thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và bộ sưu tập tem Việt Nam, tem do thế giới phát hành nhân các sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam.
Ngoài ra, thư viện còn có 30 tủ kính trưng bày các hiện vật là những tư trang, quân dụng và các đồ dùng, kỉ vật cá nhân của bộ đội ta do các cựu chiến binh Mỹ lưu giữ.
Phát biểu tại buổi lễ, nhà sử học Dương Trung Quốc nói: “Tuy đây chỉ là một thư viện cá nhân nhưng mang lại ích lợi rất lớn cho văn hóa, xã hội. Chúng ta phải nghiên cứu về chiến tranh để rút ra bài học cho thời bình. Càng hiểu chiến tranh, chúng ta càng củng cố được năng lực để bảo vệ hòa bình. Bên cạnh những thư viện của nhà nước, thì những thư viện cá nhân như vậy sẽ tạo nên ý thức xã hội, nhận thức về quá khứ chính là để phục vụ cho tương lai”.
Trả lời câu hỏi của PV báo Lao động về lý do thành lập thư viện, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng cho biết: “Là một người có đam mê nghiên cứu, từ thư viện này, tôi mong muốn cung cấp cho các nhà nghiên cứu và những ai quan tâm một góc nhìn khác về lịch sử cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Từ đó giúp mọi người hiểu được tại sao chúng ta lại có thể thống nhất, tại sao chúng ta có thể chiến thắng và đối phương đã có những sai lầm như thế nào trong cuộc chiến này”.