Thượng nêu ngày Tết, cầu mong năm mới an lành đến với mọi nhà

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Ngày cuối năm, dân làng An Nha làm nghi lễ thượng nêu ở đầu làng, cầu mong năm mới an lành, mùa màng bội thu.

Tại tỉnh Quảng Trị, phong tục thượng nêu ngày Tết hiện vẫn còn duy trì một số làng ở xã Gio An (huyện Gio Linh).

Hằng năm, cứ vào ngày 25 tháng Chạp, người dân làng An Nha (xã Gio An) lựa chọn 1 cây tre già, cao, thẳng ở trong làng, rồi đốn hạ, giữ lại phần ngọn.

Cây tre được trang trí, treo các đồ vật, biểu tượng theo đúng phong tục và quan niệm của người xưa rồi đưa về một ngôi chùa Long Phước ở cạnh đình làng.

Lý do đưa cây nêu vào đặt ở chùa Long Phước, vì tương truyền rằng, khi Chúa Tiên Nguyễn Hoàng mất, dân làng An Nha đã lập miếu thờ chúa. Các đời chúa và vua nhà Nguyễn sau đó đã ban sắc phong, đổi từ miếu thờ thành chùa Long Phước.

Đến ngày thượng nêu, đoàn người mang trang phục cổ truyền mang theo trống, chiêng đến chùa rước nêu về bãi đất bằng phẳng ở đầu làng. Ở vị trí này có hệ thống giếng cổ Gio An, xung quanh là ruộng rau liệt được nuôi dưỡng bằng nguồn nước từ giếng Trạng.

Bằng các nghi lễ có từ xưa, cây nêu được dựng lên trang trọng. Khá đông người dân có mặt tại lễ thượng nêu.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Trưởng tộc họ Nguyễn Ngọc ở xã Gio An cho biết, nghi lễ dựng nêu ở làng An Nha có từ xưa, nay con cháu cứ theo phong tục mà làm. Tại lễ dựng nêu, sẽ cầu nguyện năm mới an khang thịnh vượng cho mọi người và một vụ mùa bội thu.

Được biết, thông thường cây nêu được dựng lên sau khi tiễn ông Táo về trời và hạ nêu vào mùng 7 âm lịch, khi người dân bắt đầu trở lại việc đồng áng.

Cây nêu không chỉ mang ý nghĩa xua trừ điều không may, cung nghinh những thịnh vượng, tốt đẹp trong năm mới mà còn để gợi nhắc con cháu nhớ về quê hương trong dịp Tết.

Ông Lê Phước Hiếu - Chủ tịch UBND xã Gio An cho hay, hoạt động dựng nêu duy trì được văn hóa truyền thống. Ngoài An Nha, một số làng khác ở xã Gio An như Tân Văn, Gia Bình, Long Sơn... cũng có tập tục dựng nêu ngày Tết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vì sao người Việt có tục lệ treo câu đối, dựng cây nêu ngày Tết?

Thùy Trang |

Người Việt có tục lệ treo câu đối đỏ trước nhà, dựng cây nêu để trừ tà, cầu may những ngày Tết đến.

Dựng cây nêu chơi Tết, người đàn ông không may bị điện giật tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong quá trình dựng cây nêu (bằng tre tươi) để chơi trong những ngày Tết Nguyên đán, một người đàn ông không may bị điện giật tử vong.

Lễ Thượng nêu trước ngôi thành cổ hơn 600 năm tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tái hiện nghi lễ dựng cây nêu báo Tết theo phong tục truyền thống của người Việt, lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ tiến hành nghi lễ này trước ngôi thành cổ, với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách và các em học sinh.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trực tiếp Qatar 1-0 Jordan: Afif ghi bàn từ chấm 11m

NHÓM PV |

Trực tiếp trận chung kết Asian Cup 2023 giữa tuyển Qatar và Jordan.

Kỳ vọng tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc khi Luật Đất đai được thông qua

Nhóm PV |

Luật Đất đai đã chính thức được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường. Báo Lao động có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Thanh Mỹ (Vụ trưởng Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để hiểu hơn về những điểm mới nổi bật của đạo luật quan trọng này.

Đoan Trang: Đêm giao thừa, gia đình tôi thường quây quần ăn cháo gà mẹ nấu

Nhóm PV |

Ca sĩ Đoan Trang định cư tại Singapore đã nhiều năm nay nhưng luôn về Long Khánh, Đồng Nai ăn Tết cùng gia đình.

Cầu thủ Việt Nam đón Tết Nguyên đán ra sao?

MINH PHONG |

Các cầu thủ Việt Nam dành thời gian bên gia đình trong những ngày Tết, trước khi đội bóng hội quân trở lại vào mùng 3 Tết.

Vì sao người Việt có tục lệ treo câu đối, dựng cây nêu ngày Tết?

Thùy Trang |

Người Việt có tục lệ treo câu đối đỏ trước nhà, dựng cây nêu để trừ tà, cầu may những ngày Tết đến.

Dựng cây nêu chơi Tết, người đàn ông không may bị điện giật tử vong

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong quá trình dựng cây nêu (bằng tre tươi) để chơi trong những ngày Tết Nguyên đán, một người đàn ông không may bị điện giật tử vong.

Lễ Thượng nêu trước ngôi thành cổ hơn 600 năm tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tái hiện nghi lễ dựng cây nêu báo Tết theo phong tục truyền thống của người Việt, lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ tiến hành nghi lễ này trước ngôi thành cổ, với sự tham gia của đông đảo người dân, du khách và các em học sinh.