Trải lòng của đoàn làm phim “Đào, phở và piano” với 900 khán giả Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Tối 9.3, tại Cung Quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, trong khuôn khổ Lễ phát động “Thanh xuân dâng Đảng”, Quảng Ninh đã tổ chức giao lưu và công diễn bộ phim “Đào, phở và piano”. Tại chương trình, những thành viên của đoàn làm phim đã trải lòng về quá trình làm phim với 900 khán giả.

Ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên Đán 2024, “Phở, đào và piano” là một trong những bộ phim gây sốt với mọi lứa tuổi công chúng.

Đây là bộ phim lấy bối cảnh cuộc chiến đấu của những người con “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” giữa lòng thủ đô Hà Nội kéo dài 60 ngày đêm, từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947.

Phim được đánh giá cao về mặt nghệ thuật và đã giành giải Cánh diều Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam 2023.

gdfg
Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực nói về vai diễn của mình. Ảnh: Đoàn Hưng

Một trong những yếu tố làm nên sự “độc, lạ” của bộ phim là nhiều nhân vật không có tên, như chia sẻ của Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực.

"Tham gia vai diễn họa sĩ già là một trải nghiệm đặc biệt. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi đóng vai một nhân vật không có tên cùng rất nhiều tuyến nhân vật khác trong phim, như: linh mục, cậu bé đánh giày, ông bán phở, bác sĩ, chiến sĩ liên lạc, cảm tử quân cũng không có tên…

Các nhân vật đại diện cho một thời kỳ lịch sử cam go, khốc liệt của Hà Nội nói riêng và dân tộc nói chung. Chúng tôi thực hiện bộ phim này với tinh thần yêu nước”- Nghệ sĩ nhân dân Trần Lực nói.

dfsdf
Họa sĩ Vũ Việt Hưng chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim. Ảnh: Đoàn Hưng

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim, họa sĩ Vũ Việt Hưng cho biết: “Đối với thế hệ trẻ như tôi không sinh ra và lớn lên trong thời điểm những năm 1946-1947 và cũng không chứng kiến sự hy sinh, mất mát của cha ông tại thời điểm đấy.

Chính vì vậy, sẽ rất là khó khăn để đưa ra phần thiết kế cho phim. Mức độ khó khăn nữa là Hà Nội hiện tại dấu vết chiến tranh năm đó cũng không còn nhiều, do vậy, đoàn làm phim phải xây dựng một khu phố với bối cảnh thời điểm đó để diễn viên được sống, trải nghiệm trong không gian của những năm 1946 - 1947”.

fgdfg
Diễn viên nữ chính của bộ phim Cao Thùy Linh trả lời các câu hỏi của khán giả. Ảnh: Đoàn Hưng

Giao lưu với khán giả, diễn viên nữ chính của bộ phim Cao Thùy Linh cảm nhận: “Đây là một vai diễn khó, có nhiều cảm xúc đan cài với nhau, song em cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ đoàn làm phim, đặc biệt là cô chú diễn viên gạo cội”.

dfgfg
Ông Phan Đình Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phim truyện I - giao lưu với khán giả. Ảnh: Đoàn Hưng

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động trước khi công chiếu bộ phim, ông Phan Đình Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phim truyện I - cho biết: “Trước “Đào, phở và piano", Việt Nam cũng có nhiều bộ phim thành danh khi lấy chủ đề Hà Nội thời kỳ chiến tranh những năm 1946 - 1947, có thể kể đến như bộ phim nổi tiếng “Hà Nội mùa đông năm 46” của đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh.

Với “Đào, phở và piano” do đạo diễn Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn cũng lấy bối cảnh Hà Nội những năm 1946 - 1947 nhưng câu chuyện chỉ kể trong phạm vi 24h, bối cảnh chủ yếu về đội cảm tử quân trên một triền đồi đang chiến đấu bảo vệ thành phố.

Bộ phim khắc họa tình yêu lãng mạn giữa một cô gái tiểu tư sản Hà Thành, người chơi Piano rất hay do diễn viên Cao Thùy Linh thủ vai với một chiến sĩ vệ quốc quân. Qua đó, bộ phim đã khắc họa tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân lúc bấy giờ.

Cùng cách dựng phi tuyến, bộ phim còn khắc họa lên màu sắc Tết Hà Nội như hoa đào, ông lão bán phở... Tất cả những điều đó khiến bộ phim không chỉ là bộ phim lịch sử khắc họa khoảnh khắc anh hùng của dân tộc mà còn đưa ra thông điệp sâu sắc, đó là lòng yêu nước”.

Đối với việc trình chiếu phim “Đào, phở và piano”, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ chuyển đổi định dạng phim sang định dạng số HD để chiếu trên màn hình Led tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

900 đại biểu tham dự phát động thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tối 9.3, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” với sự tham dự của 900 đại biểu.

Quảng Ninh đưa cụm công nghiệp trị giá 600 tỉ đồng vào hoạt động

Đoàn Hưng |

Ngày 9.3, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành Cụm Công nghiệp Phương Nam. Cụm công nghiệp với quy mô 62,65ha, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tôn vinh giá trị của phụ nữ

Đoàn Hưng |

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 400.000 CNVCLĐ, trong đó lao động nữ chiếm trên 52%. Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những ngày này, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh những lao động nữ trên địa bàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm và làm việc tại Uruguay

Ban Đối ngoại |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số quốc gia Nam Mỹ, ngày 8 - 9.3, Đoàn đại biểu cấp cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến chào đồng chí Juan Castillo, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Uruguay; hội đàm với Ông Mensaje Marcelo Abdala, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Uruguay (PIT-CNT) và làm việc với ông Mario Arizti, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Uruguay.

Cục Đường bộ lên tiếng vụ xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhóm phóng viên |

Báo Lao Động vừa có bài viết phản ánh nhiều xe bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, trong đó có nhà xe Phiệt Học. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, xe này được cấp 2 phù hiệu. Đại diện Cục đường bộ Việt Nam cho biết, trên hệ thống không thể nào có 2 đơn vị cấp phù hiệu cùng một lúc được.

Kinh doanh theo trend, người lợi nhuận trăm triệu, người ngậm ngùi lỗ vốn

VÂN HI |

Từ gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu, bánh đồng xu phô mai đã tạo nên cơn sốt sau khi trở thành trend (xu hướng), phủ sóng khắp nơi kéo các đơn hàng liên tục tăng cho nhà vườn, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, không lâu sau vì loại hình kinh doanh có vòng đời ngắn, cung vượt cầu dẫn đến hộ kinh doanh nhỏ lẻ thua lỗ, thậm chí dẹp tiệm.

Công an điều tra vụ khai thác vàng trái phép khiến 1 người chết ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Một chủ bưởng vàng tại Lai Châu hứa trả 250 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để dàn xếp vụ chết người do khai thác vàng trái phép vừa bị phát hiện.

Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 vợ chồng tử vong trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 11.3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông tin ban đầu về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 2 vợ chồng tử vong.

900 đại biểu tham dự phát động thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, tối 9.3, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Thanh xuân dâng Đảng” với sự tham dự của 900 đại biểu.

Quảng Ninh đưa cụm công nghiệp trị giá 600 tỉ đồng vào hoạt động

Đoàn Hưng |

Ngày 9.3, tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khánh thành Cụm Công nghiệp Phương Nam. Cụm công nghiệp với quy mô 62,65ha, tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tôn vinh giá trị của phụ nữ

Đoàn Hưng |

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có hơn 400.000 CNVCLĐ, trong đó lao động nữ chiếm trên 52%. Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những ngày này, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tôn vinh những lao động nữ trên địa bàn.