Cần Thơ: Tri ân danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa

PHONG LINH |

Ngày 10.2, thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa, Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa trong không khí ấm cúng, trang nghiêm.

Tham dự buổi lễ dâng hương có nhiều người dân địa phương, những người con họ Bùi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong phần lễ, các hương nhạc, hương lễ, học trò lễ và Ban Quản lý Di tích quốc gia Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa đã thành kính dâng hương, đăng, trà, quả tưởng nhớ công đức tiền nhân theo đúng nghi thức truyền thống.

Thông qua đó, nhằm tôn vinh và nhớ ơn Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa - một vị quan thanh liêm, một nhà thơ yêu nước, người con ưu tú của đất Cần Thơ.

 
Lễ Giỗ lần thứ 151 của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: H.P

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, ông Lê Phước Lợi đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa với quê hương, đất nước. Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) Lâm Đức Thành bày tỏ niềm tự hào khi ngôi trường được mang tên danh nhân văn hóa đất Tây Đô. Tập thể nhà trước cũng nguyện phấn đấu noi gương tiền nhân, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. 

Tri ân bậc tiền nhân, em Hoàng Trần Tuấn Tú (học sinh lớp 10A8, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) cho biết em rất vinh dự khi được theo học tại ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa - Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa.

"Lần đầu tiên được dự lễ giỗ, em cảm thấy rất ngưỡng mộ khi có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Là thế hệ trẻ, em sẽ cố gắng noi gương, học tập tốt để đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, đóng góp phần nhỏ vào sự phát triển của quê hương, đất nước" - em Tú chia sẻ.

 
Dâng hương tưởng nhớ danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: H.P
 
Người dân Cần Thơ nói riêng và tại ĐBSCL luôn ghi nhớ công ơn của danh nhân văn hóa Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: H.P

Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa hiệu Nghi Chi (1807-1872), quê quán tại thôn Bình Thủy, tổng Vĩnh Định (nay thuộc quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Ông là vị quan thanh liêm, danh nhân văn hóa nổi tiếng, được tôn vinh là “Rồng Vàng” của đất Nam bộ.

Để tưởng nhở công lao của ông, nhân dân trong vùng đã lập bài vị tôn thờ ông ở Đình Bình Thủy và chùa Nam Nhã. Mộ của ông xây bằng đá ong vào năm 1942.

Qua nhiêu lần trùng tu và tôn tạo, ngôi mộ trở thành Khu tưởng niệm Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, được Bộ Văn hóa thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1994.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Gần 2.000 công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc

Văn Sỹ |

Cùng với một số địa phương trên cả nước, sáng ngày 9.2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ giao nhận quân, đưa 1.858 công dân lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nghề làm bánh tráng hơn 2 thế kỉ ở Cần Thơ được đề cử Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

YẾN PHƯƠNG |

Trải qua hơn 2 thế kỉ với sự tiếp nối làm nghề và giữ nghề của nhiều thế hệ, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (Q. Thốt Nốt. TP. Cần Thơ) đã tạo nên giá trị văn hóa riêng biệt và làm rạng danh xứ Tây Đô, đặc biệt là vừa được đề cử vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gỡ khó trong triển khai mô hình giáo dục STEM tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 - 2023, TP. Cần Thơ là một trong 7 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lựa chọn triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học. Bên cạnh hiệu quả bước đầu, nhà trường và thầy cô đang phải đối diện với nhiều rào cản.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Cần Thơ: Gần 2.000 công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc

Văn Sỹ |

Cùng với một số địa phương trên cả nước, sáng ngày 9.2, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ giao nhận quân, đưa 1.858 công dân lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nghề làm bánh tráng hơn 2 thế kỉ ở Cần Thơ được đề cử Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

YẾN PHƯƠNG |

Trải qua hơn 2 thế kỉ với sự tiếp nối làm nghề và giữ nghề của nhiều thế hệ, nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (Q. Thốt Nốt. TP. Cần Thơ) đã tạo nên giá trị văn hóa riêng biệt và làm rạng danh xứ Tây Đô, đặc biệt là vừa được đề cử vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Gỡ khó trong triển khai mô hình giáo dục STEM tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Năm học 2022 - 2023, TP. Cần Thơ là một trong 7 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lựa chọn triển khai thí điểm giáo dục STEM cấp tiểu học. Bên cạnh hiệu quả bước đầu, nhà trường và thầy cô đang phải đối diện với nhiều rào cản.