Vắng dần những sáng tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học

Phương Linh |

Từ ngày 25 đến 31.5, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Hội Nhà văn Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Trại sáng tác cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học.

Gần 30 tác giả, nhà nghiên cứu trong cả nước tham gia Trại sáng tác, trong đó, đa số là các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu thế hệ 5X, 6X.

Tại đây, các tác giả sẽ có dịp trao đổi, thảo luận về những giải pháp nâng cao năng lực sáng tác và lý luận phê bình văn học giai đoạn hiện nay; trao đổi, bình chọn 50 tác phẩm văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong giai đoạn sau khi đất nước thống nhất...

Theo đánh giá của nhiều cây viết gạo cội, những tác phẩm, sáng tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học thời gian qua giảm đi sự hấp dẫn và thiếu hụt so với nhiều loại hình khác.

Nhà văn Bùi Thế Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng: Nghệ thuật qua gần 50 năm đất nước thống nhất, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta còn thấy những thời điểm văn học nghệ thuật có những hạn chế nhất định như có lúc còn thiếu tính hệ thống, thiếu một chuẩn mực, so với sáng tác thì có phần trầm lắng.

Ảnh: Phương Linh
Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - phát biểu khai mạc trại sáng tác nghiên cứu lý luận, phê bình văn học. Ảnh: Phương Linh

Việc tổ chức Trại sáng tác có ý nghĩa rất lớn trong giai đoạn hiện nay. Ngoài trao đổi nghiệp vụ, các văn nghệ sĩ sẽ đi thực tế, thăm quan tại Học viện Hải quân, Vùng 4 Hải quân, các khu di tích lịch sử, văn hóa tại thành phố Nha Trang... để có thêm chất liệu sáng tạo.

Trại sáng tác là hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021.

Đây cũng là chương trình đầu tiên, cụ thể hóa Đề án "Nâng cao năng lực sáng tác và lý luận, phê bình văn học giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chưa bao giờ các vấn đề văn hóa được quan tâm như hiện nay. Đảng và Nhà nước đã khẳng định, phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt. Việc tổ chức trại sáng tác là một hoạt động minh chứng cụ thể cho ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch đang tích cực triển khai các quan điểm, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra.

Ông Định Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn với vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa sẽ khơi nguồn sáng tạo cho các tác giả. Ảnh: Phương Linh
Ông Định Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mong muốn với vẻ đẹp của Nha Trang - Khánh Hòa sẽ khơi nguồn sáng tạo cho các tác giả. Ảnh: Phương Linh

Nhấn mạnh ý nghĩa của Trại sáng tác dành cho các tác giả nghiên cứu lý luận, phê bình văn học được tổ chức tại TP. Nha Trang - Khánh Hòa, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ: Với mục tiêu phát triển xanh bền vững, thời gian qua, Khánh Hòa đang hướng đến mục tiêu trở thành thành phố điện ảnh, âm nhạc, thành phố sáng tạo.

Với bề dày văn hóa đa dạng, địa phương mong muốn sẽ tạo nguồn cảm hứng để các tác giả sáng tạo nên những tác phẩm văn học mang lại giá trị cao.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thạc sĩ Văn học nói về cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

Mi Lan |

Theo Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm, cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” được viết với ngôn ngữ đẹp đẽ, nhân văn và giàu cảm xúc. “Nếu con tôi ở tuổi 17 đọc cuốn sách này, tôi sẽ run rẩy vì xúc động” – Thạc sĩ Văn học khẳng định.

Đưa sách văn học đến gần hơn với công nhân lao động

Linh Nguyên |

Trong danh mục sách công nhân lao động đề nghị được trang bị cho Tủ sách Công đoàn trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) có các tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" (Nguyên Phong - tập 1,2,3), "Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi" (Lưu Chấn Hồng), "Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ" (Cảnh Thiên)... Có thể thấy không ít công nhân lao động vẫn muốn đọc sách văn học.

Lương hưu sẽ rất thấp khi giảm số năm đóng bảo hiểm

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương (đoàn Hà Giang) cho biết, do cách tính mức lương hưu hàng tháng dựa trên thời gian đóng góp vào mức tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) nên việc giảm điều kiện về thời gian đóng BHXH sẽ khiến mức lương hưu thấp.

Tính cấp thiết của việc ban hành quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144). Đây là cẩm nang cần thiết cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng.

Xảy ra động đất 3,4 độ richter tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Một trận động đất 3,4 độ richter đã xảy ra vào lúc 9h27 ngày 27.5, tại huyện Nho Quan.

CADIVI: Nợ phải trả tăng mạnh, gấp đôi vốn chủ sở hữu

Ngọc Thiện |

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI - HoSE: CAV) ghi nhận lợi nhuận tăng hơn 9 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nợ phải trả cũng tăng mạnh 20% lên 2.926 tỉ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Nga và đồng minh căn chỉnh giá khí đốt

Song Minh |

Nga và Belarus thống nhất căn chỉnh giá khí đốt đến năm 2026 sau các cuộc đàm phán của Tổng thống Putin và Lukashenko, trang Caspian News đưa tin.

Thạc sĩ Văn học nói về cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

Mi Lan |

Theo Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm, cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” được viết với ngôn ngữ đẹp đẽ, nhân văn và giàu cảm xúc. “Nếu con tôi ở tuổi 17 đọc cuốn sách này, tôi sẽ run rẩy vì xúc động” – Thạc sĩ Văn học khẳng định.

Đưa sách văn học đến gần hơn với công nhân lao động

Linh Nguyên |

Trong danh mục sách công nhân lao động đề nghị được trang bị cho Tủ sách Công đoàn trên địa bàn huyện Gia Lâm (Hà Nội) có các tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" (Nguyên Phong - tập 1,2,3), "Hài hước một chút thế giới sẽ khác đi" (Lưu Chấn Hồng), "Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ" (Cảnh Thiên)... Có thể thấy không ít công nhân lao động vẫn muốn đọc sách văn học.