Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.

Ấn vàng nặng gần 11kg

Phiên đấu giá được tổ chức bởi nhà đấu giá MILLON vào 11h ngày 31.10.2022 (giờ Paris).

Theo thông tin chính thức của MILLON - hãng đấu giá ra đời từ năm 1928, có trụ sở chính tại Paris và các chi nhánh ở Nice (Pháp) và Brussels (Bỉ), thì đợt này MILLON sẽ đưa ra đấu giá 329 cổ vật, trong đó có cổ vật của nhà Nguyễn (1802-1945).

Ấn vàng cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7 cm), nặng 10,78 kg. Ảnh từ trang MILLON
Ấn vàng cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7 cm), nặng 10,78 kg. Ảnh từ trang MILLON

Đó là một ấn vàng đúc năm 1823 triều Minh Mạng (1820-1841). Thông tin trên website của MILLON như sau: Ấn vàng (lô số 101/329) cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7 cm), nặng 10,78 kg. Quai ấn đúc hình một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng; trán rồng có khắc chữ 王 (vương: vua), vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước, bốn chân rồng đúc rõ năm móng.

 

Mặt trên của ấn, ở hai bên quai ấn, có khắc chìm hai dòng chữ: 明命肆年貳月初肆日吉時 鑄造 (Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo: Đúc vào giờ tốt ngày mồng 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4) và 拾成黃金重貳佰捌拾兩玖錢貳分 (Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân: làm bằng vàng, nặng 280 lạng 9 chỉ 2 phân).

Mặt dưới của ấn khắc nổi bốn chữ triện: 皇帝之寶 (Hoàng đế chi bảo: Báu vật của hoàng đế).

Ấn vua Bảo Đại bàn giao trong lễ thoái vị

Nhà nghiên cứu cổ vật, TS Trần Đức Anh Sơn (Đại học Đông Á), người từng có nhiều năm làm Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cho biết: "Với tôi, thông tin đấu giá hai cổ vật nói trên là tin “động trời”, bởi chiếc ấn mà MILLON đang rao bán là một bảo vật của nhà Nguyễn và là một vật chứng lịch sử rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam thời hiện đại.

Vật chứng đó, cùng với thanh bảo kiếm của vua Khải Định, đã được vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Nguyễn là Bảo Đại, trao cho đại diện của Việt Minh là ông Trần Huy Liệu vào chiều ngày 30.8.1945 tại lầu Ngũ Phụng trên Ngọ Môn (Hoàng Thành Huế), cùng với lời phát biểu nổi tiếng “Trẫm muốn được làm dân một nước tự do, hơn làm vua một nước nô lệ”, tuyên cáo chấm dứt chế độ quân chủ ở Việt Nam”.

Chiếc ấn này, sau nhiều lần thất lạc và lưu lạc với nhiều lý do khác nhau, sau đó đã trở thành tài sản riêng của cựu hoàng Bảo Đại khi ông sống ở Pháp.

Ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá với “giá mong muốn” từ 2-3 triệu Euro. Ảnh H.V. M chụp từ trang MILLON
Ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro. Ảnh H.V. M chụp từ trang MILLON

Năm 1972, cựu hoàng Bảo Đại kết hôn với bà Monique Baudot, người Pháp. Trước khi qua đời vào tháng 8.1997, cựu hoàng để lại di chúc, trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông ở Pháp, trong đó có kim ấn Hoàng đế chi bảo cho bà Monique Baudot, người được cựu hoàng “ban” cho tước hiệu La Princesse Vinh Thuy (sau khi cựu hoàng qua đời thì bà đổi thành L’Impératrice Thai Phuong).

"Bà Monique Baudot qua đời vào năm 2021, nên có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để những người thừa kế tài sản của bà, mang kim ấn Hoàng đế chi bảo và bát vàng Khải Định niên tạo nhờ MILLON đem bán đấu giá", TS Trần Đức Anh Sơn nhận xét.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.

Mũ quan triều Nguyễn và hướng đi mới cho đấu giá, hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Huế - Việc một DN đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở ra một hướng đi mới cho việc đấu giá và hồi hương cổ vật lưu lạc.

Hồi hương Mũ quan triều Nguyễn và chuyện "khó nhưng phải tìm cách"

Tường Minh |

Huế - Chuyện ly kỳ về quá trình "hồi hương" của Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật bình cùng quyết tâm "khó nhưng phải tìm cách" của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Mũ quan triều Nguyễn: Cần cơ chế thoả đáng để hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Việc một doanh nghiệp đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy chúng ta cần sớm nghiên cứu, ban hành những cơ chế chính sách thỏa đáng để các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá, hiến tặng cổ vật cho Nhà nước.

Mũ quan triều Nguyễn và hướng đi mới cho đấu giá, hồi hương cổ vật

Tường Minh |

Huế - Việc một DN đấu giá thành công hai hiện vật Mũ quan đại thần triều Nguyễn và áo Nhật bình để hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở ra một hướng đi mới cho việc đấu giá và hồi hương cổ vật lưu lạc.

Hồi hương Mũ quan triều Nguyễn và chuyện "khó nhưng phải tìm cách"

Tường Minh |

Huế - Chuyện ly kỳ về quá trình "hồi hương" của Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật bình cùng quyết tâm "khó nhưng phải tìm cách" của Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mũ quan triều Nguyễn và trường hợp hi hữu, đặc ân chưa có tiền lệ

Tường Minh |

Huế - Mũ quan triều Nguyễn "không chỉ là cổ vật còn nguyên vẹn nhất mà còn có 2 giao long, trường hợp này thật hi hữu, phản ánh một đặc ân chưa có tiền lệ".