Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc phỉ thúy đã có mặt ở Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá quý với kích thước bằng kích thước với phiên bản của bức tượng Phật hoàng trong Tháp tổ trên non thiêng Yên Tử.

Theo Ban Quản lý Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá ngọc phỉ thúy đã được đưa về Yên Tử để chuẩn bị cho đại lễ tưởng niệm 715 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308-2023).

Lễ an vị phật ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được tổ chức vào tối mai (12.12) tại Cung Trúc Lâm Yên Tử.

Được biết, loại ngọc bích dùng tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được khai thác ở vùng mỏ Myanmar - quốc gia có mỏ ngọc bích Jadeite lớn nhất. Loại ngọc này trong suốt, độ bóng cao hơn so với các loại ngọc quý khác và thường được gọi là “phỉ thúy” - nghĩa là trong một miếng ngọc có cả màu xanh lá cây và màu đỏ.

Tháp tổ trên non thiêng Yên Tử. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh
Tháp tổ trên non thiêng Yên Tử. Ảnh: Bảo tàng Quảng Ninh

Theo Ban Tổ chức, tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông quý giá không chỉ bởi giá trị của ngọc bích phỉ thúy mà còn bởi sự trau chuốt, công phu của những nghệ nhân điêu luyện, cùng tấm lòng biết ơn những công lao vô lượng của Phật Hoàng của các Phật tử.

Bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng đá quý với kích thước bằng kích thước với phiên bản của tượng Phật Hoàng trong Tháp tổ trên non thiêng Yên Tử.

Bức tượng cổ này được tạo tác vào thời Lê Trung hưng và được coi là một điển hình mẫu mực trong nghệ thuật điêu khắc tượng Phật Đại Việt thế kỷ 17.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Tháp tổ trên Yên Tử gồm hai phần, bệ và thân tượng, cao tổng thể 83,8 cm, đầu rộng 13,5 cm, đế rộng 59 cm. Đây cũng là một trong những bảo vật quốc gia của Quảng Ninh.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đá ngọc phỉ thúy do Công ty Thần Châu Ngọc Việt và Công ty Cổ phần Xã hội Nhân Tông cùng xiển dương dâng thờ tại Yên Tử.

Ngoài tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, Công ty Thần Châu Ngọc Việt còn đang tái khởi công chế tác bức tượng Thích Ca Mâu Ni để dâng cúng thờ ở trên Yên Tử.

Việc tái khởi công này là để nối tiếp di nguyện dang dở của cố nghệ nhân Đào Trọng Cường. Khối ngọc sẽ được chế tác bởi các nghệ nhân giỏi trong và ngoài nước.

Năm 2009, cố nghệ nhân Đào Trọng Cường đã đưa thành công khối ngọc bích phỉ thúy tuyệt mỹ nặng khoảng 35 tấn, được khai thác từ mỏ ngọc Jadeite lớn nhất tại Myanmar, về nước.

Dự kiến, sau khi hoàn thành tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá quy này nặng tới 16 tấn, cao 3m, chiều ngang là 2m và chiều dài 1m. Trong đó, bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60 cm. Đây cũng sẽ là pho tượng Phật ngọc Jadeite lớn nhất thế giới.

Dự kiến, việc chế tác pho tượng Phật ngọc Jadeite lớn nhất thế giới sẽ hoàn thành trong năm 2024.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Trồng 1.000 cây Xích Tùng dọc đường hành hương lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài việc tiếp tục “khám, chữa bệnh” cho hàng trăm cây Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử, TP Uông Bí, các đơn vị, cá nhân sẽ phối hợp trồng bổ sung khoảng 1.000 cây Xích Tùng dọc các tuyến đường hành hương lên non thiêng Yên Tử.

Khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cung Trúc Lâm Yên Tử là một trong những công trình trọng điểm được gắn biển khánh thành chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023). Công trình do kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley - người được mệnh danh là “ông hoàng resort” - thiết kế.

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.

Lạc trong ma trận hoa quả nhập khẩu giá rẻ

Thu Giang - Anh Huy |

Được quảng cáo là hoa quả ngoại, hàng nhập khẩu 100%, thế nhưng nhiều loại trái cây đang được bày bán tràn lan ở các khu chợ dân sinh Hà Nội dịp cận Tết, nhưng không rõ nguồn gốc, khiến không ít người tiêu dùng hoang mang.

Cô bé nhặt ve chai bom hàng: Con chưa bao giờ dám nghĩ đến ước mơ của mình

Hoài Luân |

Bình Định - Khi được hỏi về ước mơ sau này, "cô bé nhặt ve chai", nhân vật lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng những ngày qua đã bật khóc trả lời rằng "con chưa dám nghĩ tới ước mơ của mình, con chỉ muốn được đi học".

Sập nhà đang sửa, một thợ xây bị vùi lấp

Anh Tú |

TPHCM - Khoảng gần 9 giờ ngày 12.12, một ngôi nhà đang sửa chữa tại con hẻm thuộc đường Nguyễn Xiển (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) bất ngờ đổ sập, khiến 1 người bị vùi lấp.

Công an khuyến cáo sau vụ 26 bác sĩ dỏm lừa bán thuốc cho 8000 người

Vân Trường |

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã có khuyến cáo đối với người dân để tránh "tiền mất, tật mang" khi tin vào các bác sĩ dỏm lừa bán thuốc trên mạng.

Vướng mắc trong việc thu hồi "đất vàng" để xây trường học tại Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14, HĐND TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, cử tri đề nghị xem xét thu hồi 3 khu đất vàng tại quận Hai Bà Trưng đang được sử dụng lãng phí để làm trường học.

Trồng 1.000 cây Xích Tùng dọc đường hành hương lên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngoài việc tiếp tục “khám, chữa bệnh” cho hàng trăm cây Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử, TP Uông Bí, các đơn vị, cá nhân sẽ phối hợp trồng bổ sung khoảng 1.000 cây Xích Tùng dọc các tuyến đường hành hương lên non thiêng Yên Tử.

Khánh thành Cung Trúc Lâm Yên Tử do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cung Trúc Lâm Yên Tử là một trong những công trình trọng điểm được gắn biển khánh thành chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023). Công trình do kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley - người được mệnh danh là “ông hoàng resort” - thiết kế.

Rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên Yên Tử do người trồng hay mọc tự nhiên?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong khi Xích Tùng là loài cây mọc tự nhiên trên vùng núi thấp và núi cao trung bình ở nhiều nơi trên cả nước, thì rừng Xích Tùng hơn 700 tuổi trên non thiêng Yên Tử được cho rằng là do người xưa trồng.