“Sự nổi loạn” của gen Z

Việt Văn |

Mọi sự vật, hiện tượng đều có hai mặt. Thế hệ gen Z (thường tính từ cuối những năm 1990 cho đến 2012, phổ biến từ 1996 đến 2010) ngoài những ưu điểm nổi trội như nhanh nhẹn, thông minh, nắm bắt rất nhanh công nghệ... được cho là thế hệ của kỷ nguyên số thì có những mặt khuất. Nhiều người than phiền thế hệ gen Z - nhiều bạn trẻ không coi ai ra gì, không thích tuân theo bất cứ quy tắc, luật lệ nào. Vào cơ quan thậm chí không chào lãnh đạo, ăn mặc thì phóng túng, nhiều khi khó coi và không có khái niệm về sự rèn luyện để tiến thân. Sẵn sàng bỏ việc ngay, thậm chí rủ nhau cả nhóm nghỉ luôn.

Trong Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc vừa qua tại Đà Nẵng, đã có nhà văn  có tuổi than phiền rằng không ít bạn trẻ được “cơm bưng nước rót” trọng thị nhưng gặp các bậc tiền bối có danh cũng không thèm chào. Lên xe buýt thì nhăm nhăm lên trước chiếm hai hàng ghế đầu và dĩ nhiên là không có chút nhường nhịn các nhà văn, nhà thơ già... Trong cuộc nói chuyện bất đắc dĩ với bậc tiền bối thì thái độ luôn khinh khỉnh theo kiểu “Ông không phải bố tôi” (tên một vở kịch của cố nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ).

Nhiều vị phụ huynh cũng than phiền con họ thế hệ gen Z chỉ cắm đầu vào chát chít và suốt ngày lo làm Tick Tock và đếm like. Hoặc giả chỉ lo học “vênh vang”, hãnh diện với “cái tôi” học giỏi ở trường mà không quan tâm giúp đỡ bố mẹ trong việc nhà. Việc trở thành bạn của con ngày càng trở thành thách thức với cha mẹ khi sự kết nối trở nên khó khăn khi “đứa con của mình” như thành người xa lạ. Điệp khúc của nhiều bạn gen Z luôn là “bố mẹ không thể hiểu con” từ đầu tóc, cách ăn mặc chả giống ai cho đến hành vi, ứng xử, thái độ sống.

Theo triết học của Nietzsche (Đức) thì con người thường trải qua ba giai đoạn nhận thức: Con lạc đà, con sư tử và chú bé (thiền nhân) - dĩ nhiên khá nhiều người chỉ đứng mãi ở giai đoạn 1 hay giai đoạn 2 mà không thể tiến tới giai đoạn 3. Ở đây nhiều bạn gen Z còn chưa qua hết giai đoạn “lạc đà” đã muốn thành “sư tử” chỉ muốn “nổi loạn”, phủ định hết thảy với cái tôi - bản ngã - to đùng.

Câu nói của người xưa “Ngoài trời còn có trời” luôn đúng.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Mức lương kỳ vọng của sinh viên GenZ vừa ra trường

Minh Phương |

Theo khảo sát của Anphabe, mức lương kỳ vọng trung bình mà sinh viên là GenZ (những bạn trẻ sinh từ năm 1997 trở về sau) mong muốn cho công việc chính thức đầu tiên sau ra trường là 8,4 triệu đồng/tháng.

Geniebook: Cơ hội vàng tiếp cận phương pháp giáo dục cá nhân hoá hiện đại

Thanh Huyền |

Hè này, làm sao để con vừa học vừa chơi mà vẫn đạt kết quả xuất sắc khi trở lại trường?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mức lương kỳ vọng của sinh viên GenZ vừa ra trường

Minh Phương |

Theo khảo sát của Anphabe, mức lương kỳ vọng trung bình mà sinh viên là GenZ (những bạn trẻ sinh từ năm 1997 trở về sau) mong muốn cho công việc chính thức đầu tiên sau ra trường là 8,4 triệu đồng/tháng.

Geniebook: Cơ hội vàng tiếp cận phương pháp giáo dục cá nhân hoá hiện đại

Thanh Huyền |

Hè này, làm sao để con vừa học vừa chơi mà vẫn đạt kết quả xuất sắc khi trở lại trường?