TS Khuất Thu Hồng: "Daniel Hauer động đến thần tượng của người Việt một cách láo xược nhất"

Cường Ngô |

"Daniel, còn một chút trí tuệ thì hãy xin lỗi chân thành và nên sớm rời khỏi Việt Nam. Cậu đã động đến thần tượng của người Việt Nam một cách láo xược nhất", đó là chia sẻ của TS Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội.

Chuyện bắt đầu từ lời bình luận thiếu văn hóa của Daniel Hauer trên Facebook, xoay quanh nội dung người hâm mộ Việt thể hiện kỳ vọng vào chiến thắng của đội U23 Việt Nam. Trong phần bình luận của mình, Dan Hauer đã nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một câu đùa có ý tục tĩu.

Daniel thừa nhận, bình luận nêu trên là của mình khi bình luận vào một đoạn video của một thầy giáo người nước ngoài khác, trong đó người này nói rằng sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam ở ngực nếu đội tuyển U23 Việt Nam thắng trong trận chung kết giải vô địch U23 châu Á vào thứ 7 tới.

Theo Daniel, bình luận của mình chỉ là cách nói đùa ở Mỹ và bản thân hoàn toàn không biết việc so sánh như vậy mang hàm xúc phạm với người Việt hay xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chính vì vậy, "thầy giáo Tây" muốn nói lời xin lỗi, mong mọi người thông cảm cho mình. Bản thân Daniel đã học được một bài học về việc cẩn trọng trong việc dùng tên hoặc hình ảnh của người nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam. Người này cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên, ngay dưới video giải thích và xin lỗi này, nhiều người vẫn thể hiện sự bức xúc vì cho rằng, thầy giáo người nước ngoài này ở Việt Nam khá lâu, lấy vợ người Việt Nam, do đó không thể không biết về văn hóa của người Việt Nam.

Daniel Hauer quay video giải thích.
Daniel Hauer quay video giải thích.

Liên quan vụ việc này, chia sẻ với PV, TS Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội - cho rằng, từ hôm qua đến nay, mạng xã hội xôn xao, phẫn nộ với Daniel Hauer, do anh này bình luận xúc phạm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và U23 Việt Nam.

"Tôi đã xem và thực sự thấy rằng những phát biểu của Daniel là có chủ ý rõ ràng, là hành vi thể hiện quan điểm, ý thức của anh ta, không phải vô tình và không phải đùa. Tôi thấy tức giận, không có cách nào để chấp nhận, không thể im lặng đối với chuyện này", TS Hồng nói.

"Daniel, còn một chút trí tuệ thì hãy xin lỗi chân thành và nên sớm rời khỏi Việt Nam. Cậu đã động đến thần tượng của người Việt Nam một cách láo xược nhất.

Người đi dạy chữ nghĩa là dạy văn hóa mà hành xử một cách vô văn hóa đến cùng cực như vậy. Cậu làm xấu mặt những người làm thầy. Cậu sẽ bị hàng triệu người dân Việt Nam tẩy chay, khinh bỉ. Nhớ lấy bài học này và đừng lặp lại ở bất kỳ đâu", TS Khuất Thu Hồng bày tỏ.

Mới đây, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ TTTT có giấy mời Daniel Hauer - chủ tài khoản facebook Daniel Hauer đến làm việc vào sáng 30.1 tới.

Nội dung buổi làm việc liên quan tới hoạt động đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng xã hội Facebook.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy

D.H |

Bình luận xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và U23 Việt Nam của ông Dan Hauer – giáo viên dạy tiếng Anh đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân Việt Nam.

Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo tiếng Anh xúc phạm tướng Giáp và U23 Việt Nam

huyên nguyễn |

Trước những phát ngôn trên mạng Facebook xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam, 2 thầy giáo dạy tiếng Anh tại Hà Nội là Daniel Hauer và Marty Phillip Hoare đã bị chấm dứt hợp đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông mời Daniel Hauer đến làm việc

huyên nguyễn |

Trước những bức xúc của dư luận liên quan tới việc ông Daniel Hauer - một thầy giáo người Mỹ dạy tiếng Anh, sống tại Hà Nội xúc phạm đến danh nhân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi giấy mời ông Daniel Hauer đến để xác minh thông tin.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Dan Hauer đi quá xa rồi, anh ta không xứng đáng làm thầy

D.H |

Bình luận xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và U23 Việt Nam của ông Dan Hauer – giáo viên dạy tiếng Anh đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người dân Việt Nam.

Chấm dứt hợp đồng với thầy giáo tiếng Anh xúc phạm tướng Giáp và U23 Việt Nam

huyên nguyễn |

Trước những phát ngôn trên mạng Facebook xúc phạm đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam, 2 thầy giáo dạy tiếng Anh tại Hà Nội là Daniel Hauer và Marty Phillip Hoare đã bị chấm dứt hợp đồng.

Bộ Thông tin và Truyền thông mời Daniel Hauer đến làm việc

huyên nguyễn |

Trước những bức xúc của dư luận liên quan tới việc ông Daniel Hauer - một thầy giáo người Mỹ dạy tiếng Anh, sống tại Hà Nội xúc phạm đến danh nhân Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi giấy mời ông Daniel Hauer đến để xác minh thông tin.