Như Lao Động đã thông tin: Chiếc ấn vàng triều Nguyễn có tên là Hoàng đế chi bảo, do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức bởi nhà đấu giá MILLON vào 11h ngày 31.10.2022 (giờ Paris). Và giá khởi điểm cho chiếc ấn Hoàng đế cho bảo này là từ 2-3 triệu Euro.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: Ông vừa biết thông tin về cuộc đấu giá chiếc ấn này.
Mặc dù đây là bảo vật rất có giá trị của triều Nguyễn, tuy nhiên Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chỉ theo dõi chứ không vào cuộc vì vướng các thủ tục pháp lý cũng như không có kinh phí.
Theo ông Trung thì chỉ mức giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro (tầm 90 tỉ đồng Việt Nam) đã là số tiền quá lớn, ngoài tầm với của Trung tâm. "Những cuộc đấu giá cổ vật với mức khởi điểm như thế này, phải có các doanh nghiệp lớn vào cuộc cùng tham gia như vụ mũ quan triều Nguyễn hồi cuối năm 2021 thì may ra chúng ta mới có cơ hội, chứ Nhà nước thì không thể", ông Trung nói.
Còn nhớ hồi cuối năm 2021, khi vụ đấu giá mũ quan triều Nguyễn diễn ra, ông Hoàng Việt Trung, thời điểm đó trả lời Báo Lao Động cũng nói "chúng tôi chỉ theo dõi, không tham gia đấu giá" với các lý do tương tự về thủ tục và kinh phí.
Tuy nhiên, bất ngờ đã diễn ra vào phút cuối khi một doanh nghiệp đang kinh doanh ở Thừa Thiên Huế đã vào cuộc, tham gia đấu giá và đã thắng chiếc mũ quan để đưa về tặng cho Huế với giá 650.000 Euro (khoảng 16 tỉ đồng Việt Nam) chưa tính thuế và phí.
Đồng thời, một chiếc áo Nhật Bình triều Nguyễn cũng được doanh nghiệp này đấu thắng với giá 160.000 Euro chưa tính thuế và phí để tặng cho Huế cùng với chiếc mũ .