Thạc sĩ Văn học nói về cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

Mi Lan |

Theo Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm, cuốn sách “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” được viết với ngôn ngữ đẹp đẽ, nhân văn và giàu cảm xúc. “Nếu con tôi ở tuổi 17 đọc cuốn sách này, tôi sẽ run rẩy vì xúc động” – Thạc sĩ Văn học khẳng định.

Xoay quanh vụ việc liên quan đến cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" nảy sinh rất nhiều chiều ý kiến, bên cạnh ý kiến cho rằng sách "khiêu dâm", "nhớp nhúa", cũng có nhiều phụ huynh, các nhà văn, giới chuyên gia cho rằng, “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” là cuốn sách đáng đọc.

Trao đổi với phóng viên Lao Động về câu chuyện này, Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm – nguyên giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (hiện đã nghỉ dạy để mở thư viện tư nhân Ô cửa sách) có nhiều trăn trở.

“Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” bị kết tội vì chúng ta nghĩ về văn học quá đơn giản

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm nói, “Chúng ta đang nghĩ về văn học quá đơn giản. Có thể, cách học văn và đọc sách của chúng ta đang đơn giản hóa. Mọi người luôn nghĩ rằng, văn học viết ra điều gì – người đọc sẽ đọc và làm theo. Văn học viết về gương người tốt, việc tốt – chúng ta sẽ có ngay một thế hệ độc giả đọc và noi theo. Ngược lại, nếu văn học viết về người xấu, việc xấu, người đọc cũng sẽ bắt chước.

Chức năng của văn học lớn hơn thế rất nhiều. Văn học hướng đến sự đồng cảm. Nếu như, văn học chỉ viết về những anh hùng hoàn hảo, đưa ra những câu chuyện hoàn hảo một chiều, vô hình chung, người đọc sẽ luôn xếp mình vào phe thiện, sẽ luôn nghĩ là mình đúng, chẳng bao giờ thấy mình sai.

Văn học cao cả hơn thế. Văn học không phán xét đúng – sai. Nhà văn viết về những con người không hoàn thiện, những cuộc đời méo mó, những thân phận đau khổ, tổn thương để làm gì? Để tìm thấy sự đồng cảm của người đọc. Đó mới là giá trị nhân văn nhất của văn học”.

Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm. Ảnh: Facebook nhân vật
Thạc sĩ Văn học Vũ Thị Thanh Tâm. Ảnh: Facebook nhân vật

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm dẫn lại vụ việc, cách đây vài năm, từng có đề xuất loại tác phẩm “Chí Phèo” ra khỏi sách giáo khoa vì có ý kiến cho rằng, Chí Phèo nát rượu, còn có dấu hiệu “hiếp dâm”, gây ảnh hưởng xấu. Theo Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm, đây chính là trường hợp điển hình của việc nhìn nhận văn học và việc học văn một cách đơn giản.

“Phía dưới lớp vỏ ngôn ngữ, văn học còn có những lớp lang hình tượng, ngữ nghĩa, ẩn dụ. Tôi không trách bậc phụ huynh kia, tôi chỉ thấy chị ấy phản ứng khi chỉ đọc tác phẩm ở lớp chữ bề mặt” – Thạc sĩ Tâm nói.

Lâu nay, câu chuyện giảng dạy môn văn học ở các trường luôn gây tranh cãi, khi bị cho rằng, kiến thức, nội dung giảng văn cũ kỹ, xáo mòn. Đề văn các kỳ thi tốt nghiệp THCS, THPT năm nào cũng đứng trong tâm điểm dư luận, bởi quá dễ đoán, nếu không phải “Vợ nhặt” cũng sẽ là... “Đoàn thuyền đánh cá”.

Theo Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm, giữa bối cảnh, chương trình dạy văn bị chê cũ như vậy, tại sao lại dễ dàng loại bỏ một ý kiến có tính đổi mới trong giảng dạy văn học như trường hợp “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”?

Bên cạnh đó, Thạc sĩ Tâm dẫn dắt, có rất nhiều tác phẩm có yếu tố tính dục từng được đưa vào sách giáo khoa và nằm trong danh sách những cuốn sách khuyến đọc, sách tham khảo, đơn cử như “Trăm năm cô đơn”.

Thạc sĩ Tâm khẳng định, ở độ tuổi 17, học sinh ở độ tuổi dậy thì, hiểu cơ chế sinh học của loài người, đang tìm hiểu về bản năng, sinh lý, hoàn toàn có thể cảm thụ được tác phẩm như “Trăm năm cô đơn”, hay “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”.

Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm và nhiều nhà văn nhắc đến nhiều cuốn sách kinh điển cũng có chi tiết về tình dục như Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Trăm năm cô đơn... Và họ đọc khi còn rất trẻ.
Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm và nhiều nhà văn nhắc đến nhiều cuốn sách kinh điển cũng có chi tiết về tình dục như "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Trăm năm cô đơn"... Và họ đọc khi còn rất trẻ.

Hệ lụy của vụ việc “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian”

Với vai trò một nhà giáo từng đứng lớp giảng dạy môn văn học, Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Tâm đặt câu hỏi: “Sau vụ việc của cuốn sách Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian, liệu ai còn dám sáng tạo trong việc dạy văn nữa, nếu như chỉ vừa mới có một ý kiến phản ứng, nhà trường đã lập tức thu hồi sách? Lẽ ra vụ việc cần được giải quyết thận trọng hơn, có sự trao đổi, bàn bạc giữa các bên thay vì đưa lên mạng xã hội. Động thái này sẽ để lại hệ lụy, có thể sẽ khiến nhiều giáo viên sợ hãi, họ sẽ trở lại với cách dạy văn “truyền thống”, bằng phẳng như từ trước tới giờ”.

Hơn thế, theo Thạc sĩ Tâm, việc hạn chế đưa văn học nước ngoài vào giảng dạy còn đẩy lùi văn hóa đọc của học sinh Việt Nam.

“Nếu các bạn có ý định đi du học, ra với thế giới nhưng lại bị cấm đọc, các bạn sẽ không thể bắt kịp kiến thức về văn học thế giới so với bạn bè quốc tế” – Thạc sĩ Tâm đưa quan điểm.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Cục Xuất bản đề nghị thẩm định lại sách có yếu tố 18+ "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"

Huyền Chi |

Ngày 7.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành - cho biết, Cục đã gửi công văn yêu cầu nhà xuất bản thẩm định lại cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong.

Thấy gì từ cuốn sách bị kết tội "khiêu dâm" và video ngoại tình được chia sẻ rầm rộ

Mi Lan |

Giới chuyên gia khẳng định, một cuốn sách văn học không bao giờ có thể làm hư được một đứa trẻ. Những sản phẩm độc hại nhất không đến từ sách văn học, mà tràn lan trên thế giới Internet do chính người lớn lan truyền.

Có nên dán nhãn 18+ cho sách như phim?

Huyền Chi |

Cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" đến tay học sinh lớp 11 là chủ đề được nhiều phụ huynh, bạn đọc quan tâm nhiều ngày qua.

Trực tiếp Quảng Nam 0-0 Công an Hà Nội: Hiệp 1

AN NGUYÊN |

Trực tiếp trận đấu giữa Quảng Nam và Công an Hà Nội tại vòng 17 V.League 2023-2024 diễn ra lúc 17h00 ngày 8.5.

Xác minh vụ nhiều người lao động ở Tiền Giang nhập viện

Thành Nhân |

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm, nhằm làm rõ nguyên nhân những người lao động đang làm việc cho một công ty trong Khu công nghiệp Long Giang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Lộ khối tài sản lớn của ông Lê Phước Hoài Bảo sau ly hôn

TRANG THI |

Có loạt bất động sản đất vàng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo chỉ đồng ý chia 20% cho vợ sau ly hôn.

Thừa Thiên Huế vào cuộc vụ thí sinh tố cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt

Nhóm PV |

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu phía Công ty TNHH Hãng truyền thông Topstar báo cáo việc tổ chức thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023, đồng thời Công an Thành phố Huế cũng mời thí sinh gửi đơn tố cáo bà Đặng Thị Hiệp (Đặng Gia Benna) đến làm việc vào ngày 9.5.

Khoanh vùng xác minh người nghi bỏ quên vàng khi quyên góp đồ cũ ở TPHCM

Minh Tâm |

TPHCM - Ngày 8.5, đơn vị phụ trách cửa hàng 0 đồng (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) cho biết, hiện đang khoanh vùng xác minh một trong hai người nghi là bỏ quên vàng trong đống quần áo từ thiện tại cửa hàng. Đồng thời, đơn vị cũng báo cáo UBND phường Thảo Điền và đăng tải lên mạng xã hội tìm kiếm.

Cục Xuất bản đề nghị thẩm định lại sách có yếu tố 18+ "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian"

Huyền Chi |

Ngày 7.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành - cho biết, Cục đã gửi công văn yêu cầu nhà xuất bản thẩm định lại cuốn "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" của Ocean Vuong.

Thấy gì từ cuốn sách bị kết tội "khiêu dâm" và video ngoại tình được chia sẻ rầm rộ

Mi Lan |

Giới chuyên gia khẳng định, một cuốn sách văn học không bao giờ có thể làm hư được một đứa trẻ. Những sản phẩm độc hại nhất không đến từ sách văn học, mà tràn lan trên thế giới Internet do chính người lớn lan truyền.

Có nên dán nhãn 18+ cho sách như phim?

Huyền Chi |

Cuốn sách "Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian" đến tay học sinh lớp 11 là chủ đề được nhiều phụ huynh, bạn đọc quan tâm nhiều ngày qua.