Dành thời gian tham dự buổi lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng do Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức, bà Hoà chia sẻ: “Tôi hay nhiều nhà sưu tập khác đã và đang gửi tặng bảo tàng tại Đà Nẵng những bộ sưu tập đều cảm thấy hạnh phúc khi những đứa con tinh thần của mình được trân trọng. Đặc biệt, việc đưa các tác phẩm trưng bày để đến gần hơn với công chúng khiến chúng tôi càng xúc động hơn. Với một nền mỹ thuật thì mỹ thuật dân gian là thứ không thể tách rời.
Ở nước ngoài, mỹ thuật dân gian rất được coi trọng, khách quốc tế, du lịch khi đến một quốc gia hay địa phương cũng sẽ tìm hiểu và bị hấp dẫn bởi dòng tranh này. Tôi mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều nhà sưu tầm có thể kết hợp với nhiều bảo tàng công lập để tạo nên phong trào hiến tặng hiện vật, di vật để phát huy giá trị văn hoá truyền thống để nhiều thế hệ người Việt sau này hiểu và yêu quý bản sắc dân tộc”.
Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết năm 2022, đơn vị đã tiếp nhận hiện vật hiến tặng gồm 259 hiện vật, trong đó có 240 hiện vật tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa (Hà Nội) hiến tặng; 17 tác phẩm tranh do họa sĩ Vũ Trọng Thuấn (Việt Kiều Pháp) hiến tặng; 2 hiện vật tranh dân gian do nghệ nhân Nam Chi (Hà Nội) hiến tặng.
Gần 260 hiện vật được hiến tặng trong dịp này đã được các họa sĩ, nhà sưu tập, các nghệ nhân trân trọng gìn giữ trong nhiều năm qua, đến nay, họ quyết định tặng lại cho Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, thể hiện sự tha thiết muốn đóng góp nhằm làm phong phú nguồn tư liệu, hiện vật của Bảo tàng.
Trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng chọn trưng bày giới thiệu đến công chúng 61 hiện vật, bao gồm: 49/240 tranh dân gian do nhà nghiên cứu, sưu tầm Nguyễn Thị Thu Hòa hiến tặng, 7/17 tác phẩm của họa sĩ Vũ Trọng Thuấn, 2 tranh dân gian Kim Hoàn của nghệ nhân Nam Chi, 1 bức tranh bằng đồng mạ vàng của Nghệ sĩ nhân dân Trần Duy Mong và 1 cặp tán của Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Tuyên.